Drone cảm tử Pháp, tên lửa Red Wolf, Arrow-3 hôm nay
Drone cảm tử Rodeur 330, Veloce 330 sắp thử nghiệm tại Ukraine, Thủy quân lục chiến Mỹ bắn thử tên lửa Red Wolf tầm xa bay thấp, Đức ký hợp đồng bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 với Israel.
Ba diễn biến vũ khí đáng chú ý gần đây gồm: drone cảm tử Pháp Rodeur 330 và Veloce 330 chuẩn bị thử nghiệm tại Ukraine, Thủy quân lục chiến Mỹ bắn thử tên lửa Red Wolf tầm xa từ trực thăng AH-1Z Viper ở độ cao thấp và Đức ký hợp đồng bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 với Israel. Các bước đi này phản ánh xu hướng tăng cường hỏa lực tầm xa, tự động hóa cao và phòng thủ tên lửa nhiều lớp trong môi trường xung đột hiện đại.
Drone cảm tử Pháp Rodeur 330, Veloce 330 “thử lửa” tại Ukraine
Công ty quốc phòng Pháp EOS Technologie dự kiến chuyển giao hai mẫu UAV cảm tử tầm xa mới Rodeur 330 và Veloce 330 cho lực lượng Ukraine để thử nghiệm trong điều kiện chiến trường thực tế. Mục tiêu là đánh giá khả năng tác chiến trong môi trường xung đột cường độ cao, thay vì chỉ dừng ở các bài thử nghiệm kỹ thuật trong nước.
Theo Forces Operations Blog của Pháp, hai hệ thống này nằm trong chương trình LARINAE, một dự án của quân đội Pháp nhằm tìm kiếm thế hệ thiết bị tấn công không người lái mới với tầm hoạt động xa hơn và mức độ tự động hóa cao hơn. Trong quá trình phát triển, EOS Technologie phối hợp với KNDS France, một tập đoàn quốc phòng lớn của Pháp.
EOS cho biết việc đưa các hệ thống tới Ukraine không chỉ nhằm kiểm chứng thông số kỹ thuật, mà còn để thu thập kinh nghiệm sử dụng trong tác chiến thực tế. Khả năng hợp tác công nghiệp sâu hơn đang được xem xét, song việc tổ chức sản xuất quy mô lớn ngay tại Ukraine được đánh giá là rủi ro do tình hình an ninh.
Thông số và vai trò của Rodeur 330
Rodeur 330 sử dụng động cơ cánh quạt, có tầm hoạt động tối đa được công bố lên tới khoảng 500 km và có thể bay lượn trên khu vực mục tiêu trong thời gian tới 5 giờ. Hệ thống mang đầu đạn chống tăng nặng khoảng 4 kg và có khả năng hoạt động mà không cần dựa vào tín hiệu định vị vệ tinh, giúp giảm phụ thuộc vào GPS trong môi trường bị gây nhiễu.
Một đặc điểm quan trọng là Rodeur 330 được trang bị dù thu hồi, cho phép thu hồi an toàn trong các nhiệm vụ huấn luyện hoặc khi hủy bỏ đòn tấn công. Trong các cuộc thử nghiệm năm 2025, Rodeur 330 đã chứng minh khả năng đánh trúng mục tiêu cả khi được điều khiển trực tiếp từ xa lẫn khi hoạt động hoàn toàn tự động. Tổng giám đốc EOS Technologie Jean-Marc Zuliani cho biết hệ thống có thể triển khai theo kiểu “bầy đàn”, với nhiều phương tiện phối hợp tấn công cùng lúc.
Veloce 330: biến thể phản lực tốc độ cao
Veloce 330 là biến thể sử dụng động cơ phản lực, cho phép đạt tốc độ cao hơn, lên tới khoảng 400 km/giờ. Đổi lại, thời gian bay và tầm hoạt động ngắn hơn, khoảng 40 phút và 100 km ở tốc độ hành trình. Cấu hình này phù hợp với các nhiệm vụ cần tiếp cận mục tiêu nhanh trên cự ly trung bình.
Về sản xuất, EOS đã ký thỏa thuận lắp ráp cuối với một tập đoàn công nghiệp lớn trong lĩnh vực ô tô, đặt mục tiêu tăng mạnh sản lượng trong những năm tới. Tiến độ này phụ thuộc vào số lượng đơn đặt hàng và khả năng mở rộng dây chuyền ngoài lãnh thổ Pháp. Việc thử nghiệm tại Ukraine được coi là bước then chốt để đánh giá giá trị thực tiễn của các hệ thống trong chiến tranh hiện đại.
