Chiến thắng của Công an Hà Nội trước đại diện Trung Quốc ở AFC Champions League; Neymar mạo hiểm sự nghiệp
CAHN ngược dòng thắng Bắc Kinh Quốc An để giành vé đi tiếp AFC Champions League; MU bị xếp hạng đội chi tiêu tệ nhất thế giới; Vinicius xích lại gần Real trong đàm phán lương; Neymar gây tranh cãi khi quyết mạo hiểm thi đấu dù chấn thương đầu gối... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.
CAHN thắng ngược đại diện Trung Quốc
Tối 27/11, CLB Công an Hà Nội xuất sắc vượt qua Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1 thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.
Trận đấu khởi đầu đầy bất lợi cho đội chủ sân Hàng Đẫy khi ở phút 11, sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip tạo cơ hội cho Lin Liangming bên phía Bắc Kinh Quốc An mở tỷ số 1-0. Pha bóng tưởng chừng đơn giản nhưng Filip phất bóng trúng người đối phương, khiến trái bóng lăn thẳng vào lưới, đặt CAHN vào thế phải bám đuổi suốt hiệp 1.
Dù kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo áp lực, CLB CAHN gặp khó trong việc tiếp cận vòng cấm đối thủ. Những cú dứt điểm của Leo Artur, Quang Hải hay Vitao đều bị thủ môn Zhang Jianzhi hoặc hậu vệ Bắc Kinh FC từ chối. Một cơ hội đáng tiếc xuất hiện ở phút 37 khi Leo Artur đá hỏng phạt đền, nhưng đội chủ nhà không bỏ cuộc.
Hiệp 2 chứng kiến sự thay đổi quyết liệt từ HLV Alexandre Polking. CLB CAHN gia tăng nhịp độ tấn công và đến phút 77, bàn gỡ hòa 1-1 đến từ Stefan Mauk. Tình huống phối hợp giữa Leo Artur và Rogerio tạo ra pha lộn xộn trong vùng cấm, và cú cản phá của hậu vệ đội khách vô tình đưa bóng trúng người Mauk đi thẳng vào lưới.

Những nỗ lực ép sân liên tục của CAHN cuối cùng được đền đáp ở phút 90, khi Rogerio căng ngang từ cánh trái để Đình Bắc dứt điểm bồi, ấn định chiến thắng 2-1. Với 3 điểm quý giá, CLB CAHN chính thức giành vé vào vòng tiếp theo của AFC Champions League sớm 1 lượt trận.
Tại bảng E AFC Champions League, CAHN đang có 8 điểm, Bắc Kinh Quốc An sở hữu 5 điểm. Đội đang dẫn đầu là Macarthur (10 điểm). Tai Po xếp chót với chỉ 4 điểm.
Bước ngoặt lớn với U22 Indonesia ở SEA Games
Theo xác nhận từ PSSI, 4 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài bao gồm Ivar Jenner, Dion Markx, Mauro Zijlstra và Marselino Ferdinan sẽ góp mặt tại SEA Games 32.
Đội tuyển U22 Indonesia đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 2025 tại Thái Lan, với thông báo chính thức về danh sách 23 cầu thủ tham dự. Trong số này, 4 cái tên tài năng thi đấu ở nước ngoài gồm Ivar Jenner, Dion Markx, Mauro Zijlstra và Marselino Ferdinan, đều được xác nhận đăng ký thi đấu.

Điều quan trọng hơn, theo ông Sumardji, Quản lý các đội tuyển quốc gia Indonesia, mục tiêu của U22 Indonesia chỉ là lọt vào chung kết SEA Games 32 tại Thái Lan.
Ban đầu mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là bảo vệ tấm HCV SEA Games (đạt được năm 2023 trên đất Campuchia), nhưng PSSI sau đó hạ chỉ tiêu để giảm thiểu áp lực.
Với sự bổ sung từ các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht), hai tiền đạo Marselino Ferdinan (chơi cho Trenčín theo dạng cho mượn từ Oxford United), Mauro Zijlstra (FC Volendam), và hậu vệ Dion Markx (TOP Oss), HLV Indra Sjafri gần như có được đội hình mạnh nhất.
Đội tuyển dự kiến khởi hành sang Thái Lan vào ngày 28/11 với 19 cầu thủ nội địa, trong khi 4 tài năng từ nước ngoài sẽ bay theo sau và hội quân trước ngày 30/11.
Hiện tại, sau khi Campuchia rút lui, môn bóng đá nam SEA Games buộc phải có sự điều chỉnh. Indonesia sẽ chung bảng C với Myanmar, Philippines.
MU lỗ nặng nhất thế giới về chuyển nhượng
Báo cáo mới từ CIES Football Observatory cho thấy MU đang đứng đầu danh sách các CLB có hiệu quả đầu tư tệ nhất thế giới.
Theo dữ liệu từ năm 2021, tổng giá trị đội hình hiện tại của MU ở mức âm 357 triệu Bảng. Cộng thêm khoản lỗ 64 triệu Bảng từ bán cầu thủ trong 4 năm qua, “Quỷ đỏ” chạm ngưỡng âm 421 triệu Bảng, xếp cuối bảng về hiệu quả chuyển nhượng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ các thương vụ đắt đỏ nhưng gây thất vọng như Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Antony… Dù chi hàng trăm triệu Bảng, MU gần như không thu hồi được giá trị tương xứng trên sân hay trên thị trường.

