Type 076 Trung Quốc: tàu đổ bộ 40.000 tấn dùng EMALS

CTVX03/12/2025 12:56

Type 076 hoàn tất chạy thử lần hai sau đợt đầu khoảng hai tuần; tích hợp EMALS, hướng tới triển khai UAV GJ-11, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Trung Quốc đang đẩy nhanh chương trình tàu đổ bộ tấn công Type 076, được nhiều chuyên gia coi là “tàu sân bay UAV” thực thụ. Con tàu vừa hoàn tất chuyến chạy thử trên biển lần hai, diễn ra chỉ khoảng hai tuần sau đợt đầu kéo dài ba ngày. Type 076 được cho là tích hợp máy phóng điện từ (EMALS), mở ra khả năng triển khai UAV và tiêm kích hải quân hạng nặng trên một khung thân đổ bộ.

tàu UAV sân bay TQ
Tàu đổ bộ tấn công Type 076 của Trung Quốc, mang tên Tứ Xuyên, đang di chuyển trên biển ngày 16.11 - Ảnh: Getty

Tổng quan tiến độ và nguồn tin

Theo cảnh báo hàng hải do Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải phát đi, một tàu cỡ lớn rời nhà máy Hudong–Zhonghua ngày 28.11. Giới quan sát quân sự và các nhà phân tích OSINT cho rằng đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Type 076, được đồn đoán mang tên Tứ Xuyên (Sichuan). Trung Quốc chưa xác nhận chính thức các chuyến thử.

Đợt chạy thử lần hai diễn ra sát ngay sau đợt đầu ba ngày, thể hiện lịch trình dồn dập. Theo một số chuyên gia được trích dẫn, nhịp độ này phản ánh mức độ tự tin về thiết kế và mục tiêu đưa tàu vào hoạt động sớm, có thể ngay cuối năm sau, sau hai năm hạ thủy.

Thiết kế và công nghệ chủ chốt

Điểm nhấn lớn nhất là EMALS – công nghệ đã trang bị trên tàu sân bay Phúc Kiến, vừa chính thức biên chế ngày 5.11. Việc đưa EMALS lên một tàu đổ bộ là bước đi chưa có tiền lệ, khác với cách tiếp cận truyền thống (đường băng cầu nhảy hoặc chỉ vận hành trực thăng/máy bay cất cánh thẳng đứng).

Type 076 được ước tính có lượng giãn nước toàn tải trên 40.000 tấn. Tàu dùng thiết kế hai tháp chỉ huy đặt lệch mép, nhằm tối ưu diện tích boong phẳng cho hoạt động cất hạ cánh. So với lớp Type 075 đang biên chế 4 chiếc, cấu hình này được đánh giá là tạo thêm dư địa cho không đoàn và nhịp độ xuất kích.

Không đoàn dự kiến và nhiệm vụ trên boong

Một lý do khiến Type 076 được gọi là “tàu sân bay UAV” là khả năng phóng máy bay không người lái tàng hình GJ-11. Theo phân tích từ truyền thông Trung Quốc, GJ-11 có thể đảm nhiệm trinh sát tầm xa, chỉ thị mục tiêu và tấn công chính xác – những nhiệm vụ vượt quá khả năng của trực thăng hoặc UAV cất cánh thẳng đứng.

UAV GJ-11 TQ
UAV tấn công GJ-11 của Trung Quốc - Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Bên cạnh UAV, tàu còn được kỳ vọng tiếp nhận tiêm kích tàng hình J-35, máy bay cảnh báo sớm KJ-600, trực thăng vận tải và phương tiện đổ bộ. J-35 được thiết kế để đối trọng với F-35B/C của Mỹ, còn KJ-600 có vai trò mở rộng tầm nhận biết tình huống vượt đường chân trời, tăng năng lực chỉ huy – kiểm soát trên biển xa.

tiêm kích J-35 TQ
Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-35 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tác động chiến thuật với tác chiến đổ bộ

Với EMALS và không đoàn hỗn hợp UAV–tiêm kích–cảnh báo sớm, Type 076 có thể thay đổi cách tiếp cận đổ bộ: ưu tiên đánh phá – chế áp từ xa trước khi đưa lực lượng áp sát bờ. Theo các đánh giá được truyền thông Trung Quốc trích dẫn, việc mở rộng vùng trinh sát và hỏa lực hỗ trợ sẽ giảm rủi ro cho đội hình đổ bộ, đồng thời duy trì ưu thế trên không cục bộ quanh khu vực mục tiêu.

Sự kết hợp giữa GJ-11 (trinh sát – tấn công), J-35 (chế áp – chiếm ưu thế trên không) và KJ-600 (cảnh báo sớm – chỉ huy) là nền tảng để duy trì vòng lặp cảm biến–tác xạ liên tục trên biển xa, điều vốn khó đạt được với tàu đổ bộ thiếu máy phóng.

tàu đổ bộ TQ
Tàu tấn công đổ bộ Tứ Xuyean của Hải quân Trung Quốc - Ảnh: Xinhua

Bối cảnh khu vực

Chương trình Type 076 diễn ra song song với việc Nhật Bản tăng cường phòng thủ chuỗi đảo phía tây nam. Nhật Bản tái khẳng định kế hoạch bố trí tên lửa phòng không Type 03 Chu-SAM trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết mục tiêu là giảm nguy cơ nước này bị tấn công.

Trung Quốc phản đối động thái của Nhật Bản, gọi đây là “cực kỳ nguy hiểm” và chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Takaichi khi bà mô tả một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan là “tình huống đe dọa sự tồn vong”.

Những điểm đã biết và còn bỏ ngỏ

Hạng mục Thông tin theo nguồn
Tình trạng Chạy thử biển lần hai; Trung Quốc chưa xác nhận chính thức
Đơn vị đóng Hudong–Zhonghua, Thượng Hải
Tên tàu Đồn đoán: Tứ Xuyên (Sichuan)
Lượng giãn nước Ước tính > 40.000 tấn
Boong – thượng tầng Boong phẳng; hai tháp chỉ huy bố trí mép
Hệ thống phóng EMALS (tương tự tàu sân bay Phúc Kiến)
Không đoàn dự kiến UAV GJ-11; J-35; KJ-600; trực thăng; phương tiện đổ bộ
Mốc thời gian liên quan Phúc Kiến biên chế 5.11; Type 076 chạy thử lần đầu 3 ngày
Còn bỏ ngỏ Cấu hình cuối; số lượng đóng; tiến độ triển khai UAV chiến đấu

Đánh giá mức độ tin cậy

Các dữ kiện then chốt như cảnh báo hàng hải, thời điểm rời xưởng và hình ảnh chạy thử được dẫn theo nguồn mở và truyền thông Trung Quốc. Các chi tiết về EMALS, thành phần không đoàn, tên tàu Tứ Xuyên là thông tin được “cho là” hoặc “dự kiến”, cần tiếp tục được xác nhận khi tàu tiến gần giai đoạn biên chế.

CTVX