Mỹ duyệt bán gói vũ khí 136,1 triệu USD cho NATO

Tạo Trí19/12/2025 16:47

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông qua thương vụ cung cấp linh kiện và dịch vụ kỹ thuật liên quan tên lửa phòng không Stinger cho NATO, nhằm tăng khả năng sẵn sàng và phòng không của các đồng minh như Đức, Italy, Hà Lan.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá ước tính 136,1 triệu USD cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tập trung vào việc cung cấp linh kiện và dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hệ thống phòng không Stinger. Gói cung cấp được đánh giá nhằm tăng khả năng sẵn sàng và năng lực phòng không của các đồng minh châu Âu trong NATO.

Tổng quan thương vụ 136,1 triệu USD

Theo thông cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA) đã gửi yêu cầu mua thêm một số hạng mục quốc phòng. Giá trị ước tính của thương vụ là 136,1 triệu USD, bao gồm cả trang bị vật chất và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

NSPA là đơn vị phụ trách công tác bảo đảm và mua sắm cho các nước thành viên NATO, vì vậy gói cung cấp này được thiết kế để phân bổ cho nhiều đồng minh, trong đó có Đức, Italy và Hà Lan. Thương vụ được phía Mỹ xác định là phù hợp với các mục tiêu quốc phòng chung của Mỹ và NATO.

Tên lửa Mỹ trong khoang chứa trên tàu sân bay USS Kitty Hawk
Tên lửa AMRAAM của Mỹ trong khoang chứa của tàu sân bay USS Kitty Hawk ở vùng Vịnh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các hạng mục kỹ thuật chính trong gói cung cấp

Thông cáo của DSCA cho biết NSPA đã yêu cầu mua thêm các hạng mục gồm: động cơ bay, hộp tạo khí, các bộ phận đầu đạn Stinger, cùng với dịch vụ kỹ thuật và sự hỗ trợ của kỹ sư từ phía chính phủ và các nhà thầu Mỹ. Đây là những thành phần then chốt trong vận hành và duy trì hệ thống tên lửa phòng không.

Động cơ bay là cấu phần quan trọng bảo đảm khả năng cơ động của tên lửa trong giai đoạn hành trình. Hộp tạo khí có vai trò trong quá trình phóng và kiểm soát hoạt động, giúp tên lửa đạt được điều kiện làm việc cần thiết. Các bộ phận đầu đạn Stinger là khu vực trực tiếp liên quan đến khâu tiêu diệt mục tiêu trên không.

Bên cạnh đó, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ từ kỹ sư chính phủ và nhà thầu Mỹ giúp các nước sử dụng duy trì, kiểm tra, sửa chữa và chuẩn hóa khí tài. Điều này góp phần bảo đảm hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng và phù hợp với các tiêu chuẩn vận hành chung trong NATO.

Stinger trong cấu trúc phòng không hạng nhẹ của NATO

Theo Raytheon – công ty quốc phòng Mỹ sản xuất Stinger – hệ thống này là vũ khí phòng không hạng nhẹ, tự hành, có thể được bộ binh triển khai nhanh. Đặc trưng hạng nhẹ và tính tự hành cho phép Stinger được bố trí linh hoạt cùng lực lượng mặt đất, thay vì phụ thuộc vào các bệ phóng cố định quy mô lớn.

Việc có thể triển khai nhanh bởi bộ binh giúp Stinger phù hợp với các kịch bản bảo vệ đơn vị cơ động, căn cứ tiền phương hoặc mục tiêu quan trọng trên mặt đất trước các mối đe dọa trên không ở cự ly gần. Trong tổng thể mạng lưới phòng không, những hệ thống như Stinger thường đảm nhiệm lớp bảo vệ tầm thấp, bổ sung cho các hệ thống tầm trung và tầm xa.

Gói cung cấp tập trung vào linh kiện và dịch vụ cho Stinger cho thấy NATO tiếp tục ưu tiên duy trì và tăng cường lớp phòng không hạng nhẹ. Thay vì chỉ đầu tư các hệ thống quy mô lớn, việc bảo đảm khí tài cơ động cho bộ binh giúp năng lực phòng không phân tán, khó bị vô hiệu hóa đồng loạt.

