Bóng đá nam Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33
Quyết định rút lui của Campuchia khỏi môn bóng đá nam SEA Games 33. Ban tổ chức SEA Games và AFF xem xét khả năng bốc thăm lại để đảm bảo công bằng
Tối 26-11, Ủy ban Olympic Campuchia gửi thông báo chính thức đến nước chủ nhà Thái Lan về việc rút lui khỏi nhiều môn thi đấu tại SEA Games 33. Quyết định này gây ra nhiều tranh luận và đặt ra hàng loạt câu hỏi về tình hình tham dự của quốc gia láng giềng.
Theo báo MGR của Thái Lan, Campuchia xin không tham gia tổng cộng 8 môn tại SEA Games 33, bao gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây. Như vậy, quốc gia này chỉ còn tranh tài ở 13 môn.

Nhiều nguồn tin cho rằng lý do chính là lo ngại về vấn đề an ninh ở biên giới. Thời điểm hiện tại, Thái Lan và Campuchia đang có căng thẳng tại một số khu vực giáp ranh, khiến phía Campuchia cho rằng vận động viên và huấn luyện viên của họ khó có thể yên tâm khi thi đấu xa nhà.
Ông Thana Chaiprasit, trưởng đoàn thể thao Thái Lan, chia sẻ rằng phần lớn các môn Campuchia rút lui đều là môn đồng đội. Phía Thái Lan khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả đoàn thể thao tham dự.
Ở môn bóng đá nam, U22 Campuchia nằm bảng A cùng Thái Lan và Timor Leste. Theo điều lệ, SEA Games 33 có ba bảng, đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.
Việc Campuchia rút lui khiến bảng A chỉ còn 2 đội, trong khi bảng B có 3 đội và bảng C có 4 đội. Sự chênh lệch này gây mất cân bằng, buộc ban tổ chức SEA Games và AFF xem xét khả năng bốc thăm lại để đảm bảo công bằng.
Ở môn bóng đá nữ, tuyển nữ Campuchia cũng nằm ở bảng A cùng Thái Lan. Tuy nhiên, nội dung này ít phức tạp hơn vì chỉ có 2 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng bán kết.
Do đó, việc tuyển nữ Campuchia rút lui không gây ảnh hưởng quá lớn đến phần còn lại của giải.