Haaland ghé Pho Cue Vietnamese Kitchen, dùng vịt quay

CTVX08/11/2025 11:32

Haaland đăng ảnh trước Pho Cue Vietnamese Kitchen và bữa vịt quay, heo quay; người hâm mộ gợi ý bún chả, bánh mì, cà phê trứng; anh duy trì 6.000 calo/ngày.

Erling Haaland chia sẻ hai khoảnh khắc trên trang cá nhân: đứng trước nhà hàng Pho Cue Vietnamese Kitchen và thưởng thức phần ăn với vịt quay, heo quay. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, phản ánh một lát cắt đời thường của tiền đạo Manchester City giữa cường độ thi đấu đỉnh cao.

Hình ảnh món vịt quay và heo quay được Erling Haaland đăng tải trên trang cá nhân.
Hình ảnh món vịt quay và heo quay được Erling Haaland đăng tải trên trang cá nhân.

Khoảnh khắc check-in và chi tiết món ăn

Theo chia sẻ, Haaland xuất hiện trước biển hiệu Pho Cue Vietnamese Kitchen, nơi phục vụ phở truyền thống và các món ăn đường phố Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở tấm ảnh check-in, anh tiếp tục đăng khung hình đang dùng bữa với vịt quay và heo quay, hai món quen thuộc trong ẩm thực châu Á.

Những chi tiết này đủ để khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ: một chân sút nổi tiếng với lối sống kỷ luật nhưng vẫn dành thời gian trải nghiệm hương vị Việt, trong bối cảnh ẩm thực này ngày càng hiện diện rộng rãi hơn tại châu Âu.

Phản ứng người hâm mộ và hiệu ứng văn hóa

Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều phản hồi tích cực. Một số bình luận hào hứng gợi ý: “Haaland nên thử thêm bún chả, bánh mì và cà phê trứng!”. Sự tương tác này cho thấy sức lan tỏa của ẩm thực Việt trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá, khi một khoảnh khắc cá nhân của ngôi sao có thể thúc đẩy sự quan tâm đến món Việt.

Theo ghi nhận, việc Haaland thử nghiệm ẩm thực Việt Nam cho thấy khía cạnh đời thường đáng chú ý, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi hơn cho văn hóa ẩm thực Việt tại châu Âu. Trước đó, cựu hậu vệ Manchester United Patrice Evra từng gây chú ý khi du lịch đến Việt Nam và thưởng thức các món ăn vỉa hè nổi tiếng.

Góc nhìn dinh dưỡng: 6.000 calo/ngày và thói quen sữa tươi sống

Haaland được biết đến với chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, tiêu thụ tới 6.000 calo mỗi ngày với các nguồn protein cao như thịt đỏ, tim, gan, sữa tươi và lasagna. Hồi cuối tháng 10, anh còn tiết lộ thói quen uống sữa tươi sống sau mỗi buổi tập, gọi đây là “siêu thực phẩm” giúp cải thiện hệ tiêu hóa, xương khớp, làn da và phục hồi cơ bắp.

Trong bối cảnh đó, khung hình về một bữa vịt quay, heo quay giúp người theo dõi nhìn rõ hơn đời sống thường nhật của Haaland: kỷ luật trong dinh dưỡng nhưng vẫn linh hoạt trải nghiệm ẩm thực, miễn là không lệch khỏi các nguyên tắc cá nhân mà anh đã duy trì.

Tác động: từ khoảnh khắc cá nhân đến sự hiện diện của ẩm thực Việt

Việc một ngôi sao tầm cỡ chia sẻ trải nghiệm tại nhà hàng Việt có thể góp phần gia tăng độ nhận diện của ẩm thực Việt Nam với khán giả quốc tế. Ở chiều ngược lại, phản ứng hào hứng từ người hâm mộ – với những gợi ý như bún chả, bánh mì, cà phê trứng – cho thấy sự sẵn sàng khám phá thêm các món Việt sau một khoảnh khắc trên mạng xã hội.

Từ góc độ câu chuyện, bài đăng của Haaland không chỉ là một bữa ăn. Nó là một mối nối giữa thói quen dinh dưỡng khắt khe và niềm vui khám phá văn hóa, giữa sức hút của một tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh và nhịp sống ẩm thực Việt đang lan tỏa.

CTVX