Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi nhà bị phạt đến 30 triệu đồng
Thực tế hiện nay vẫn xảy ra tình trạng mâu thuẫn gia đình dẫn đến việc một số người bị ép buộc phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của mình. Vậy pháp luật hiện hành quy định và xử phạt như thế nào đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi nơi ở hợp pháp? Vấn đề quan tâm của ông N.Q.H (phường Vinh Lộc).
Trả lời:
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.
Theo Điều 45 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.
Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu có hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng nhằm cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.
Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép họ ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. Việc xử phạt hành chính này chỉ áp dụng trong trường hợp hành vi gây thương tích chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài hình thức phạt tiền, người có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu. Việc xin lỗi có thể thực hiện tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.