HLV Kim Sang Sik gọi lại Xuân Son, chuẩn bị gặp Lào
HLV Kim Sang Sik triệu tập Nguyễn Xuân Son cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 dù tiền đạo này gần 10 tháng chưa thi đấu chính thức, nhằm tăng cạnh tranh ở hàng công.
Quyết định gọi lại Nguyễn Xuân Son vào danh sách 26 cầu thủ tuyển Việt Nam cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 của HLV Kim Sang Sik tạo nên điểm nóng tranh luận: một tiền đạo vừa bình phục chấn thương, gần 10 tháng chưa thi đấu chính thức, liệu có nên trở lại đội tuyển ngay lúc này?

Vì sao quyết định gây tranh luận
Theo dữ liệu từ đợt tập trung, Xuân Son mới chỉ trở lại qua một vài trận giao hữu cấp câu lạc bộ và chưa có bất kỳ phút thi đấu chính thức nào trong gần 10 tháng. Với một tiền đạo, cảm giác bóng, nhịp độ thi đấu và phản xạ tình huống là yếu tố quyết định. Gọi một cầu thủ chưa tích lũy đủ phút độ cao luôn mang theo rủi ro: nguy cơ tái phát chấn thương và khó đạt phong độ mong muốn khi cường độ tại đội tuyển vốn rất lớn.
Lý do có thể: hàng công chững lại, cần cạnh tranh
Dù gây bất ngờ, quyết định của HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ sở. Hàng công tuyển Việt Nam được đánh giá là chưa đạt phong độ cao, khi các tiền đạo chủ lực như Tiến Linh và Tuấn Hải chưa nổi bật. Trong bối cảnh ấy, việc xuất hiện thêm một phương án như Xuân Son có thể tạo xung lực cạnh tranh nội bộ, qua đó kích hoạt tinh thần và hiệu suất chung.
Ngoài chuyên môn, đây còn là thông điệp quản trị: trao cơ hội cho một cầu thủ từng là điểm sáng ở ASEAN Cup 2024 có thể khơi lại cảm hứng thi đấu, tạo hiệu ứng tích cực trong phòng thay đồ.
Góc chiến thuật: bổ sung phương án xoay tua trên hàng tiền đạo
Ở cấp độ chiến thuật, một tiền đạo vừa trở lại như Xuân Son có thể giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong lựa chọn nhân sự: từ cách phân bổ thời lượng thi đấu đến việc thay đổi cấu trúc tuyến đầu tùy diễn biến. Sự hiện diện của anh mở thêm các phương án bố trí nhân sự ở vai trò mũi nhọn, đồng thời tăng áp lực cạnh tranh vị trí – yếu tố quan trọng khi hiệu suất ghi bàn chưa ổn định.
Quan trọng hơn, đội tuyển có thêm công cụ cân bằng giữa mục tiêu kết quả và việc bảo toàn thể trạng cho các trụ cột, nhất là khi mật độ hoạt động và các yêu cầu thể lực ở cấp đội tuyển dễ đẩy cầu thủ đến ngưỡng quá tải.
Những con số chính
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tình trạng | Đã bình phục chấn thương, sẵn sàng ra sân |
| Thời gian không thi đấu chính thức | Gần 10 tháng |
| Trận giao hữu cấp CLB | Một vài trận |
| Dịp triệu tập | Danh sách 26 cầu thủ đấu Lào, vòng loại Asian Cup 2027 |
Tác động tâm lý và phòng thay đồ
Trên trang cá nhân, Xuân Son nói anh “tự hào và hạnh phúc” khi trở lại đội tuyển. Nhiều đồng đội gửi lời chúc mừng. Đó là tín hiệu tích cực về bầu không khí nội bộ, đặc biệt quan trọng khi đội cần cải thiện hiệu suất tấn công. Quyết định của HLV Kim Sang Sik vì thế không chỉ là chọn người, mà còn là cách kích hoạt thái độ thi đấu và tinh thần trách nhiệm.
Trận gặp Lào: phương án sử dụng vẫn bỏ ngỏ
Khả năng ra sân của Xuân Son trước Lào còn bỏ ngỏ. Tuy vậy, chỉ riêng việc anh góp mặt cũng đủ tăng tính cạnh tranh ở hàng công và gửi đi thông điệp: phong độ và sự sẵn sàng sẽ quyết định suất đá chính. Trong giai đoạn cần năng lượng mới, đây được xem là một bước đi có tính toán về mặt tâm lý, vừa thận trọng trước rủi ro thể trạng, vừa hướng đến đổi mới động lực thi đấu của tập thể.