Mục tiêu tăng khả năng sẵn sàng và phòng không

DSCA nhấn mạnh thương vụ được đề xuất sẽ góp phần vào các mục tiêu quốc phòng của Mỹ và NATO bằng cách tăng khả năng sẵn sàng và năng lực phòng không của các đồng minh NATO. Khả năng sẵn sàng ở đây không chỉ là số lượng trang bị, mà còn liên quan đến việc duy trì kỹ thuật, bảo đảm phụ tùng và hỗ trợ chuyên môn.

Khi có nguồn cung ổn định về động cơ bay, hộp tạo khí và bộ phận đầu đạn, cùng với hỗ trợ kỹ thuật, các nước sử dụng có điều kiện duy trì hệ thống tên lửa trong tình trạng hoạt động tốt trong thời gian dài. Điều này hạn chế nguy cơ suy giảm năng lực chiến đấu do thiếu linh kiện thay thế hoặc không bảo đảm được quy trình bảo dưỡng.

Đối với NATO, việc giữ cho các hệ thống phòng không hạng nhẹ luôn trong trạng thái sẵn sàng là yếu tố quan trọng để bảo vệ lực lượng và hạ tầng trong nhiều kịch bản khác nhau. Mạng lưới tên lửa cơ động có thể được triển khai nhanh theo tình hình, tạo thêm tầng phòng thủ linh hoạt quanh các mục tiêu cần được bảo vệ.

Tác động đối với Đức, Italy và Hà Lan

DSCA cho biết Đức, Italy và Hà Lan sẽ không gặp khó khăn trong việc biên chế những thiết bị này vào lực lượng vũ trang của họ. Nhận định này cho thấy các nước nói trên đã có sẵn nền tảng tổ chức, con người và khí tài liên quan, nên có thể tiếp nhận và tích hợp nhanh các linh kiện và dịch vụ mới.

Việc không phải thực hiện những điều chỉnh lớn về tổ chức hay huấn luyện cơ bản giúp quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian đưa khí tài vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. Đồng thời, việc duy trì chuẩn thống nhất về khí tài và hỗ trợ kỹ thuật trong NATO cũng giúp đơn giản hóa phối hợp tác chiến chung.

Trong bối cảnh các nước châu Âu chú trọng củng cố năng lực phòng không, gói cung cấp 136,1 triệu USD này được thiết kế như một bước bổ sung nhằm duy trì độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống hiện có, thay vì thay đổi cấu trúc lực lượng. Trọng tâm là nâng cao tính sẵn sàng, khả năng duy trì lâu dài và tính tương thích kỹ thuật giữa các đồng minh.

Khía cạnh kỹ thuật và chiến thuật nhìn từ thương vụ

Về mặt kỹ thuật, thương vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi bảo đảm hậu cần cho hệ thống tên lửa phòng không. Những hạng mục như động cơ bay, hộp tạo khí và đầu đạn là các thành phần phải được kiểm soát chặt chẽ trong suốt vòng đời khai thác. Bảo đảm đủ linh kiện và dịch vụ kỹ thuật giúp hạn chế rủi ro hỏng hóc, giảm thời gian khí tài phải dừng hoạt động để bảo dưỡng.

Về mặt chiến thuật, hệ thống Stinger hạng nhẹ, tự hành và triển khai nhanh bởi bộ binh cho phép các lực lượng NATO tăng tính linh hoạt trong bố trí phòng không. Các đơn vị có thể mang theo hoặc bố trí khí tài gần tuyến đầu, tạo lớp bảo vệ trực tiếp trước các mối đe dọa trên không. Đặc điểm này bổ sung cho các hệ thống tầm xa và tầm trung vốn thường đặt tại các vị trí cố định hoặc trên các nền tảng lớn.

Tổng thể thương vụ cho thấy Mỹ và NATO tiếp tục ưu tiên củng cố các cấu phần cơ bản nhưng thiết yếu của mạng lưới phòng không: từ khí tài hạng nhẹ, khả năng cơ động của bộ binh đến chuỗi duy trì kỹ thuật dài hạn. Đây là nền tảng cần thiết để duy trì khả năng răn đe và bảo vệ không phận của khối, bên cạnh các chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn khác.

Tạo Trí