Triều Tiên tích hợp tên lửa hành trình mới cho Su-25
Triều Tiên công bố tên lửa hành trình gắn trên Su-25 với cấu hình vũ khí đa lớp, cho phép tấn công ngoài tầm phòng không tầm ngắn; nguồn nêu khả năng xuất khẩu gói nâng cấp.
Triều Tiên ra mắt một tên lửa hành trình phóng từ trên không tích hợp cho Su-25, công bố tại lễ kỷ niệm 80 năm Lực lượng Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPAAF) ở Sân bay Kalma ngày 28/11. Tên lửa mới có nhiều nét tương đồng về hình dáng và cảm biến mũi lộ thiên với Taurus KEPD 350 (Đức–Thụy Điển) đang được Hàn Quốc triển khai. Cấu hình vũ khí mới cho phép Su-25 tấn công ngoài tầm phòng không tầm ngắn và tăng khả năng sống sót so với lối tác chiến áp sát truyền thống.
Tổng quan
Theo nguồn, Su-25 của Triều Tiên được tích hợp một gói vũ khí đa lớp: hai tên lửa hành trình mới, hai bệ phóng ba nòng mang đạn tấn công chính xác cỡ nhỏ hoặc tên lửa không đối đất tầm ngắn tương tự Hellfire, và mỗi đầu cánh mang một tên lửa không đối không hồng ngoại tầm ngắn. Cách bố trí này mở rộng đáng kể dải mục tiêu và cự ly tấn công, đồng thời bổ sung năng lực phòng vệ đối không và chống UAV.

Phân tích kỹ thuật
Tên lửa hành trình mới được giới thiệu có cảm biến lộ thiên ở phần mũi, chi tiết thị giác gợi nhớ Taurus KEPD 350. Nguồn cho rằng vũ khí này nhiều khả năng thừa hưởng công nghệ từ các chương trình tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mà Triều Tiên đã phát triển mạnh trong thập kỷ qua. Việc tích hợp lên Su-25 biến máy bay cường kích này thành bệ phóng tầm xa, hạn chế nhu cầu bay thấp – chậm gần tuyến đầu, vốn làm giảm độ sống sót trước các hệ thống phòng không tầm ngắn hiện đại.
| Hạng mục | Mô tả theo nguồn |
|---|---|
| Tên lửa hành trình | 2 quả; hình dáng và cảm biến mũi lộ thiên tương đồng Taurus KEPD 350 |
| Bệ phóng ba nòng | 2 cụm; mang bom lượn dẫn đường chính xác cỡ nhỏ hoặc tên lửa không đối đất tầm ngắn tương tự Hellfire |
| Tên lửa đối không | 1 quả/đầu cánh; dẫn đường hồng ngoại tầm ngắn để phòng vệ và chống UAV |
Chiến thuật và khả năng sống sót
Su-25 và A-10 vốn được tối ưu cho nhiệm vụ yểm trợ tầm gần ở độ cao thấp, nhưng môi trường phòng không tầm ngắn hiện nay khiến cách tiếp cận này rủi ro. Nguồn ghi nhận, dù Nga và Ukraine đều triển khai số lượng đáng kể Su-25, loại máy bay này ít tạo được ảnh hưởng đáng kể trên chiến trường hiện tại. Với cấu hình mới, Su-25 Triều Tiên có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa và trung, giảm nhu cầu xâm nhập vùng hỏa lực phòng không tầng thấp. Tên lửa không đối không tầm ngắn trên đầu cánh bổ sung lớp phòng vệ trước trực thăng và UAV.
Nguồn đánh giá những nâng cấp nội địa này có thể khiến phi đội Su-25 của Triều Tiên trở nên có năng lực nhất từng được thấy, và có tiềm năng là các biến thể Su-25 hiếm hoi còn hoạt động hiệu quả trên chiến trường hiện đại.
Bối cảnh công nghiệp tên lửa
Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên được cho là đã đạt tiến bộ nhanh trong tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa đất đối không. Sự xuất hiện của hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6, được nguồn mô tả là đối trọng với S-400 của Nga, giúp giảm gánh nặng phòng không trên lực lượng tiêm kích, tạo điều kiện để máy bay chiến thuật tập trung vào vai trò tấn công chính xác. Nguồn nhận định các chương trình tên lửa mặt đất đã tạo nền tảng công nghệ cho tên lửa phóng từ trên không, trong đó có loại trang bị cho Su-25.
Hệ thống không đối không mới của KPAAF
Nguồn cho biết KPAAF lần đầu tiếp nhận tên lửa không đối không dẫn đường radar chủ động vào tháng 5 năm 2025, đã tích hợp và bắn thử trên MiG-29, thay thế các tên lửa dẫn đường bán chủ động R-27 do Liên Xô cung cấp trước đây. Loại tên lửa này từng được công bố tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng "Tự vệ 2021" (10/2021) và có khả năng sẽ tích hợp cho MiG-23ML và MiG-21bis.

Khả năng xuất khẩu và triển vọng đội bay
Nguồn nêu rằng việc Triều Tiên xuất khẩu lượng thiết bị quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Nga từ năm 2022 làm dấy lên khả năng nước này có thể loại bỏ dần tiêm kích cũ và tiếp nhận máy bay mới từ Nga, có thể bao gồm bổ sung Su-25 để hiện đại hóa trong nước. Cũng theo nguồn, gói vũ khí mới dành cho Su-25 có thể được cung cấp cho Nga và các khách hàng nước ngoài khác như Belarus và Iran.
Đánh giá sơ bộ và dữ liệu còn thiếu
Các thông tin hiện có cho thấy trọng tâm nâng cấp nằm ở việc biến Su-25 thành nền tảng mang vũ khí tầm xa và tầm trung, đồng thời bổ sung phòng vệ đối không cơ bản. Tuy vậy, nguồn chưa công bố các thông số kỹ thuật cốt lõi của tên lửa hành trình mới (tầm bắn, cơ chế dẫn đường chi tiết, khả năng xuyên phá), nên cần theo dõi thêm để đánh giá đầy đủ hiệu quả tác chiến và mức độ tương thích với học thuyết không kích tầm xa.