Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia về phát triển Kinh tế số, xã hội số lần thứ III

Hoài Thu 20/12/2025 12:20

Phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế là một trong các nội dung quan trọng được đề cập tại Diễn đàn quốc gia về phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ III diễn ra sáng 20/12 tại Hà Nội.

Ảnh màn hình 2025-12-20 lúc 09.30.46
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Lấy kinh tế số làm động lực, xã hội số làm nền tảng

img7308-17661949009402061883321.jpg
Các Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng dự Diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của kinh tế số và xã hội số như một động lực tăng trưởng chủ chốt và nền tảng xã hội trong kỷ nguyên mới. Phát triển kinh tế số và xã hội số thể hiện sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ những rào cản về thể chế, huy động nguồn lực đầu tư và tận dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thông qua diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu sẽ chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý, nhận diện rõ những rào cản, điểm nghẽn, xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá để kinh tế số thực sự thấm sâu vào từng nhà, từng lĩnh vực.

bna_8516(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Góp ý xây dựng các cơ chế đặc thù và đột phá

Tại diễn đàn, đã có nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, vừa phân tích thực trạng, vừa nêu các giải pháp, đề xuất nhằm triển khai chủ trương, chính sách của Đảng trong phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số.

Gửi đến diễn đàn các đề xuất, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh sự cần thiết về thay đổi tư duy chiến lược chuyển từ "số hóa cái cũ" sang "kiến tạo không gian phát triển mới". Bộ trưởng nhấn mạnh sự thay đổi về chất: Thay vì chỉ số hóa các hoạt động truyền thống, giai đoạn tới phải là sự kết hợp giữa dữ liệu, AI, nền tảng số, doanh nghiệp số và công dân số để tạo ra không gian tăng trưởng mới.

Bộ trưởng đề xuất thực hiện 5 trụ cột chiến lược để bứt phá: Kiến tạo cấu trúc nền kinh tế số quốc gia; Coi dữ liệu và AI là năng lực sản xuất nền tảng; Chuyển đổi sang Nhà nước điều hành dựa trên dữ liệu; Phát triển thị trường số quốc gia lấy doanh nghiệp làm trung tâm và xây dựng xã hội số nhân văn.

Trên phương diện xây dựng kho dữ liệu, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (đại diện Bộ Công an) góp ý kiến tập trung việc chuyển đổi từ dữ liệu dân cư sang phát triển kinh tế dữ liệu; nhấn mạnh vai trò của dữ liệu quốc gia về dân cư và đề xuất 5 đột phá chiến lược để bứt phá về kinh tế số và xã hội số.

Chia sẻ tại diễn đàn về kinh nghiệm thực tiễn triển khai ở địa phương, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất đột phá về phát triển dữ liệu mở để thúc đẩy kinh tế số và xã hội số. Trong đó ông Hồ Quang Bửu nêu quan điểm và cách tiếp cận mới theo hướng xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, việc khai thác hiệu quả sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế. Thành phố Đà Nẵng đã thay đổi tư duy từ việc "cung cấp những gì mình có" sang "cung cấp những gì người dân và doanh nghiệp cần".

Thủ tướng và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại diễn đàn, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào Tạo phát động Chương trình “Học từ việc làm thực tế” gồm 10 nội dung trọng tâm, phương châm liên kết chặt chẽ “3 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp.

Kết luận diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả triển khai kinh tế số, xã hội số thời gian qua cũng như đánh giá cao các ý kiến tâm huyết tại diễn đàn. Để sớm triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế số, xã hội số, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đi đầu, người dân hưởng ứng”. Xã hội số là nền tảng, kinh tế số là động lực, người dân là trung tâm. Thủ tướng đề nghị thực hiện “5 tiên phong”, “5 có, 5 không” nhằm triển khai hiệu quả kinh tế số, xã hội số.

“5 tiên phong”: Xây dựng thể chế; Phát triển công nghệ; Xây dựng hạ tầng số; Phát triển cơ sở dữ liệu số; Thực hiện trách nhiệm xã hội.

“5 có”: Có hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, thông suốt; Có dữ liệu đúng, đủ, sạch, thông suốt, thống nhất; Có nguồn nhân lực số chất lượng cao; Có doanh nghiệp số mạnh; Có môi trường số an toàn, minh bạch, hiệu quả.

“5 không”: Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính trong giao dịch; Không giới hạn, không có điểm dừng; Không tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong hoạt động; Không manh mún, cát cứ, khép kín; Không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Hoài Thu