Quốc tế

Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Nga đang tiến công trên toàn mặt trận

Hoàng Bách 20/12/2025 08:08

Tại cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Nga khẳng định Moskva đang nắm quyền chủ động trên toàn bộ chiến tuyến, trong khi lực lượng Ukraine đang rơi vào thế bị động và rút lui.

Kiên định với các điều kiện tiên quyết

Cũng trong cuộc họp báo thường niên diễn ra ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các điều kiện của Moskva nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine vẫn không thay đổi so với tuyên bố hồi tháng 6/2024. Động thái này cho thấy chưa có dấu hiệu thỏa hiệp từ phía Điện Kremlin, ngay cả khi chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Screenshot 2025-12-19 173005
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp báo thường niên tổng kết năm tại Moskva ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phát biểu mở đầu sự kiện "Kết quả của năm" - cuộc họp báo marathon kéo dài thường niên, Tổng thống Putin đã nêu rõ lập trường của Nga. Ông cho biết Moskva không nhận thấy sự sẵn sàng từ phía Ukraine trong việc chấp thuận một thỏa thuận hòa bình, mặc dù đã xuất hiện "những tín hiệu nhất định" về việc Kiev muốn tham gia đối thoại.

Điều duy nhất tôi muốn nói là chúng tôi luôn khẳng định: Nga sẵn sàng và mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này một cách hòa bình, dựa trên các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra vào tháng 6 năm ngoái tại Bộ Ngoại giao Nga, và bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh tại cuộc họp báo kéo dài 4 tiếng đồng hồ, được tổ chức ở Moskva

Trước đó, trong bài phát biểu cách đây 18 tháng (tháng 6/2024), nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra yêu cầu Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO và rút quân hoàn toàn khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Đánh giá cục diện chiến trường

Đề cập đến tình hình thực địa, Tổng thống Putin đưa ra những đánh giá chi tiết, khẳng định quân đội Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến trong khi lực lượng Ukraine đang phải rút lui.

Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ nhận định này, cho rằng các bước tiến của Nga chỉ mang tính cục bộ và phải đánh đổi bằng tổn thất lớn về nhân lực. Kiev khẳng định quân đội nước này đang phản công mạnh mẽ tại các khu vực trọng điểm như Kupiansk ở phía Đông Bắc – nơi Nga tuyên bố đã kiểm soát vào tháng trước.

Cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ 4 và đang ở giai đoạn nhạy cảm. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại các điều khoản có thể sẽ nghiêng về phía có lợi cho Nga.

Moskva cho biết họ đang chờ đợi thông tin chi tiết từ Washington về việc các đề xuất hòa bình đã được điều chỉnh như thế nào sau các cuộc tham vấn giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu.

Châu Âu thận trọng với tài sản đóng băng của Nga

Cũng trong ngày 19/12, một diễn biến đáng chú ý từ phía châu Âu đã được Moskva ghi nhận với thái độ thận trọng. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định vay vốn để tài trợ cho quốc phòng của Ukraine trong 2 năm tới, thay vì trực tiếp sử dụng nguồn tài sản công bị đóng băng của Nga - một kế hoạch từng gây nhiều tranh cãi và chia rẽ trong khối.

Dù vậy, EU tuyên bố vẫn bảo lưu quyền sử dụng các tài sản này của Nga để trả nợ khoản vay nếu Moskva không thực hiện nghĩa vụ bồi thường chiến tranh cho Ukraine trong tương lai.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn

Cuộc họp báo "Kết quả của năm" là sự kiện truyền thống được ông Putin tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau từ năm 2001. Tại đây, ông trả lời hàng loạt câu hỏi từ các vấn đề kinh tế vĩ mô, giá cả sinh hoạt cho đến vũ khí hạt nhân.

Điện Kremlin cho biết đã nhận được hơn 2,6 triệu câu hỏi từ người dân và phóng viên gửi về trước sự kiện thông qua các nền tảng trực tuyến và điện thoại. Đáng chú ý, dù đại dịch Covid-19 đã qua đi nhiều năm, các quy định kiểm tra y tế vẫn được áp dụng nghiêm ngặt đối với những người tham dự trực tiếp sự kiện có sự góp mặt của Tổng thống Putin, năm nay 73 tuổi.

Cuộc xung đột kéo dài đang gây ra những hệ lụy lớn về kinh tế và nhân mạng cho cả hai phía. Giới chức Mỹ ước tính thương vong của cả hai bên kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2/2022 đã vượt mốc 2 triệu người, mặc dù cả Nga và Ukraine đều không công bố số liệu chính thức.

Hoàng Bách