Chelsea cân nhắc cho Mahdi Nicoll-Jazuli 15 tuổi ra mắt

CTVX25/10/2025 18:21

Mahdi Nicoll-Jazuli, 15 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Chelsea ở cúp trẻ châu Âu; đã tập với đội một trước trận Ajax. HLV Enzo Maresca cân nhắc trao cơ hội ngay mùa này.

Ở tuổi 15, Mahdi Nicoll-Jazuli đang đứng trước cánh cửa đội một Chelsea. Sau màn trình diễn gây sửng sốt tại UEFA Youth League, tiền vệ thuộc học viện Cobham được HLV Enzo Maresca mời tập cùng đội một trước trận gặp Ajax và cân nhắc trao cơ hội ra mắt ngay mùa này.

Diễn biến: từ UEFA Youth League tới buổi tập cùng đội một

Mahdi Nicoll-Jazuli trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea được đá chính ở đấu trường cúp trẻ châu Âu. Mốc son này kéo theo sự chú ý từ giới chuyên môn và tuyển trạch khắp châu Âu. Trước trận gặp Ajax, HLV Enzo Maresca đã gọi Jazuli lên tập cùng đội một để kiểm tra năng lực và khả năng hòa nhập. Màn thể hiện tích cực khiến nhà cầm quân người Italy tính toán cho sao trẻ ra mắt ngay trong mùa giải hiện tại, khi cậu còn chưa tròn 16 tuổi.

Bối cảnh tại Chelsea ủng hộ xu hướng trao cơ hội cho lứa học viện. Đội bóng thành London từng đăng ký tới 33 cầu thủ thuộc học viện cho trận đấu vòng bảng UEFA Champions League gặp Ajax rạng sáng 23/10. Ở Premier League, Arsenal cũng gây chú ý khi cho Max Dowman ra mắt ngay trước sinh nhật tuổi 16, tạo thêm phép so sánh về con đường thăng tiến của cầu thủ tuổi thiếu niên.

Phân tích chiến thuật: “hậu vệ” hóa nhạc trưởng giữa sân

Jazuli khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ trước khi được đôn lên đá tiền vệ trung tâm. Sự chuyển dịch vị trí cho thấy khả năng đọc tình huống và tổ chức của cậu: từ tư duy phòng ngự (định vị, can thiệp) tới điều phối thế trận ở khu trung tuyến. Theo đánh giá từ nội bộ, Jazuli nổi bật ở ba yếu tố: chuyền bóng sắc sảo, tầm nhìn bao quát và bản năng săn bàn.

Với bộ kỹ năng này, cầu thủ 15 tuổi có thể đảm nhiệm vai trò số 8 năng động: băng tuyến, kết nối các lớp đội hình và tham gia trực tiếp vào các tình huống dứt điểm. Nền tảng thể chất “mạnh mẽ”, sự “thông minh” và “chững chạc” – những phẩm chất được nhấn mạnh trong nhận xét của giới tuyển trạch – giúp Jazuli thích nghi tốt với cường độ cao ở các cấp độ cạnh tranh trẻ.

So sánh với Jude Bellingham: ý nghĩa của nhãn “toàn diện”

Nguồn tin SunSport mô tả Jazuli “hay nhất trong nhóm tuổi, sở hữu phong cách chơi bóng giống Jude Bellingham. Cực kỳ mạnh mẽ, thông minh và chững chạc.” So sánh này không nhằm đặt kỳ vọng vô lý, mà phản ánh kiểu hồ sơ mà các CLB hàng đầu tìm kiếm: một tiền vệ tuổi teen hội đủ khả năng cơ động, tác động ở cả hai đầu sân và tạo khác biệt trong vòng cấm.

Ở cấp độ học viện, nhãn “toàn diện” thường gắn với những cầu thủ có thể chuyển đổi vai trò linh hoạt. Việc Jazuli từng đá hậu vệ rồi tỏa sáng ở trung tuyến là tín hiệu tích cực về nền tảng kỹ chiến thuật lẫn tư duy không gian – yếu tố ngày càng được ưu tiên trong tuyển chọn tài năng trẻ.

Thống kê và mốc quan trọng

Hạng mục Chi tiết
Tuổi 15
Vị trí Khởi nghiệp: hậu vệ; hiện: tiền vệ trung tâm
Cúp trẻ châu Âu Cầu thủ trẻ nhất lịch sử Chelsea đá chính
Đội tuyển U17 Anh (vượt cấp 2 năm)
Đội một Tập cùng đội một trước trận gặp Ajax; có thể ra mắt trong mùa này
Bối cảnh CLB Chelsea đăng ký 33 cầu thủ học viện cho trận Champions League gặp Ajax (23/10)
So sánh cùng lứa Arsenal cho Max Dowman ra mắt Premier League trước sinh nhật 16

Phản ứng và đánh giá

HLV Enzo Maresca đánh giá rất cao Jazuli và đang cân nhắc thời điểm phù hợp để cậu ra mắt. Nguồn tin từ SunSport khẳng định: “Cậu ta hay nhất trong nhóm tuổi, sở hữu phong cách chơi bóng giống Jude Bellingham. Cực kỳ mạnh mẽ, thông minh và chững chạc.” Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và tâm lý thi đấu chín chắn ở tuổi 15 là điểm tạo nên sức hút đặc biệt của cầu thủ này trong mắt giới tuyển trạch.

Tác động: cơ hội, kỳ vọng và bước đi tiếp theo

Việc được tập cùng đội một và đứng trước cơ hội ra mắt sớm là bước tiến lớn trong lộ trình phát triển của Jazuli. Với Chelsea, đây cũng là lời khẳng định cho pipeline của Cobham, nơi ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ sẵn sàng cạnh tranh vị trí. So sánh với trường hợp Max Dowman cho thấy xu thế các CLB lớn ở Anh mạnh dạn trao cơ hội cho những tài năng vượt cấp.

Trong ngắn hạn, ưu tiên của Chelsea sẽ là bảo vệ tiến trình phát triển của Jazuli: chọn thời điểm vào sân hợp lý và khớp cậu vào môi trường cường độ cao từng bước. Dù vậy, mốc “cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Chelsea ở cúp trẻ châu Âu” và suất tập cùng đội một trước Ajax đã đủ nói lên một điều: hành trình lên đội một của Mahdi Nicoll-Jazuli không còn là viễn cảnh xa vời.

CTVX