Sao nhí An Nhiên: Tự lập ở tuổi lên 8 và tác phong chuyên nghiệp
Góp mặt trong nhiều phim giờ vàng, Cherry An Nhiên ở tuổi lên 8 đã thể hiện sự độc lập đáng nể trên phim trường, được mẹ đơn thân tin tưởng và các đồng nghiệp khen ngợi.
Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2 tuổi, Cherry An Nhiên (sinh năm 2017) đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim giờ vàng của VTV như "Đừng làm mẹ cáu", "Chúng ta của 8 năm sau". Với diễn xuất tự nhiên và biểu cảm đa dạng, cô bé 8 tuổi không chỉ nhận được sự yêu mến mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về sự trưởng thành và cách giáo dục từ gia đình.

Sự tự lập đáng nể trên phim trường
Đằng sau thành công của An Nhiên là sự đồng hành của mẹ, chị Ly Ly. Là một người mẹ đơn thân, chị luôn theo sát hành trình nghệ thuật của con gái. Gần đây, chị chia sẻ về sự trưởng thành của con, cho biết có những ngày bận rộn phải gửi con ở đoàn phim và theo dõi từ xa. Dù vậy, An Nhiên vẫn luôn ngoan ngoãn và phối hợp tốt với mọi người.
Chị Ly Ly bày tỏ sự tin tưởng vào con gái: "Em là cô bé tự lập, tự học kịch bản, ăn uống, nghỉ ngơi theo đoàn. Thường thì 12h trưa và 18h30 tối mẹ sẽ gọi điện hỏi em về tình hình công việc... Trộm vía lần nào mẹ đến đón, mẹ hỏi các bác các cô cũng khen em ngoan, diễn rất tốt".

Với kinh nghiệm "ăn cơm đoàn nhiều hơn cơm nhà", An Nhiên đã quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Mẹ cô bé tin rằng những kỹ năng sống được dạy từ nhỏ giúp con có thể tự lập tốt khi không có mẹ ở cạnh.

"Cụ non" và lời khen từ đồng nghiệp
Sự chững chạc và cách ứng xử khéo léo khiến An Nhiên thường được các nghệ sĩ gọi vui là "cụ non". MC Thảo Vân từng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự già dặn của cô bé.
"Con có biết là con 8 tuổi đóng vai 12 tuổi nhưng đúng là chỉ lo về chiều cao, chứ sự già dặn, kinh nghiệm thì còn có thể đóng vai 18 tuổi", MC Thảo Vân nhận xét.

Cân bằng giữa nghệ thuật và học vấn
Việc tham gia nghệ thuật tích cực cũng mang lại cho An Nhiên mức thu nhập đáng kể, được cho là có thể lên tới 25 triệu đồng/giờ. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của gia đình vẫn là việc học văn hóa.
Chị Ly Ly cho biết luôn sắp xếp lịch trình hợp lý để con gái vừa có thể theo đuổi đam mê, vừa đảm bảo việc học tập đầy đủ tại trường như bạn bè cùng trang lứa.
