Trung Quốc giới thiệu YKJ-1000: tên lửa siêu vượt âm giá rẻ

CTVX03/12/2025 10:05

Lingkong Tianxing ra mắt YKJ-1000 tầm 1.300 km, tốc độ Mach 7, giá khoảng 700.000 nhân dân tệ; dùng vật liệu dân dụng, gây áp lực chi phí lên SM-6, THAAD.

Lingkong Tianxing tuần trước công bố tên lửa lướt siêu vượt âm YKJ-1000 với tầm bắn tối đa 1.300 km và tốc độ lên tới Mach 7, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tài liệu trình chiếu lan truyền trên mạng cho biết loại đạn này đã bước vào sản xuất hàng loạt sau khi trải qua thử nghiệm thực chiến. Chi phí dự kiến khoảng 700.000 nhân dân tệ/đạn (gần 99.000 USD), thấp hơn rất nhiều so với các tên lửa đánh chặn như SM-6, Patriot PAC-3 hay THAAD.

Chú thích ảnh
Tên lửa YKJ-1000 có thể đạt tốc độ lên đến Mach 7. Ảnh: Handout

Tổng quan và điểm mới

Theo giới thiệu, YKJ-1000 được đặt biệt danh là “tên lửa bọc xi măng” do áp dụng các vật liệu dân dụng để hạ giá thành, trong đó có bê tông bọt làm lớp phủ chịu nhiệt cho đầu đạn. Cách tiếp cận này tận dụng chuỗi cung ứng dân dụng, nhằm tạo ra khí tài có hiệu năng cao nhưng chi phí thấp.

Phân tích kỹ thuật

  • Hình thức bay: lướt siêu vượt âm, tốc độ tối đa được nêu là Mach 7.
  • Tầm tác chiến: tối đa 1.300 km.
  • Vật liệu và công nghệ: lớp phủ chịu nhiệt sử dụng xi măng bọt và vật liệu dân dụng; nhiều cấu kiện kết cấu sản xuất bằng phương pháp đúc khuôn; bu-lông tách nổ được thay bằng dạng điện.
  • Linh kiện thương mại: mô-đun camera, chip định vị Bắc Đẩu vốn phổ biến và giá rẻ trong thị trường drone dân dụng được ứng dụng.
  • Trạng thái sản xuất: theo tài liệu trình chiếu lan truyền, đã bước vào sản xuất hàng loạt sau thử nghiệm thực chiến.

Các chi tiết trên nhấn mạnh triết lý thiết kế “đủ tốt về kỹ thuật, tối ưu về chi phí”, dựa trên linh kiện sẵn có của khu vực dân dụng để rút ngắn thời gian, giảm giá thành.

Bài toán chi phí – đối kháng

Chênh lệch chi phí giữa vũ khí tấn công giá rẻ và hệ thống phòng thủ đắt đỏ có thể tác động mạnh đến tư duy tác chiến. Thực tế trên chiến trường Ukraine cho thấy thiết bị bay không người lái vài trăm USD buộc bên phòng thủ phải sử dụng tên lửa phòng không trị giá hàng trăm nghìn USD. Với tên lửa tấn công giá rẻ, việc phóng loạt để bão hòa phòng thủ trở nên khả thi hơn, đặc biệt khi xen kẽ một số đạn hiện đại hơn như DF-17 do các tập đoàn quốc phòng nhà nước Trung Quốc sản xuất.

Bảng so sánh chi phí (theo nguồn)

Hệ thốngPhân loạiChi phí ước tính/đạn
YKJ-1000Tên lửa lướt siêu vượt âmKhoảng 700.000 nhân dân tệ (gần 99.000 USD)
SM-6Tên lửa đánh chặnKhoảng 4,1 triệu USD (đắt gấp hơn 40 lần so với YKJ-1000)
Patriot PAC-3Tên lửa đánh chặnKhoảng 3,7 – 4,2 triệu USD
THAADTên lửa đánh chặnKhoảng 12 – 15 triệu USD

Hàm ý tác chiến và thị trường

Nhà bình luận quân sự Wei Dongxu nói với CCTV rằng nếu YKJ-1000 được đưa ra thị trường quốc phòng quốc tế, tính cạnh tranh sẽ rất lớn do nhiều quốc gia chưa tự phát triển được tên lửa siêu vượt âm. Một loại vũ khí “tầm xa lớn, sức công phá mạnh, khả năng xuyên phá tốt và giá rẻ bất ngờ” có thể thu hút sự chú ý.

Nếu được xuất khẩu, các nước nhỏ có thể dùng số lượng để thách thức lực lượng hải quân hiện đại, tạo mối đe dọa đối với tàu chiến, kể cả tàu sân bay. Ví dụ nêu ra là kịch bản Venezuela sở hữu đủ số lượng có thể đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ gần bờ biển của họ, buộc Washington phải điều chỉnh tính toán khi tầm hoạt động tác chiến hiệu quả của tàu sân bay hạt nhân lớp Ford khoảng 1.100 km. Từ đầu năm, lực lượng Houthi ở Yemen nhiều lần tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ; sự phổ biến của tên lửa giá rẻ được đánh giá sẽ khiến các cuộc tấn công như vậy khó bị đánh chặn hơn.

Năng lực công nghiệp và tổ chức

Lingkong Tianxing cho biết mô hình kết hợp công nghệ quốc phòng với năng lực công nghiệp dân dụng giúp hạ giá thành. Chủ tịch Wang Yudong chia sẻ trên mạng xã hội rằng công ty “đứng trên vai những người khổng lồ”, tận dụng thành quả của chiến lược “sản xuất tại Trung Quốc”, phản ánh “năng lực sản xuất chung của toàn xã hội Trung Quốc”. Theo ông, đằng sau kết quả là chuyển đổi mang tính hệ thống: từ tư duy R&D, tổ chức chuỗi cung ứng, phương thức lưu trữ – bảo trì, đến mô hình quản lý và mua sắm. Đội ngũ R&D chủ yếu đến từ các tập đoàn hàng không – vũ trụ lớn; bản thân ông Wang từng là tổng thiết kế và phó tổng công trình sư tại Học viện Công nghệ Phóng vệ tinh Trung Quốc.

Ông Wang nói trên CCTV rằng nếu giá YKJ-1000 thực sự “rẻ đến mức đó”, nó có thể hỗ trợ Trung Quốc phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến trong tương lai. Tháng 9, Phó thủ tướng Zhang Guoqing đã tới thăm nhà máy của công ty tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Điểm cần làm rõ

Một số ý kiến trên mạng đặt dấu hỏi về bảng giá nêu ra, đặc biệt liên quan chi phí nhiên liệu và động cơ. Lingkong Tianxing cho biết sẽ sớm công bố bài viết giải thích cụ thể. Ngoài các thông số được nêu, những yếu tố quan trọng khác như đầu dò, thuật toán dẫn đường, khả năng kháng nhiễu chưa được công bố chi tiết trong nguồn.

CTVX