Nga, Ấn Độ đàm phán nội địa hóa sản xuất UAV Lancet

CTVX08/12/2025 18:57

Rostec đàm phán sản xuất UAV Lancet tại Ấn Độ; Vladimir Putin nhấn mạnh chuyển giao công nghệ; ISW cho rằng hợp tác mở rộng sang UAV FPV.

Nga và Ấn Độ đang đàm phán về việc sản xuất chung máy bay không người lái, trọng tâm là đạn tuần kích Lancet. Theo Rostec, cơ sở sản xuất có thể đặt tại Ấn Độ, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh định hướng chuyển từ bán vũ khí sang chuyển giao công nghệ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá đây là bước tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự, có thể mở rộng sang UAV FPV.

  • Rostec công bố đàm phán đặt cơ sở sản xuất UAV, đặc biệt là Lancet, tại Ấn Độ.
  • Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ưu tiên chuyển giao công nghệ trong hợp tác với Ấn Độ.
  • ISW nhận định hợp tác có thể mở rộng sang UAV FPV và phục vụ mục tiêu tác chiến của Moskva ở Ukraine.
  • Phái đoàn từ Trung tâm Điều khiển Máy bay Không người lái FPV Smolensk đã tới Ấn Độ trong khuôn khổ đối tác chiến lược.
  • ISW liên hệ tiến trình này với phát biểu của Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov về tiếp nhận lao động Ấn Độ cho các liên doanh.

Tổng quan

ISW, trụ sở tại Hoa Kỳ, ghi nhận chuỗi tuyên bố gần đây từ các lãnh đạo Nga cho thấy mức độ sâu sắc hơn trong hợp tác kỹ thuật quân sự với Ấn Độ. Trọng tâm là sản xuất chung UAV, trong đó có đạn tuần kích Lancet. Động thái này được đặt trong bối cảnh Nga muốn mở rộng hợp tác từ cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh sang các mô hình liên doanh và chuyển giao công nghệ.

Tuyên bố và phạm vi hợp tác

Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec, ông Sergey Chemezov, cho biết đang có các cuộc đàm phán để đặt cơ sở sản xuất UAV của Nga, đặc biệt là Lancet, tại Ấn Độ. Ông nói: “Phía Ấn Độ đã thể hiện sự quan tâm lớn đến UAV của Nga, đặc biệt là Lancet. Và họ sẵn sàng, trong số những điều khác, sản xuất chúng tại các cơ sở của Ấn Độ”.

Trong phỏng vấn với tạp chí India Today ngày 4 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh định hướng chuyển đổi hợp tác: “Nga không chỉ bán thiết bị quân sự cho Ấn Độ mà còn chia sẻ công nghệ đóng tàu, chế tạo tên lửa và sản xuất máy bay”. Theo ISW, đây là tín hiệu về cách tiếp cận ưu tiên công nghệ, qua đó nội địa hóa và nâng cấp năng lực công nghiệp quốc phòng đối tác.

Khía cạnh kỹ thuật và triển khai

Lancet được nhắc đến trong nguồn như một đạn tuần kích, thuộc nhóm UAV thực hiện nhiệm vụ tấn công theo phương thức bay lảng vảng. ISW đánh giá những sáng kiến hợp tác hiện tại báo hiệu khả năng mở rộng sang các dòng UAV khác, bao gồm UAV FPV. Theo ISW, Moskva có thể dự định sử dụng các nền tảng này trong xung đột ở Ukraine, đổi lại quyền tiếp cận thị trường và công nghệ của Ấn Độ.

Cùng thời điểm, một phái đoàn từ Trung tâm Điều khiển Máy bay Không người lái FPV Smolensk đã đến Ấn Độ để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược. Diễn biến này cho thấy hợp tác không chỉ dừng ở cấp chính sách mà đã xuất hiện các hoạt động trao đổi, phối hợp kỹ thuật cụ thể giữa đơn vị vận hành UAV và đối tác Ấn Độ.

Yếu tố nhân lực và liên doanh

ISW liên kết tiến trình hợp tác với phát biểu của Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov về sự sẵn sàng của Nga trong việc tiếp nhận “số lượng lao động Ấn Độ không giới hạn”. Theo ISW, nguồn nhân lực này có thể hỗ trợ các liên doanh trong lĩnh vực UAV và các dự án công nghiệp quốc phòng liên quan, tạo điều kiện cho nội địa hóa sản xuất theo định hướng chuyển giao công nghệ mà lãnh đạo Nga nêu ra.

Đánh giá mức độ chắc chắn theo nguồn

Các thông tin cốt lõi ở giai đoạn hiện tại gồm: Rostec đang đàm phán đặt cơ sở sản xuất tại Ấn Độ; Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh chuyển giao công nghệ; ISW nhận định phạm vi hợp tác có thể mở rộng sang UAV FPV và phục vụ nhu cầu tác chiến của Nga. Những điểm này phản ánh xu hướng hợp tác sâu hơn về công nghệ-quân sự, song vẫn ở mức công bố và đánh giá, chưa phải xác nhận thỏa thuận cuối cùng.

Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 1.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã phân tích những tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo Nga, cho thấy hợp tác kỹ thuật quân sự sâu sắc hơn với Ấn Độ, bao gồm cả việc sản xuất chung máy bay không người lái.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 2.
Mới đây Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec - ông Sergey Chemezov đã công bố các cuộc đàm phán để đặt cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Nga, đặc biệt là đạn tuần kích Lancet, tại Ấn Độ.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 3.
"Phía Ấn Độ đã thể hiện sự quan tâm lớn đến UAV của Nga, đặc biệt là Lancet. Và họ sẵn sàng, trong số những điều khác, sản xuất chúng tại các cơ sở của Ấn Độ", ông Chemezov lưu ý.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 4.
Đổi lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí India Today vào ngày 4 tháng 12, đã nhấn mạnh đến sự chuyển đổi từ cung cấp vũ khí sang chuyển giao công nghệ.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 5.
"Nga không chỉ bán thiết bị quân sự cho Ấn Độ mà còn chia sẻ công nghệ đóng tàu, chế tạo tên lửa và sản xuất máy bay", ông Putin nói rõ.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 6.
Theo các nhà phân tích của ISW, những sáng kiến như vậy báo hiệu khả năng mở rộng quan hệ đối tác, bao gồm cả máy bay không người lái FPV, mà Moskva có thể dự định sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường và công nghệ Ấn Độ.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 7.
Một phái đoàn từ Trung tâm Điều khiển Máy bay Không người lái FPV Smolensk cũng đã đến Ấn Độ để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược.
Moscow hợp tác Ấn Độ sản xuất máy bay không người lái Lancet - Ảnh 8.
ISW liên kết những bước này với tuyên bố của Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov về sự sẵn sàng của Nga trong việc tiếp nhận số lượng lao động Ấn Độ không giới hạn, coi đây là sự hỗ trợ tiềm năng cho các liên doanh.

CTVX