Đứng ngay sau MU là Al-Hilal với mức âm 420 triệu Bảng. CLB Saudi Arabia có đội hình bị định giá âm 248 triệu Bảng nhưng khoản lỗ từ mua bán cầu thủ lại lớn hơn MU (172 triệu Bảng).
Bóng đá Anh chịu thêm tác động khi nhiều đội rơi vào top âm: West Ham (âm 265 triệu Bảng), Leicester (âm 113 triệu Bảng), Leeds (âm 82 triệu Bảng) và Arsenal (âm 57 triệu Bảng).
Ở chiều ngược lại, các CLB có chiến lược chuyển nhượng hiệu quả cho thấy bức tranh tươi sáng hơn. Eintracht Frankfurt dẫn đầu thế giới với giá trị dương 586 triệu Bảng nhờ chính sách mua rẻ – bán đắt. Real Madrid đứng thứ hai (517 triệu Bảng). Man City xếp thứ 8 (250 triệu Bảng), Liverpool xếp 11 (216 triệu Bảng), còn Chelsea vẫn giữ mức dương 37 triệu Bảng dù chi tiêu mạnh tay gần đây.
Bảng xếp hạng một lần nữa cho thấy sự sa sút về hiệu quả đầu tư của MU – thách thức lớn đối với Sir Jim Ratcliffe trong nỗ lực tái cấu trúc CLB.
Vinicius 'quay xe' với Real
Tương lai Vinicius Jr bắt đầu có bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện gia hạn hợp đồng với Real Madrid.
Real Madrid ban đầu đề xuất mức lương 20 triệu Euro mỗi mùa, thấp hơn kỳ vọng của Vinicius ở thời điểm anh được coi là ngôi sao số 1. Chân sút người Brazil lập tức từ chối và kiên quyết đòi mức lương ngang với Kylian Mbappe, khoảng 23 triệu Euro/năm sau thuế cùng các khoản thưởng.
Sau sự ra đi của Karim Benzema, Vinicius cùng ê-kíp cho rằng, anh xứng đáng nhận khoảng 30 triệu Euro mỗi mùa. Vì yêu cầu này, cuộc đàm phán gần như đóng băng. Mọi chuyện càng thêm căng thẳng khi Vinicius xảy ra mâu thuẫn với Xabi Alonso vì thường xuyên bị thay ra.
Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, Vinicius trực tiếp xin lỗi toàn bộ ban huấn luyện và đồng đội. Khi Real đánh bại Olympiacos 4-3 thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 27/11, anh tiến thẳng đến và ôm chầm Alonso, tín hiệu cho thấy mong muốn hàn gắn. Động thái mở đường cho việc đàm phán tài chính. Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định Vinicius được cho là chấp nhận mức thấp hơn nhiều so với yêu cầu 30 triệu Euro trước đó. Hiện Vinicius nhận 15 triệu Euro/mùa.

Quyết định xuất phát từ nhiều yếu tố. Phong độ của Vinicius giảm sút với 11 bàn trong 40 trận ở La Liga và Champions League, không có CLB châu Âu nào đưa ra đề nghị cụ thể, và cả Vinicius nhận thức rằng, Madrid vẫn là nơi tốt nhất để phát triển sự nghiệp và nuôi hy vọng giành Quả bóng vàng.
Đây là bước đột phá đầu tiên sau hơn 2 năm bế tắc. Cả CLB và cầu thủ hy vọng hoàn tất thỏa thuận trong vài tháng tới. Khả năng cao Vinicius sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với "Los Blancos".
Neymar mạo hiểm sự nghiệp
Tiền đạo người Brazil khiến tất cả kinh ngạc khi quyết định 'đánh cược' sự nghiệp chỉ để được ra sân trong trận đấu sắp tới của Santos.
Theo UOL Sporte, Neymar bị rách sụn chêm ở đầu gối trái. Đội ngũ y tế và Ban Huấn luyện Santos khuyên anh dừng thi đấu ngay lập tức và tiến hành phẫu thuật nội soi, một ca mổ đơn giản chỉ cần khoảng 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Nhưng Neymar từ chối.
Hôm 27/11, ngôi sao người Brazil xuất hiện trên sân tập của Santos và hoàn thành 100% buổi tập, tham gia đầy đủ các bài tập thể lực, chiến thuật lẫn dứt điểm. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh đang đau.
Những nguồn tin thân cận cho biết, Neymar muốn mạo hiểm để có thể ra sân cho Santos, giúp đội trong cuộc chiến trụ hạng cam go sắp tới.

Santos đang vật lộn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng giải VĐQG 2025, vị trí sẽ phải xuống hạng. Họ kém nhóm trụ hạng 1 điểm trong bối cảnh giải còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.
Trước đó, phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Internacional, chính HLV Santos ông Juan Pablo Vojvoda cho biết Neymar gặp vấn đề từ tuần trước và cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn trong tuần qua.
Khi đó, xuất hiện thông tin Neymar phải nghỉ thi đấu hết năm. Song, anh quyết định hoãn phẫu thuật, bất chấp nguy cơ làm tổn thương nặng thêm, có thể ảnh hưởng lâu dài đến đầu gối và rút ngắn sự nghiệp đỉnh cao của mình.
Quyết định này khiến người hâm mộ vừa lo lắng vừa thán phục. Nhiều người cho rằng, đây là minh chứng cho tình yêu bóng đá mãnh liệt của Neymar, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích anh đang quá liều lĩnh với đôi chân của mình.