Loạt cầu thủ nhập tịch trái phép Malaysia đối mặt ngõ cụt
Bảy cầu thủ đã có quốc tịch nhưng chưa đủ cư trú theo FIFA; án treo 1 năm cộng 5 năm cư trú đẩy họ qua đỉnh phong độ, trong khi các CLB Malaysia khó gánh mức lương cao.
Malaysia đang đứng trước một bài toán chưa có lời giải: bảy cầu thủ nhập tịch đã cầm hộ chiếu nhưng vẫn không thể khoác áo đội tuyển quốc gia do chưa đáp ứng yêu cầu cư trú theo quy định của FIFA. Khi án cấm thi đấu một năm chồng thêm yêu cầu cư trú 5 năm, thời gian không còn đứng về phía họ, còn các CLB tại Liga M lắc đầu trước gánh nặng tài chính.
Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nêu rõ trên BH Sukan: nhóm cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca chưa đủ điều kiện về thời gian cư trú để ra sân cho tuyển quốc gia, dù đã có quốc tịch Malaysia. Đây là điểm nghẽn pháp lý lớn nhất ngăn họ quay lại đường ray sự nghiệp.
Khúc mắc pháp lý: quy định cư trú của FIFA
Vấn đề cốt lõi nằm ở việc chưa hoàn tất thời gian cư trú theo chuẩn FIFA, khiến tư cách thi đấu quốc tế bị treo. Án cấm thi đấu một năm càng kéo dài quãng nghỉ bắt buộc. Khi thời gian cư trú tiếp tục tính thêm 5 năm, khung thời điểm họ đủ điều kiện có thể đến khi sự nghiệp đã đi qua đỉnh.
Bài toán tài chính và tuổi tác: vì sao CLB ngần ngại
Nhóm cầu thủ này đa phần từ 25 tuổi trở lên, với trường hợp Rodrigo Holgado đã 30. Sức nặng của đường cong phong độ là có thật: một năm không thi đấu và 5 năm cư trú có thể đẩy nhiều người tiệm cận 36 tuổi trước khi được xem xét ở cấp độ quốc gia.
Ông Effendi Jagan Abdullah, giám đốc điều hành Action Football Asia (M) Sdn Bhd, người có hơn 20 năm làm đại diện cầu thủ, nhìn nhận: “Khó có đội nào chịu chi trả lương cao cho họ, đặc biệt khi một số cầu thủ đã 30 tuổi. Sau thời gian cấm thi đấu và yêu cầu cư trú thêm 5 năm, họ có thể đã gần 36 tuổi, không còn phù hợp để thi đấu ở cấp đội tuyển quốc gia.”
Cửa hẹp ở JDT, tối hơn với phần còn lại của Liga M
Ba cái tên Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Hector Hevel có phần thuận lợi hơn khi đã hiện diện tại Johor Darul Ta’zim (JDT) từ đầu mùa. Sự ổn định về môi trường tập luyện, y tế và tính chuyên nghiệp giúp họ duy trì trạng thái. Tuy nhiên, với nhóm còn lại, việc tìm CLB đủ tiềm lực tài chính tại Malaysia để ký và nuôi dài hạn là thách thức thực sự.
Trong bối cảnh các đội bóng cân đối quỹ lương, suất ngoại binh và nhu cầu hiệu quả tức thời, một bản hợp đồng dài hạn cho cầu thủ tạm thời không thể thi đấu ở cấp đội tuyển là quyết định nhiều rủi ro. Đây là lý do chính khiến thị trường nội địa trở nên lạnh nhạt với nhóm cầu thủ này.
Danh sách 7 cầu thủ và điểm nghẽn chung
- Hector Hevel
- Gabriel Palmero
- Facundo Garces
- Rodrigo Holgado
- Jon Irazabal
- Joao Figueiredo
- Imanol Machuca
Mẫu số chung: chưa đủ điều kiện cư trú theo FIFA để thi đấu cho tuyển Malaysia, trong khi thời gian và chi phí bảo đảm duy trì phong độ ở cấp CLB lại là rào cản không nhỏ.
Tác động và câu hỏi bỏ ngỏ cho tuyển Malaysia
Vụ việc được xem là điểm đứt gãy lớn nhất trong nhiều năm của bóng đá Malaysia, khi những “tài sản” kỳ vọng cho tuyển quốc gia đứng trước nguy cơ không thể khai thác. Bài toán đặt ra: Liga M có đủ sức nâng đỡ nhóm cầu thủ này vượt qua quãng chờ đợi, hay họ sẽ phải khép lại giấc mơ khoác áo Harimau Malaya?
Hiện câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng cho đến khi các rào cản pháp lý được tháo gỡ và một lộ trình tài chính khả thi xuất hiện, tương lai của nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép Malaysia khó thoát khỏi gam màu xám.