Năm 2025, Nghệ An tổ chức trên 125 buổi truyền thông trực tiếp phòng, chống tác hại thuốc lá
Thuốc lá truyền thống vẫn gây hại cho người dân; thuốc lá thế hệ mới đang len lỏi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ. Trước tình hình này, Nghệ An đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương.

Sáng 15/12, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên phối hợp với Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (xã Hưng Nguyên) tổ chức Hội thi “Rung Chuông Vàng – Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá”. Hội thi là sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức quan trọng về tác hại của thuốc lá và kỹ năng bảo vệ bản thân trước khói thuốc.
Phát biểu khai mạc hội thi, bác sĩ Hồ Thanh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hưng Nguyên nêu rõ: Trong những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đang có chiều hướng gia tăng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Điều này gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, ảnh hưởng đến học tập, tâm lý và tương lai của các em. Chính vì vậy, việc giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng để nói “không” với thuốc lá là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và xã hội.

Hội thi “Rung chuông vàng” không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đầy hào hứng mà còn là cơ hội để các em học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử; nắm được những quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá; rèn luyện khả năng suy luận, phản xạ nhanh và tinh thần đoàn kết; Đồng thời, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, xây dựng môi trường học đường trong lành, không khói thuốc.
Hội thi diễn ra trong vòng 1 buổi. Các học sinh tham gia đã trải qua 30 câu hỏi có nội dung liên quan đến kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá... Hội thi đã thành công tốt đẹp; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, quan điểm của học sinh về các vấn đề tác hại của thuốc lá và cách phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thông tin từ Trung tâm Y tế Hưng Nguyên: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp cùng các cấp, ngành, trường học trên địa bàn tổ chức được 2 hội thi Rung chuông vàng và 4 buổi truyền thông trực tiếp phòng, chống tác hại thuốc lá. Ở 2 hội thi và 4 buổi truyền thông trực tiếp này, đã có khoảng trên 6.000 người tham dự, tiếp cận được những kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá.
Không chỉ ở khu vực huyện Hưng Nguyên cũ, ở thời điểm này, nhiều trung tâm y tế trong tỉnh đang tích cực phối hợp với các trường học để tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại thuốc lá. Đơn cử, Trung tâm Y tế Diễn Châu đã tổ chức được 10 buổi truyền thông trực tiếp cho học sinh 10 trường học trên địa bàn khu vực (huyện Diễn Châu cũ). Nội dung tuyên truyền tập trung vào những tác hại khôn lường của thuốc lá truyền thống, thuốc lá nung nóng và đặc biệt là thuốc lá điện tử.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 13.000 lượt tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường; 8 cuộc thi Rung Chuông Vàng và trên 125 buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức sản xuất hàng trăm bài viết đăng tải trên các báo và phương tiện truyền thông của tỉnh.
Sở Y tế Nghệ An – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh cho biết: Thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 861/KH-UBND ngày 14/11/2023, đề ra mục tiêu giai đoạn 2023–2025: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam trên 15 tuổi xuống dưới 39%, nhóm nữ dưới 1,4%; Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc, nhà hàng, quán bar, khách sạn xuống mức thấp nhất; ngăn ngừa hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử, shisha, thuốc lá nung nóng.
Mục tiêu chiến lược, kế hoạch không đơn thuần chỉ là giảm tỷ lệ hút thuốc, mà sâu xa hơn là bảo vệ trẻ em trước sự tấn công của ngành công nghiệp thuốc lá, xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn cho mọi người. Để làm được điều này, chúng ta cần phải xem phòng, chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; cần sự chung tay của mỗi người dân.

Ở thời điểm này, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm thì các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã và đang vào cuộc mạnh mẽ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá... Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác này để hướng tới mục tiêu “vì môi trường không khói thuốc lá”, “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá” - Dược sĩ Trần Minh Tuệ nhấn mạnh./.