Đỗ Hoàng Hên lỡ hẹn tuyển Việt Nam vì chưa đủ điều kiện
Tiền vệ nhập tịch vắng mặt ở danh sách 23 cầu thủ công bố ngày 6/11, chuẩn bị gặp Lào ngày 19/11, do chưa hoàn tất mốc 5 năm cư trú (dự kiến vào tháng 12). Nguyễn Xuân Son trở lại sau 10 tháng chấn thương.
Đỗ Hoàng Hên không có tên trong danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19/11 vì lý do pháp lý: dù đã trở thành công dân Việt Nam hôm 17/10, tiền vệ này chỉ đủ điều kiện thi đấu quốc tế sau khi hoàn tất mốc 5 năm cư trú tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 12.
Lý do vắng mặt: điều kiện thi đấu quốc tế chưa hoàn tất
Ngày 17/10, Đỗ Hoàng Hên chính thức nhập tịch với sự hỗ trợ của VFF và HLV Kim Sang-sik. Tuy vậy, anh vẫn cần đạt mốc 5 năm cư trú tại Việt Nam mới có thể khoác áo đội tuyển ở các trận chính thức. Theo lộ trình, mốc này hoàn tất vào tháng 12, nên anh không đủ điều kiện tham dự đợt tập trung tháng 11 và trận gặp Lào.
Trước đó, thông tin hành lang cho biết HLV Kim Sang-sik có cân nhắc gọi Hên để làm quen môi trường đội tuyển dù chưa thể thi đấu. Tuy nhiên, danh sách cuối cùng khép lại mà không có tên tiền vệ gốc Brazil.
Kế hoạch tập trung và trọng tâm chuyên môn
Đội tuyển hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) ngày 10/11 và lên đường sang Lào ngày 15/11. Đây là đợt tập trung 23 cầu thủ được công bố ngày 6/11 để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.
Tâm điểm nhân sự là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng. Sự tái xuất này được kỳ vọng bổ sung chất sáng tạo cho hàng công, đặc biệt trong các pha phối hợp giữa tuyến giữa và tiền đạo.
Góc nhìn chiến thuật: khoảng trống vai trò của Đỗ Hoàng Hên
Trong màu áo CLB Hà Nội, phong độ của Đỗ Hoàng Hên được ghi nhận qua những bàn thắng và đường kiến tạo quyết định. Hồ sơ thi đấu của anh cho thấy khả năng chơi giữa hai tuyến, kết nối bài bản và xử lý khoảnh khắc cuối cùng – những phẩm chất giá trị khi đội tuyển cần thêm phương án đột biến ở nửa sân đối thủ.
Việc vắng Hên ở tháng 11 đặt ra bài toán thay thế cho các tình huống chuyển trạng thái và kiểm soát nhịp độ tấn công. Tuy nhiên, sự trở lại của Xuân Son phần nào bù đắp nhờ tốc độ xử lý và cảm giác bóng trong phạm vi hẹp. Nếu tái hợp, bộ đôi này – từng được xem là “song sát” ở V-League trong màu áo Nam Định – có thể mở khóa những hàng thủ thấp nhờ sự bổ trợ: một người tổ chức, một người kết thúc pha.
Nhịp điệu trận gặp Lào và kỳ vọng ngắn hạn
Trước Lào ngày 19/11, ưu tiên của HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng là duy trì cấu trúc đội hình ổn định, tối ưu hoá liên kết các tuyến thay vì thử nghiệm mạo hiểm. Danh sách 23 cầu thủ vì thế phản ánh sự thận trọng, khi các mắt xích trở lại thể trạng thi đấu cần được lắp ghép theo nguyên tắc tối thiểu sai số.
Mốc tháng 12 và cửa trở lại ở tháng 3
Khi hoàn tất mốc 5 năm cư trú vào tháng 12, Đỗ Hoàng Hên mở ra khả năng đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Với đẳng cấp đã được kiểm chứng ở cấp câu lạc bộ, giới chuyên môn nhận định HLV Kim Sang-sik khó bỏ qua phương án này khi tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào tháng 3 năm sau.
Nếu mọi thứ đi đúng lộ trình, người hâm mộ có thể chờ đợi cuộc tái hợp của Xuân Son – Hoàng Hên trên hàng công. Một cấu trúc tấn công giàu năng lượng, gọn nhịp và sáng tạo là mục tiêu rõ ràng – và sự trở lại đúng thời điểm có thể là mảnh ghép còn thiếu để nâng chất lượng cuối cùng của các đợt lên bóng.