Quốc tế

Triều Tiên cảnh báo thỏa thuận Mỹ - Hàn sẽ gây hiệu ứng 'domino hạt nhân'

Hoàng Bách 18/11/2025 16:37

KCNA chỉ trích việc Mỹ bật đèn xanh cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân tấn công, cho rằng động thái này làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực.

5buuisnarnmn3jiebu65t55wla.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Triều Tiên ngày 18/11 đã ra tuyên bố cảnh báo rằng kế hoạch chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với sự chấp thuận của Mỹ sẽ kích hoạt một "hiệu ứng domino hạt nhân" trong khu vực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ vào hôm 14/11 công bố chi tiết thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước. Thỏa thuận này bao gồm cam kết chung về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Một điểm đáng chú ý trong thỏa thuận là việc Mỹ bật đèn xanh cho Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu xây dựng các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, một tham vọng đã được Seoul ấp ủ từ lâu.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA tuyên bố thỏa thuận này đã phơi bày "bộ mặt thật của ý chí đối đầu" của Mỹ và Hàn Quốc nhằm duy trì thái độ thù địch đối với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cáo buộc cam kết phi hạt nhân hóa và một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần đây giữa hai nước đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Triều Tiên và làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực.

KCNA đặc biệt chỉ trích Seoul đang bí mật thúc đẩy "tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân đã ấp ủ từ lâu", điều mà Triều Tiên cho rằng chắc chắn sẽ gây ra "hiện tượng domino hạt nhân" trong khu vực và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là rất quan trọng để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc, Kang Yu-jung, tuyên bố vào cuối ngày 18/11 rằng Seoul không có ý định thù địch hay đối đầu với Triều Tiên. Bà khẳng định sự hợp tác với Mỹ là nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hàn Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng, phản ứng của Triều Tiên cho thấy nước này vẫn không sẵn lòng tham gia đối thoại với Washington chừng nào Mỹ chưa công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sẵn sàng gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cả hai đã có ba cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump nhằm đạt được thỏa thuận hạt nhân, nhưng đều thất bại.

Hoàng Bách