Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dự hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mai
Sáng 13/12, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mai tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mai năm 2025 nêu nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến; công tác y tế dự phòng, giáo dục, văn hóa được quan tâm chỉ đạo đồng bộ. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 hoàn thành. Bộ máy cấp ủy, chính quyền được kiện toàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mai xác định sẽ tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin… Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy chế làm việc; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tết Nguyên đán 2026; chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, cách làm chủ động, hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mai trong năm 2025. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ; triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng “tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”.

Năm 2026 là năm bản lề, đặt nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Mai và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Đảng ủy xã và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Nghĩa Mai ngày càng trong sạch, vững mạnh.