Bảng so sánh kỹ thuật Rodeur 330 và Veloce 330
| Đặc tính | Rodeur 330 | Veloce 330 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Cánh quạt | Phản lực |
| Tầm hoạt động | Khoảng 500 km | Khoảng 100 km |
| Thời gian bay | Lượn trên mục tiêu tới 5 giờ | Khoảng 40 phút |
| Đầu đạn | Chống tăng, khoảng 4 kg | Không nêu |
| Định vị - dẫn đường | Có thể hoạt động không cần tín hiệu vệ tinh | Không nêu |
| Tính năng đặc biệt | Dù thu hồi, điều khiển từ xa hoặc tự động, triển khai kiểu “bầy đàn” | Tốc độ cao tới khoảng 400 km/giờ |
Mỹ thử nghiệm tên lửa Red Wolf tầm xa từ AH-1Z Viper
Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc bắn thử nghiệm đạn thật ở độ cao thấp đối với tên lửa Red Wolf, được phóng từ trực thăng tấn công AH-1Z Viper. Theo L3Harris Technologies, đây là một phần của nỗ lực phát triển năng lực tấn công tầm xa chi phí thấp của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Cuộc bắn thử được công bố ngày 19.12 cho thấy AH-1Z Viper có thể phóng một loại tên lửa tầm xa cỡ nhỏ trong khi vẫn bay ở độ cao rất thấp, nằm ngoài tầm phát hiện của radar đối phương. Điều này mở rộng đáng kể vai trò của trực thăng tấn công, vốn trước đây chủ yếu thực hiện các đòn đánh ở cự ly gần, sang khả năng tấn công mục tiêu trên biển và ven bờ từ khoảng cách xa hơn.
Red Wolf là thành phần tấn công động năng trong dòng Wolf Pack do L3Harris phát triển, bên cạnh biến thể tác chiến điện tử Green Wolf. Dòng vũ khí này có thiết kế mô-đun, có thể phóng từ nhiều nền tảng trên không, mặt đất và trên biển, đồng thời phối hợp trong quá trình bay để trinh sát, gây nhiễu, đánh lừa và tấn công mục tiêu.
Theo thông tin công bố, Red Wolf missile có tốc độ cận âm cao, tầm bắn trên 200 hải lý (khoảng 370 km), sử dụng cánh và cánh ổn định gập mở, động cơ hành trình, cùng khoang tải linh hoạt cho nhiều loại đầu dò và đầu đạn khác nhau. So với các tên lửa trực thăng truyền thống như Hellfire hay JAGM với tầm bắn chỉ vài chục km, Red Wolf cho phép trực thăng khai hỏa từ khoảng cách nằm ngoài vùng tác chiến của nhiều hệ thống phòng không hạm tàu hiện đại.
Trong kịch bản tác chiến phân tán, trực thăng có thể phóng tên lửa từ phía sau đảo, địa hình che khuất hoặc các căn cứ tiền phương dã chiến, dựa vào cảm biến ngoài và mạng lưới chỉ thị mục tiêu hợp nhất. Cuộc thử nghiệm lần này cũng đánh dấu lần đầu một nền tảng trực thăng của Thủy quân lục chiến Mỹ điều khiển vũ khí tầm xa dạng này qua giao diện dạng máy tính bảng, tích hợp vào kiến trúc tác chiến mạng. Cách tiếp cận này dựa trên thử nghiệm nhanh, lặp lại và điều chỉnh cấu hình dựa trên thực tế vận hành.
Đức mở rộng mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3
Bộ Quốc phòng Israel xác nhận đã ký một hợp đồng quốc phòng mới với Đức nhằm mở rộng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3. Thỏa thuận này tiếp nối các bước hợp tác song phương trước đó và phản ánh nỗ lực tăng tốc của Đức trong việc củng cố năng lực phòng không - phòng thủ tên lửa trước những thay đổi trong môi trường an ninh châu Âu.
Theo phía Israel, hợp đồng mới được xây dựng trên nền tảng thỏa thuận Arrow-3 đầu tiên ký vào tháng 11.2023, đánh dấu lần xuất khẩu đầu tiên của hệ thống đánh chặn ngoài khí quyển này. Thỏa thuận năm 2023, được ký sau khi có phê chuẩn của chính phủ Mỹ, có giá trị khoảng 4 tỉ USD và là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Israel, bao gồm mua sắm, tích hợp và triển khai ban đầu Arrow-3 cho Đức, đồng thời đặt nền móng cho vai trò của Berlin trong sáng kiến “Lá chắn trời châu Âu”.
Một cột mốc quan trọng được ghi nhận ngày 3.12 khi Israel bàn giao hệ thống Arrow-3 đầu tiên có khả năng tác chiến cho Đức tại một căn cứ không quân gần Berlin. Sự kiện này thể hiện tiến triển cụ thể trong việc hiện thực hóa hợp đồng ký trước đó, đồng thời mở đường cho quá trình tích hợp Arrow-3 vào mạng lưới phòng không quốc gia của Đức.
Hợp đồng bổ sung trị giá 3,1 tỉ USD mở rộng phạm vi thỏa thuận ban đầu, bao gồm các thành phần hệ thống bổ sung, mở rộng vùng bảo vệ và bảo đảm duy trì năng lực vận hành lâu dài. Mục tiêu là giúp Đức triển khai Arrow-3 ở quy mô lớn hơn, bảo đảm đủ số lượng tên lửa đánh chặn, tăng cường kết nối chỉ huy - kiểm soát và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong nhiều thập kỷ tới.
Arrow-3 là tầng cao nhất trong kiến trúc phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển bằng phương thức va chạm trực tiếp. Hệ thống do Israel Aerospace Industries phát triển với sự phối hợp chặt chẽ của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine cho thấy việc sử dụng rộng rãi tên lửa đạn đạo và vũ khí tầm xa, việc Đức mở rộng mua sắm Arrow-3 nhằm bổ sung một lớp phòng thủ chiến lược, tăng cường năng lực phòng thủ của Đức và đóng góp vào năng lực phòng thủ chung của châu Âu và NATO.