Nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33, Malaysia bị FIFA phạt nặng

Tạo Trí18/12/2025 07:50

Quyết định việt vị gây tranh cãi trong trận chung kết khiến tuyển nữ Việt Nam lỡ HCV SEA Games 33, trong khi FIFA phạt nặng Malaysia và vé chung kết U22 Việt Nam - Thái Lan cháy hàng.

Ngày 18/12 khép lại với nhiều cảm xúc trái ngược cho bóng đá Việt Nam: tuyển nữ mất HCV SEA Games 33 trong tranh cãi về trọng tài, futsal và Nam Định mang về những chiến thắng quan trọng, còn khu vực Đông Nam Á rung chuyển bởi án phạt lịch sử mà FIFA dành cho Malaysia.

Dư luận quốc tế phẫn nộ vì quyết định việt vị ở chung kết nữ SEA Games 33

Trọng tâm tranh cãi xoay quanh tình huống ở phút 29 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines tối 17/12. Bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy bị trợ lý trọng tài người Lào Phutsavan Chanthavong báo việt vị và trọng tài chính Durcau Rebecca từ chối.

Các hình ảnh quay chậm cho thấy Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines khoảng 2 mét khi Vạn Sự thực hiện đường chuyền. Khoảng cách lớn này khiến quyết định việt vị bị đánh giá là khó lý giải trong bối cảnh đây là trận chung kết của một giải đấu khu vực.

Trên diễn đàn Reddit Soccer, nhiều người hâm mộ bóng đá quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên và giận dữ, coi đây là sai lầm chuyên môn nghiêm trọng. Có ý kiến nghi ngờ yếu tố tiêu cực, đồng thời kêu gọi FIFA có biện pháp trừng phạt, thậm chí tước bằng của bà Chanthavong để bảo đảm tính minh bạch.

Tuyển nữ Việt Nam mất HCV trong loạt luân lưu trước Philippines

Sau quyết định gây tranh cãi và 120 phút thi đấu căng thẳng khép lại với tỷ số 0-0, tuyển nữ Việt Nam buộc phải phân định thắng thua với Philippines trên chấm luân lưu. Ở loạt sút may rủi, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thất bại 5-6, lỡ cơ hội giành huy chương Vàng SEA Games lần thứ 5 liên tiếp.

Không khí u buồn bao trùm sau tiếng còi mãn cuộc. Hình ảnh đội trưởng Huỳnh Như cùng các đồng đội như Trần Thị Thu, Bích Thùy rơi nước mắt đã tạo nên khoảnh khắc xúc động cho người hâm mộ. Dù thi đấu lấn lướt và nỗ lực suốt 120 phút, các cầu thủ được gọi là 'những cô gái kim cương' chỉ có thể rời sân với tấm huy chương Bạc trong ngày Philippines lần đầu đăng quang khu vực.

Tuyển nữ Việt Nam thất thần khi mất HCV SEA Games 33.
Tuyển nữ Việt Nam thất thần khi mất HCV SEA Games 33.

Cơn sốt vé chung kết U22 Việt Nam - U22 Thái Lan tại Bangkok

Trong khi nỗi buồn của đội nữ vẫn còn nguyên, sự chú ý của người hâm mộ nhanh chóng hướng về trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan tối 18/12 trên sân Rajamangala.

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam có mặt tại Bangkok rơi vào cảnh khó tìm vé vào sân. Vé được bán trực tuyến trên trang chủ SEA Games 33 đã 'bốc hơi' chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Tình hình thêm căng thẳng khi ban tổ chức không cấp vé đoàn cho các công ty du lịch, khiến hướng dẫn viên và du khách phải tự xoay xở.

Khu vực dành riêng cho cổ động viên đội khách (Zone N) có số lượng ghế hạn chế. Điều này đẩy nhiều người hâm mộ Việt Nam, dù đã lặn lội sang Thái Lan cổ vũ, vào nguy cơ phải theo dõi trận đấu qua màn hình tivi tại các quán ăn và khu vực xung quanh sân Rajamangala thay vì trực tiếp trên khán đài.

