Quốc tế

Ông Trump nói ông Putin 'nhường lượt' Mỹ giải quyết xung đột Ukraine

Hoàng Bách 06/11/2025 10:38

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/11 (giờ Mỹ) đã công bố một phần nội dung gây chú ý trong cuộc điện đàm kéo dài 2,5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước. Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Nga nói rằng, Moskva đã cố gắng giải quyết xung đột Ukraine trong 10 năm và giờ "đến lượt" Washington thử sức.

Screenshot 2025-11-06 100615
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trong cuộc họp báo sau cuộc gặp nhằm đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, tại Căn cứ Elmendorf-Richardson, ở Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami, Tổng thống Trump đã trích lời được cho là của ông Putin: "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin... và ông ấy nói: 'Chúng tôi đã cố gắng giải quyết cuộc chiến đó trong 10 năm. Chúng tôi không thể làm được, các ông phải giải quyết đi'".

Sau phát biểu này, ông Trump cũng nói thêm về khả năng của mình, ám chỉ các cuộc xung đột quốc tế khác: "Tôi đã giải quyết xong một số vấn đề chỉ trong một giờ".

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 10 được cho là đã khiến Kiev bất ngờ. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm Nhà Trắng, được cho là nhằm tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp tên lửa Tomahawk của Mỹ để mở rộng khả năng tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, trong tuần này, ông Trump đã nhắc lại lập trường của mình rằng, ông "không thực sự" xem xét việc cung cấp tên lửa Tomahawk. Ông cũng cho rằng, Kiev và Moskva nên được "tự giải quyết" xung đột.

Tổng thống Trump từ lâu đã cam kết sẽ làm trung gian để chấm dứt xung đột Ukraine, vốn bắt đầu từ năm 2014 và leo thang nghiêm trọng vào năm 2022. Ông đã nối lại liên lạc trực tiếp với Moskva trong năm nay, nhưng các cuộc đàm phán, cả song phương Mỹ-Nga và giữa Nga-Ukraine, đến nay vẫn chưa đạt được đột phá. Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng và luân phiên đổ lỗi cho cả Moskva và Kiev về sự bế tắc.

Về lập trường đàm phán, Moskva đã nhiều lần tuyên bố tìm kiếm một giải pháp lâu dài thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời, vốn bị cho là chỉ cho phép Kiev và phương Tây tái vũ trang. Nga khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm các điều kiện về tính trung lập, phi quân sự hóa của Ukraine và công nhận "tình hình lãnh thổ hiện tại".

Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu tiếp tục kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đồng thời phản đối việc Washington và Moskva có các cuộc đàm phán trực tiếp về vấn đề của Ukraine. Về phía Điện Kremlin, các quan chức lưu ý rằng cả ông Putin và ông Trump đều coi một hội nghị thượng đỉnh (vốn bị trì hoãn) là "hoãn lại" chứ không phải "hủy bỏ", nhấn mạnh rằng không nhà lãnh đạo nào "muốn gặp chỉ để gặp".

Hoàng Bách