Xuân Son trở lại, cứu cánh cho hàng công ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam có 9 bàn/4 trận nhưng tiền đạo chỉ ghi 1. Xuân Son trở lại sau gần 10 tháng chấn thương, kỳ vọng cải thiện hỏa lực ở vòng loại Asian Cup 2027.
Trong bối cảnh sau 4 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027 các tiền đạo của ĐT Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn, việc Xuân Son được triệu tập trở lại trong tháng 11 trở thành điểm nhấn quan trọng. Dù mới bình phục sau gần 10 tháng dưỡng thương, tiền đạo nhập tịch này được kỳ vọng giúp đội tuyển giải bài toán ghi bàn ở giai đoạn quyết định.
Hiệu ứng từ chiến thắng 1-0 trước Nepal
Ở lượt 4, ĐT Việt Nam thắng Nepal 1-0. Ba điểm đến từ tình huống phản lưới nhà của đối phương, qua đó không phản ánh được sự khởi sắc của hàng công. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, các mũi nhọn của "Rồng Vàng" vẫn gặp khó khăn trong khâu kết thúc.
Con số biết nói: 9 bàn sau 4 trận, tiền đạo chỉ đóng góp 1
Sau 4 trận, ĐT Việt Nam ghi tổng cộng 9 bàn – con số không thấp – nhưng đóng góp từ vị trí tiền đạo là rất hạn chế. Tiền đạo cắm duy nhất ghi bàn đến lúc này là Tiến Linh (1 bàn).
Người dẫn đầu danh sách ghi bàn lại là một hậu vệ: Văn Vĩ với 3 pha lập công. Các cầu thủ còn lại gồm Hai Long, Xuân Mạnh, Tiến Linh, Quang Hải, Châu Ngọc Quang – mỗi người 1 bàn. Điều đó cho thấy bài toán mũi nhọn ghi bàn vẫn chưa có lời giải rõ ràng.
Xuân Son trở lại và kỳ vọng ngay lập tức
HLV Kim Sang Sik gọi lại Xuân Son có lý do rõ ràng. Ngay cả khi không thi đấu nhiều phút, sự hiện diện của anh vẫn cần thiết để tìm lại nhịp với đồng đội, khơi lại cảm hứng sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Với phong độ ghi bàn hiện tại của các mũi nhọn, việc có thêm một tiền đạo chủ lực biết tận dụng thời điểm là điều đội tuyển cần.
Thêm vào đó, ngay cả khi chưa đạt trạng thái tốt nhất, sự hiện diện của Xuân Son cũng là động lực cạnh tranh, buộc các tiền đạo khác nỗ lực thể hiện.
Chặng cuối vòng loại và bài toán điểm số
ĐT Việt Nam còn 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 và cần giành tối đa điểm số. Tháng 3, đội sẽ đối đầu Malaysia ở lượt cuối. Trước khi chờ đợi được xử thắng Malaysia, mục tiêu trước mắt vẫn là tối đa hóa cơ hội ở các trận còn lại, qua đó giữ thế chủ động cho cuộc đua.
Triệu tập đúng thời điểm
Việc trở lại đội tuyển trong tháng 11 giúp Xuân Son có thời gian làm quen nhịp độ thi đấu quốc tế, thay vì vội vã ở giai đoạn cuối. Điều này quan trọng với một cầu thủ vừa trải qua gần 10 tháng ngồi ngoài, và với một tập thể đang phải giải quyết vấn đề hiệu quả dứt điểm.
Phản ứng và ý nghĩa
Fanpage Seasia Goal đã đăng tải bài viết chúc mừng Xuân Son trở lại màu áo ĐT Việt Nam sau thời gian dài dưỡng thương. Ở trong nước, việc bổ sung một trung phong nhập tịch đúng nhu cầu hiện tại được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công.
ĐT Việt Nam cần một cái tên biết ghi bàn lúc cần thiết. Từ nay đến tháng 3, sự có mặt của Xuân Son tạo thêm lựa chọn nhân sự và cơ hội cải thiện chất lượng khâu dứt điểm – yếu tố có thể quyết định kết quả ở chặng nước rút.