Trực tiếp bão số 13 tối nay 6/11: Đã đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai
Trực tiếp bão số 13: Vào 20h tối nay, tâm bão số 13 vào khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 13 (lúc 20 giờ ngày 06/11)
(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)
Vị trí tâm bão: Khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 20h ngày 6/11, tâm bão số 13 ở vào khoảng 13,8 độ vĩ Bắc và 109,0 độ kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai.
Bão số 13 có sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phạm vi gió mạnh lan rộng, làm nhiều địa phương ghi nhận tình trạng gió giật cực mạnh và mưa lớn kéo dài.
Do tác động của bão số 13, gió mạnh đã được ghi nhận tại nhiều trạm khí tượng: Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió cấp 8, giật cấp 9.
Ở khu vực Tây Nguyên, các trạm như Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió cấp 10, giật cấp 14.
Một số nơi khác như Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Canh Thuận và Sơn Hòa cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13, với gió cấp 7 đến cấp 9, giật mạnh cấp 10–11. Lượng mưa ghi nhận tại các trạm từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa dao động 170–243mm, trong đó Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) đạt 243mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm.
Từ tối 6 đến ngày 7/11, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi vượt 450mm.
Các khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa phổ biến 100–250mm, có nơi trên 400mm.
Dự kiến từ ngày 8/11, mưa do bão số 13 sẽ giảm dần nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Từ ngày 7–8/11, ảnh hưởng của bão số 13 lan ra khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, gây mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 50–150mm, có nơi vượt 200mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 200mm trong 3 giờ, đặc biệt ở vùng núi và trung du. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với bão số 13, vì lượng mưa tập trung trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu tại các khu vực thấp trũng.
Bão số 13 hiện đạt cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17, chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 90 km. Dự báo, từ chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão số 13 sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.
Thời điểm nguy hiểm nhất được dự báo kéo dài từ 20 giờ tối đến 8 giờ sáng mai. Ở nhiều trạm như Lý Sơn, Dung Quất, Phù Cát hay Hội An, gió đã mạnh dần lên từ cấp 7 đến cấp 9, nhiều nơi giật cấp 10-11, cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 đang lan rộng.

Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến chỉ đạo ứng phó bão số 13 tại tỉnh Gia Lai. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa được yêu cầu hoàn tất toàn bộ công tác phòng ngừa trước 13 giờ trưa.
Từ 18 giờ, các khu vực nằm trong vùng tâm bão số 13 hoặc có nguy cơ nước biển dâng cao phải hạn chế ra đường và duy trì lực lượng túc trực 24/24. Lãnh đạo các địa phương được yêu cầu không rời vị trí chỉ huy trong suốt thời gian bão đổ bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 14 giờ ngày 6/11, tâm bão số 13 ở vị trí 13,3°N – 110,5°E, cách Quy Nhơn 150 km về phía đông đông nam.
Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 183 km/giờ, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25–30 km/giờ. Đến 19 giờ tối, bão số 13 sẽ áp sát vùng ven biển Quảng Ngãi – Đắk Lắk, duy trì sức gió cấp 13, giật cấp 17.
Rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 4 tại vùng biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai và cấp 3 ở các khu vực lân cận như Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Trên biển, bão số 13 làm gió mạnh tới cấp 15, sóng cao tới 11m khiến vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa rung lắc dữ dội. Mực nước biển tại nhiều khu vực ven bờ như Dung Quất, Hội An, Quy Nhơn và Tuy Hòa dâng từ 1–1,5m.
Các tỉnh miền Trung được cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở bờ biển và tràn sóng vào khu vực dân cư thấp trũng. Tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản ven bờ đều phải tạm dừng hoạt động cho đến khi bão số 13 suy yếu.
Trên đất liền, gió do bão số 13 đã tăng mạnh tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Nhiều nơi ghi nhận gió cấp 9-13, đặc biệt vùng đông Quảng Ngãi và Gia Lai là khu vực chịu tác động trực tiếp, với sức gió có thể phá hủy nhà không kiên cố.
Dự báo từ ngày 6 đến 7/11, lượng mưa tại miền Trung – Tây Nguyên đạt 200–400mm, có nơi vượt 600mm. Khu vực Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có thể mưa tới 300mm.
Mưa lớn do bão số 13 sẽ giảm dần từ ngày 8/11 nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.
Khoảng rạng sáng 7/11, bão số 13 được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sâu vào đất liền. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ.
Các chuyên gia cảnh báo người dân không chủ quan, bởi hoàn lưu sau bão số 13 có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh ngay cả khi tâm bão đã rời khỏi khu vực.