Thời sự

Xây dựng xã Quỳnh Anh văn minh, giàu đẹp

Nguyễn Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Anh) 26/08/2025 21:38

Với nền móng xây dựng Đảng vững mạnh, hệ thống chính trị hiệu quả, kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Anh (Nghệ An) bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển bền vững, toàn diện, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Những dấu ấn phát triển

Quỳnh Anh là xã đồng bằng ven biển, được sáp nhập từ các xã: Minh Lương, Quỳnh Thanh, Quỳnh Yên, Quỳnh Bảng và Quỳnh Đôi. Sau sáp nhập, toàn xã có diện tích tự nhiên 39,81 km2, dân số 60.329 người. Đảng bộ xã Quỳnh Anh có 90 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 1.714 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn, Đảng ủy các xã đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng với nhân dân đoàn kết khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Bao in Q AQUANG CẢNH XÃ QUỲNH ANH
Quang cảnh xã Quỳnh Anh. Ảnh: Thu Hương

Trong lĩnh vực kinh tế, Ðảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mô hình tăng trưởng; quy mô phát triển tiếp tục được mở rộng. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 của toàn xã ước đạt 2.725,859 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 8,71%, bình quân 5 năm đạt 7,01%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 64,9 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2020.

Phát huy lợi thế về nguồn đất đai, xã Quỳnh Anh chỉ đạo bà con nhân dân phát triển cây trồng chủ lực là lúa và rau màu; trong đó, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thành chuỗi khép kín; các sản phẩm rau màu tiêu thụ ổn định, góp phần tăng giá trị thu nhập cho người dân. Theo thống kê, giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân 1 ha/năm ước đạt 484,8 triệu đồng, tăng 90,5 triệu đồng/ha/năm so với năm 2020. Diện tích sản xuất muối 136,16 ha, sản lượng muối hàng năm đạt 9.000 tấn; với giá trị đạt 12 - 27 tỷ đồng...

gen-h-A Thuong
Lãnh đạo xã Quỳnh Anh kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công xã. Ảnh: Thu Hương

Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có bước phát triển khá. Xã có 250 cơ sở sản xuất công nghiệp, 6 làng nghề đang hoạt động.

Trong nhiệm kỳ, địa phương đã đầu tư trên 800 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, trong đó, tập trung các lĩnh vực như: nhà hàng, khách sạn, vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách...; góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh. 100% các xã trước đây đều đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương được UBND tỉnh công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu; xã Quỳnh Minh đạt chuẩn NTM nâng cao. Xã có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Q Anh C Làng
Cổng làng xã Quỳnh Đôi cũ, nay là xã Quỳnh Anh. Ảnh: P.V

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng lên. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng chất lượng, thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao được quan tâm đầu tư đạt chuẩn. Toàn xã có 18 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó, có 10 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh. Năm 2024, làng Quỳnh Đôi được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch của tỉnh.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chăm lo chu đáo. An ninh, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, điểm nhấn, bước đột phá.

Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Với phương châm “Đảng bộ mới - Quyết tâm mới - Thành công mới”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Quỳnh Anh đề ra quan điểm phát triển theo hướng: Bám sông - Hướng biển - Phát triển các trung tâm thương mại và dịch vụ, tạo động lực đến năm 2028 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, xã huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, liên kết chặt chẽ với các xã bạn và liên vùng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, trường lớp học, bến xe, chợ, nước sạch; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hình thành và phát triển cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động và phong trào khởi nghiệp.

Cùng với đó, Đảng bộ xã xác định 4 chương trình trọng tâm gồm: Phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển du lịch biển và du lịch văn hóa - tâm linh; Xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng khoa học, công nghệ; Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để nâng cao chất lượng giáo dục.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình trọng tâm đã đề ra, Đảng bộ xã tập trung 3 khâu đột phá: Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ có tính nền tảng, thúc đẩy sự phát triển; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đồng thời, xã đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh phát triển nhanh, toàn diện các lợi thế kinh tế địa phương để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Trong đó, cần khai thác tốt tiềm năng để sớm hình thành các kho tập kết rau màu, thu hút các nhà máy, cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thu hút nguồn lực xây dựng 2 khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Tiếp tục phát triển các thương hiệu hàng hóa của xã, chỉ đạo các hợp tác xã hoạt động hiệu quả; Quy hoạch thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ ở khu dân cư du lịch Quỳnh Bảng; Từng bước cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo các nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP; quan tâm phát triển chăn nuôi với quy mô phù hợp, khu dân cư; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đầu tư thâm canh, bán thâm canh; áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện quy trình sản xuất muối sạch, sản xuất muối tinh...

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; bảo tồn và phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử, trong đó, gắn du lịch biển với du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch văn hóa tâm linh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh; quản lý tốt hơn lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm; Phát triển mạnh đào tạo nghề, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại với bảo đảm quốc phòng, an ninh..

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I là sự tập trung trí tuệ, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Quỳnh Anh phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028. Do đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang toàn xã sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra; góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Nguyễn Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Anh)