Vé chung kết U22 Việt Nam - U22 Thái Lan khan hiếm.
Vé xem trận U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan đang rất sốt.

Tuyển futsal Việt Nam thắng Indonesia, trở lại đường đua huy chương

Ở môn futsal nam, đội tuyển Việt Nam có bước trở lại quan trọng sau trận mở màn không như ý. Chiều 17/12, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 11 do công Từ Minh Quang, sau một pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm quyết đoán. Trong thể thức vòng tròn tính điểm, chiến thắng tối thiểu này mang ý nghĩa lớn, giúp futsal Việt Nam nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương.

Bên cạnh pha lập công, điểm sáng còn đến từ thủ môn Phạm Văn Tú. Anh có nhiều pha cứu thua quan trọng trước sức ép liên tục của Indonesia trong hiệp 2, góp phần giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng cho đội nhà.

Nam Định thắng đậm Bangkok United tại Cúp các CLB Đông Nam Á

Ở cấp độ câu lạc bộ, CLB Nam Định tạo dấu ấn mạnh tại Cúp các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) 2025-2026. Tối 17/12, đại diện V-League thắng đậm Bangkok United 4-1 ngay trên sân khách.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) là ngôi sao sáng nhất với một cú đúp, vừa ghi bàn vừa đóng góp đáng kể vào lối chơi chung. Hai pha lập công còn lại thuộc về Lucas Alves và Trần Ngọc Sơn, hoàn thiện chiến thắng 4-1 thuyết phục trước đối thủ Thái Lan.

Kết quả này giúp CLB Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng B với 9 điểm, mở rộng cánh cửa đi tiếp vào vòng trong. Với một chiến thắng đậm trên sân khách, đại diện bóng đá Việt Nam đồng thời củng cố hình ảnh của V-League tại sân chơi khu vực.

FIFA xử Malaysia thua 0-3 vì dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định

Ở bình diện đội tuyển quốc gia trong khu vực, Malaysia trở thành tâm điểm chú ý sau án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Cơ quan này quyết định xử Malaysia thua 0-3 trong ba trận giao hữu quốc tế với Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

Nguyên nhân được xác định là hồ sơ nhập tịch của nhóm cầu thủ này, trong đó có Facundo Garces, bị phát hiện làm giả giấy tờ chứng minh nguồn gốc ông bà. Facundo Garces là cầu thủ từng ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025.

Vụ việc hiện được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) theo dõi sát sao và có thể tác động đến cục diện các bảng đấu có sự hiện diện của Malaysia và Việt Nam, khi câu chuyện về điều kiện thi đấu của cầu thủ nhập tịch trở thành đề tài được soi kỹ hơn.

Báo chí Malaysia lo ngại khủng hoảng uy tín kéo dài

Án phạt của FIFA khiến truyền thông Malaysia bày tỏ sự bi quan về tương lai bóng đá nước này. Các tờ New Straits Times và Malay Mail nhận định nền bóng đá Malaysia đang trải qua cuộc khủng hoảng uy tín chưa từng có, khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt tiền và đội tuyển quốc gia bị hủy kết quả một loạt trận đấu.

Những hệ quả này có nguy cơ khiến thứ hạng của Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA tụt sâu. Để đối phó, FAM đã thành lập Ủy ban điều tra độc lập nhằm làm rõ nguồn gốc các giấy tờ giả mạo, đồng thời gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Dù vậy, giới chuyên môn tại Malaysia được dẫn lại cho rằng khả năng đảo ngược án phạt không cao. Vụ việc được xem như lời cảnh tỉnh cho chiến lược nhập tịch ồ ạt thiếu kiểm soát, buộc bóng đá Malaysia phải rà soát lại cách thức xây dựng lực lượng nếu không muốn đối mặt thêm những tổn hại về hình ảnh và thành tích trong tương lai.

Tạo Trí