Việt Nam và Malaysia sẽ chơi trận 'knock-out' vòng loại U17 châu Á?; Thương vụ khiến MU tiêu tốn 100 triệu bảng
Việt Nam và Malaysia sẽ chơi trận 'knock-out' vòng loại U17 châu Á?; Indonesia đặt mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 33; Thương vụ khiến MU tiêu tốn 100 triệu bảng; Sự thật sau vụ lùm xùm của Benzema tại World Cup 2022... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Việt Nam và Malaysia sẽ chơi trận 'knock-out' vòng loại U17 châu Á?
Lá thăm may rủi đưa Việt Nam và Malaysia vào cùng một bảng đấu tại vòng loại U17 châu Á 2026. Không loại trừ khả năng hai đội bóng này sẽ phải tử chiến ở lượt đấu cuối cùng để tìm ra chủ nhân của tấm vé duy nhất tại bảng C.
Ngoài Việt Nam và Malaysia, bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 còn có sự hiện diện của Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Macao (Trung Quốc). Theo thể thức mới, vòng loại U17 châu Á 2026 có 38 đội tham dự, chia thành 7 bảng (3 bảng 6 đội và 4 bảng 5 đội). Chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé dự vòng chung kết.

Bên cạnh đó, có 9 đội được đặc cách góp mặt tại VCK gồm nước chủ nhà Saudi Arabia (với tư cách chủ nhà U17 châu Á 2026), chủ nhà FIFA U17 World Cup 2026 là Qatar, cùng các đội lọt vào tứ kết U17 châu Á 2025 gồm: Uzbekistan, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.
Như vậy, cũng như các bảng đấu khác, bảng C chỉ có duy nhất một suất tham dự VCK tại Saudi Arabia. Điều này biến cuộc đua trở thành một trận chiến thực sự giữa 6 đội bóng, trong đó cuộc cạnh tranh giữa Malaysia và Việt Nam đáng chú ý khi nền bóng đá của hai bên có nhiều duyên nợ trong thời gian qua.
Cần nhắc lại rằng, U17 Malaysia được đầu tư rất lớn với tham vọng vượt qua Việt Nam ở vòng loại. Cụ thể, mới đây họ có chuyến tập huấn gần nửa tháng tại Croatia bắt đầu từ cuối tháng 10. Tuy nhiên, HLV Ribera và các học trò đã khiến giới bóng đá nước này “sốc nặng” khi thua đội trẻ Croatia với tỷ số 0-11.
U17 Malaysia đang phải chịu sức ép cực lớn sau thảm bại này. Bóng đen dường như vẫn bao phủ các đội trẻ Malaysia khi ĐTQG nước này đang dính vào bê bối nhập tịch của 7 cầu thủ trong thời gian qua. Malaysia là đội đến Hà Nội sớm nhất, nhưng họ tập luyện trong sự lặng lẽ để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp U17 Quần đảo Mariana hôm nay, ngày 22/11.
Trong mọi hoàn cảnh, Malaysia vẫn được xem là “đối trọng” lớn nhất của U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Roland gần như đã có sự chuẩn bị tốt nhất sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, nhưng rõ ràng các chàng trai trẻ Việt Nam sẽ phải tập trung và nỗ lực gấp bội nếu muốn đánh bại Malaysia ở trận cuối cùng ngày 30/11, cũng như vượt qua các đối thủ khác không thể xem nhẹ trước đó.
Indonesia đặt mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 33
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đặt mục tiêu giành 85 HCV tại SEA Games 33 khi 996 vận động viên (VĐV) lên đường sang Thái Lan. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir đưa ra tại cuộc họp báo ở Jakarta ngày 21/11.
Ông cho biết, con số này là mục tiêu thực tế, phù hợp với kỳ vọng giữ vững vị trí thứ 3 toàn đoàn - thành tích mà Indonesia đã đạt được tại SEA Games 32 ở Campuchia.
Bộ trưởng Thohir dẫn phân tích nội bộ từ các liên đoàn thể thao quốc gia cho thấy VĐV nước này có khả năng giành hơn 120 HCV, nhưng sau khi rà soát kỹ lưỡng, con số khả thi nhất là khoảng 80-85 HCV. Bộ Thể thao Indonesia cũng đang tính toán lại mức ngân sách cần thiết cho chiến dịch SEA Games, với đề xuất mới nhất lên đến 66 tỷ rupiah (gần 4 triệu USD) nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng VĐV từ các bộ môn.
Không chỉ là sân chơi khu vực, SEA Games 33 còn được coi là bài kiểm tra quan trọng cho chương trình phát triển thể thao dài hạn, hướng tới Olympic 2028. Bộ trưởng Thohir yêu cầu tất cả các bộ môn - dự kiến 48 môn thi đấu - phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, thi đấu hết mình và đóng góp huy chương, coi đây là dữ liệu then chốt để đánh giá và hoàn thiện chiến lược thể thao quốc gia.
Trưởng đoàn Indonesia tại SEA Games 33, ông Bayu Priawan Djokosoetono, cho biết tinh thần thi đấu đang lên cao tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Qua những buổi kiểm tra thực địa, ông ghi nhận các VĐV và ban huấn luyện đều thể hiện quyết tâm lớn, tập luyện kỷ luật và tập trung cao độ để hướng đến thành tích tốt nhất tại Thái Lan. Ông kỳ vọng toàn đội sẽ mang về kết quả xứng đáng, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ và cầu chúc cho đoàn thể thao quốc gia.
Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12 tới. Ở kỳ đại hội trước, Indonesia giành tổng cộng 276 huy chương, trong đó có 87 HCV, 80 HCB và 109 HCĐ.
Thương vụ khiến MU tiêu tốn 100 triệu bảng
MU chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn ở khu trung tuyến và cái tên được đưa vào danh sách ưu tiên hàng đầu là Elliot Anderson.
Ở tuổi 23, Elliot Anderson đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Tiền vệ của Nottingham Forest trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Premier League, đồng thời chiếm suất đá chính ở 5/6 trận gần nhất của đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Với đà này, Anderson gần như chắc suất dự World Cup 2026.

