Xã hội

Khổ vì xe 'hổ vồ' chạy suốt ngày trên đê Tả Lam

Đình Tuyên 28/11/2025 09:37

Hàng chục xe tải lớn nối đuôi nhau chạy suốt ngày đêm trên tuyến đê Tả Lam khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Đường bụi mù khi nắng, trơn lầy khi mưa; tiếng còi xe và đất cát rơi vãi gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Tuyến đường đê Tả Lam, trục giao thông quan trọng đi qua địa bàn các xã Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên và Vạn An (thuộc 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn cũ), thời gian gần đây trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Dọc tuyến đê này hiện có nhiều bến cát lớn nhỏ, mỗi ngày lượng xe tải đến lấy cát rất đông, khiến mật độ phương tiện trên đê luôn ở mức quá tải. Mỗi ngày, hàng chục xe tải trọng lớn (xe “howo”) nối đuôi nhau chở đất, cát, vật liệu chạy rầm rập xuyên ngày đêm.

Xe chạy cuộn bụi mù trên dọc tuyến đê Tả Lam. Ảnh: Đình Tuyên
Xe chạy cuộn bụi mù mịt trên dọc tuyến đê Tả Lam. Ảnh: Đình Tuyên

Trời nắng, bụi mù đặc quánh, cuộn lên theo mỗi đoàn xe khiến người đi đường phải bịt kín mặt, thậm chí có lúc không thể quan sát được phía trước. Những mái nhà, sân vườn của người dân ven đường lúc nào cũng phủ một lớp bụi dày. Không chỉ bụi, mặt đường nhiều đoạn đã rạn nứt, xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải chạy liên tục, tạo nên tiếng rung lắc mỗi khi đoàn xe lớn đi qua. Còn khi trời mưa, toàn bộ tuyến đường trở thành “bãi bùn”, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Thuận ở xóm Thượng Nậm, xã Kim Liên chia sẻ: “Xe chạy cả ngày cả đêm, tiếng còi và tiếng động cơ khiến chúng tôi mất ngủ. Nhà có trẻ nhỏ lại càng lo lắng. Bụi bám đầy nhà, nhiều hôm phải quét từng đống cát đổ xuống từ xe chạy qua”.

Trời mưa khiến nhiều đoạn đường bị lầy lội do cát rơi vãi. Ảnh: Đình Tuyên
Trời mưa khiến nhiều đoạn đường bị lầy lội do cát rơi vãi. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều hộ dân khác bức xúc cho biết, có những xe chở cát ướt, nước chảy lênh láng xuống đường, tạo ra những đoạn lầy lội, đặc biệt nguy hiểm vào giờ tan trường. Đoạn qua xã Vạn An có nhiều trường học, học sinh hằng ngày phải đối mặt với bụi, bùn và xe tải cỡ lớn chạy sát bên. Một số người dân phản ánh rằng, vào những giờ cao điểm, xe tải từ các bến cát nối đuôi nhau thành từng đoàn dài, chiếm gần hết mặt đường, khiến người đi xe máy phải nép sát mép đê rất nguy hiểm.

Anh Hoàng Đình Thuận, người dân sống sát tuyến đê Tả Lam thuộc xã Kim Liên cho biết, thời gian qua trên đoạn đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do mặt đường trơn trượt vì cát rơi vãi và bị khuất tầm nhìn bởi bụi. Dù chưa có thiệt hại về người, nhưng các vụ việc khiến người dân hết sức lo lắng.

Người dân xóm Thượng Nậm, xã Kim Liên tự quét dọn lượng cát rơi vãi trên mặt đường. Ảnh: Đình Tuyên
Người dân xóm Thượng Nậm, xã Kim Liên tự quét dọn lượng cát rơi vãi trên mặt đường. Ảnh: Đình Tuyên

Trước những phản ánh này, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: “Trên địa bàn xã Kim Liên hiện có 4 bến cát hoạt động thường xuyên. Thời điểm này thời tiết hanh khô, lượng xe vận tải chạy qua tuyến đê tăng cao nên tình trạng bụi là khó tránh khỏi. Xã đã làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu tăng cường tưới nước giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, chúng tôi đã giao Công an xã phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp phương tiện chở vật liệu không che chắn, chạy quá tốc độ hoặc để rơi vãi đất cát ra đường”.

Xe tải nối đuôi nhau ra vào bến bãi, nhiều thời điểm gây ùn ứ giao thông đoạn qua địa bàn (xã Hưng Lĩnh cũ) xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Đình Tuyên
Xe tải nối đuôi nhau ra vào bến bãi, nhiều thời điểm gây ùn ứ giao thông đoạn qua địa bàn (xã Hưng Lĩnh cũ) xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Đình Tuyên

Trước thực trạng nêu trên, người dân các xã dọc tuyến đê Tả Lam đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những phương tiện chở vật liệu không che chắn, chạy quá tốc độ hoặc để rơi vãi đất cát gây ô nhiễm môi trường.

Xe chở cát chảy, làm vãi nước ra dọc tuyến đường. Ảnh: Đình Tu
Xe chở cát chảy, làm vãi nước ra dọc tuyến đường. Ảnh: Đình Tuyên

Người dân cũng mong đơn vị quản lý tuyến đê yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tưới nước, khắc phục những đoạn mặt đường xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đình Tuyên