K9 Thunder vào Estonia và sức ép với phòng thủ Nga
Estonia nhận pháo tự hành 155mm K9 từ Hàn Quốc; K9A1 dùng INS/GPS, 6 phát/phút, tầm tới 54 km. Nga triển khai 2S35 70 km với số lượng hạn chế.
Quân đội Estonia vừa tiếp nhận lô pháo tự hành 155mm K9 Thunder từ Hàn Quốc, nằm trong kế hoạch mở rộng hỏa lực tầm xa. Cùng với việc nhiều thành viên NATO đưa K9 vào biên chế, xu hướng này được đánh giá là gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Nga. Ở chiều ngược lại, Nga triển khai 2S35 Koalitsiya-SV nhưng số lượng còn hạn chế; hậu cần đạn dược được bổ trợ bằng các lô đạn cỡ 122mm, 152mm và 170mm từ Triều Tiên.
Tổng quan
Bộ Quốc phòng Estonia cho biết: “Các tổ hợp Pháo K9 ‘Thunder’ vừa về nước phản ánh cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự kiên cường và hợp tác quốc phòng.” K9 Thunder đang nhanh chóng mở rộng hiện diện trong NATO: Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành; Romania dự kiến bắt đầu tiếp nhận trước cuối thập kỷ.
Việc các thành viên NATO triển khai số lượng lớn K9 và các trang bị tiên tiến khác của Hàn Quốc đang tạo thêm áp lực lên hệ thống phòng thủ của Nga, trong bối cảnh Moscow tìm cách củng cố lực lượng pháo binh sau khi quy mô chỉ còn chưa đầy 5 % so với thời Liên Xô.
Phân tích kỹ thuật: K9 Thunder
K9 Thunder được phát triển từ năm 1989 bởi Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và Samsung Techwin (nay là Hanwha Aerospace), nhằm thay thế các tổ hợp K55 phát triển từ M109. Hệ thống dùng pháo 155mm L/52 theo chuẩn NATO, tương thích với đạn 155mm tiêu chuẩn.
Điểm đáng chú ý là cơ chế nạp và xử lý vỏ đạn tự động, cho phép đạt tốc độ bắn 6 phát/phút và khai hỏa trên các quỹ đạo khác nhau trong thời gian ngắn. K9 được đánh giá cao nhờ kết hợp hỏa lực, độ chính xác và khả năng cơ động.
K9A1: điều khiển hỏa lực, định vị và tầm bắn
Biến thể K9A1 nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ điều hành máy tính, cho phép khai hỏa không cần khởi động động cơ chính, qua đó giảm tiêu thụ nhiên liệu và nhu cầu bảo trì. Hệ thống sử dụng kết hợp INS và GPS để tăng độ chính xác. Với các loại đạn tầm xa mở rộng, tầm bắn hiệu quả đạt tới 54 km.
Phía Nga: 2S35 Koalitsiya-SV
Năm 2023, Nga đưa vào trang bị tổ hợp pháo tự hành thế hệ mới 2S35 Koalitsiya-SV. Hệ thống này có độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser. Pháo 152mm của 2S35 đạt tầm bắn 70 km và, theo báo cáo, có thể bắn tối đa 20 viên/phút; tuy nhiên tốc độ duy trì sẽ thấp hơn.
2S35 bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2021 nên hiện số lượng triển khai còn hạn chế. Khả năng sản xuất trong tương lai gần được đánh giá khó sánh kịp quy mô triển khai K9 trong NATO.
Hậu cần đạn dược và yếu tố Triều Tiên
Khả năng pháo binh của Nga được hỗ trợ bởi các lô đạn 122mm, 152mm và 170mm quy mô lớn do Triều Tiên cung cấp. Ngoài ra, việc tiếp nhận các tổ hợp pháo tự hành 170mm từ Triều Tiên cũng là yếu tố đáng chú ý. Theo các sĩ quan cấp cao Ukraine, năng lực của các khẩu pháo này là thách thức lớn đối với lực lượng của họ trên tiền tuyến.
Bảng so sánh thông số chính
| Hệ thống | Cỡ nòng | Tầm bắn tối đa | Tốc độ bắn | Điều khiển/định vị |
|---|---|---|---|---|
| K9/K9A1 | 155mm L/52 (chuẩn NATO) | Tới 54 km (đạn tầm xa mở rộng) | 6 phát/phút | Hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp; INS + GPS; có thể khai hỏa khi không khởi động động cơ chính |
| 2S35 Koalitsiya-SV | 152mm | 70 km | Tối đa 20 viên/phút (theo báo cáo) | Độ chính xác cao hơn nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser |
Tác động quân sự
Sự hiện diện ngày càng rộng của K9 trong NATO tăng cường mật độ hỏa lực tầm xa ở sườn phía đông. Trong khi đó, Nga ưu tiên nâng cấp chất lượng với 2S35 nhưng số lượng hiện hữu còn hạn chế; yếu tố quyết định ngắn hạn nằm ở nguồn đạn và tốc độ triển khai thực tế của các hệ thống đã có.