Phong độ ấn tượng biến Anderson thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt ông lớn đưa anh vào tầm ngắm, nhưng đội theo sát nhất lại là Manchester United. “Quỷ đỏ” cần một phương án thay thế Casemiro, người nhiều khả năng rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn cuối mùa.
Dù thi đấu khởi sắc gần đây, Casemiro không còn nằm trong chiến lược dài hạn. CLB cũng không có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Ở tuổi 33, tiền vệ người Brazil được cho là sẵn sàng sang Saudi Arabia để ký hợp đồng cuối sự nghiệp.
Theo The Times, MU sẽ phải chi 100 triệu bảng nếu muốn thuyết phục Forest nhả người. Đội chủ sân City Ground không muốn mất trụ cột giữa mùa nên MU dự kiến chỉ hành động vào mùa hè. Nhưng kể cả khi đưa ra lời đề nghị đúng mức, MU cũng không dễ thắng trong cuộc đua này.
Với MU, Anderson mang đến nhiều giá trị. Anh trẻ, năng lượng dồi dào, rê bóng tốt và có khả năng giữ nhịp hiện đại. Lối chơi ấy giúp tăng tốc khả năng pressing và giải phóng Bruno Fernandes, đồng thời mở đường cho HLV Ruben Amorim tái thiết toàn bộ động cơ tuyến giữa.
Nếu quyết theo đuổi Anderson, MU sẽ phải chi lớn cho một thương vụ có khả năng định hình tương lai CLB trong nhiều năm tới. Đây không chỉ là một tân binh tiềm năng, mà có thể là mảnh ghép quan trọng để mở ra chương mới ở Old Trafford.
Sự thật sau vụ lùm xùm của Benzema tại World Cup 2022
Vụ tranh cãi giữa Karim Benzema và HLV Didier Deschamps ở World Cup 2022 được lật lại tại tòa án Paris, khi nhiều tin nhắn riêng tư và kết luận y tế mâu thuẫn được công bố.
Karim Benzema từng là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.
Tại Tòa án Correctional Paris, phiên xử giữa Didier Deschamps - HLV tuyển Pháp - và nhà báo Daniel Riolo mở ra những chi tiết chưa từng được hé lộ về chấn thương của Benzema tại World Cup 2022. Riolo bị HLV tuyển Pháp kiện vì cáo buộc ông xử lý sai quá trình hồi phục của tiền đạo người Pháp, theo AS.

Theo lời Deschamps trước tòa, Benzema thừa nhận không thể tiếp tục dự World Cup ngay sau buổi kiểm tra vào đêm 19 rạng sáng 20/11/2022. Mối quan hệ giữa hai bên khi đó vẫn ổn. Deschamps gửi tin nhắn động viên và Benzema đáp lại với thái độ tích cực, dù thừa nhận buồn và thất vọng.
Mâu thuẫn chỉ nổ ra khi truyền thông Pháp đặt câu hỏi về việc Benzema có tự rời Qatar hay không. Deschamps bác bỏ, nhưng tiền đạo này lại đăng lên mạng xã hội ám chỉ thầy cũ là “kẻ nói dối”. Không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng.
Nhà báo Daniel Riolo sau đó liên hệ với Hakim Chalabi, giám đốc y tế của PSG và bác sĩ tại Aspetar. Chalabi cho biết Benzema chỉ bị rách cơ độ 1. Kết luận này trái ngược với nhận định của bác sĩ tuyển Pháp, Le Gall, người từng công bố tiền đạo 37 tuổi bị rách cơ độ 2.
Trong phiên điều trần, Le Gall chỉ trích Chalabi và đánh giá thấp uy tín chuyên môn của phòng khám Aspetar. Ông cho rằng bác sĩ phía Qatar thổi phồng vị thế và không phải nguồn tham khảo đáng tin cậy.
Những lời khai đối lập khiến phiên xử trở thành tâm điểm truyền thông Pháp. Vụ việc dự kiến có phán quyết vào ngày 30/1. Đây cũng là lần hiếm hoi các yếu tố hậu trường tại World Cup 2022 được đưa ra trước tòa, cho thấy rạn nứt sâu sắc giữa Deschamps và Benzema sau giải đấu tại Qatar.