Xã hội

Đồng bào Công giáo Nghệ An 'Sống phúc âm giữa lòng dân tộc'

Công Kiên 24/12/2025 11:24

Những ngày này, khắp các xứ đạo trên địa bàn Nghệ An đều ngập tràn không khí vui tươi, phấn khởi đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2025. Niềm vui ấy có sự kết tinh của công sức, thành quả lao động với tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương của bà con giáo dân toàn tỉnh.

Xứ đạo bình yên

Về Giáo xứ Hưng Thịnh, xã Hưng Nguyên, chúng tôi thực sự ấn tượng trước những tuyến đường thẳng tắp được rải nhựa và bê tông cùng những dãy nhà cao tầng khang trang gợi lên cuộc sống sung túc, đủ đầy.

1 noel
Các giáo xứ, giáo họ náo nức đón mừng Lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: Công Kiên

Ông Trần Văn Trí – Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh cho biết: “Cách đây không lâu, UBND xã Hưng Nguyên phối hợp với Giáo xứ ra mắt mô hình “Xóm đạo Hưng Thịnh văn minh, kính Chúa yêu nước”. Bà con giáo dân rất phấn khởi, bởi đây là kết quả của nhiều năm phấn đấu trong lao động sản xuất và xây dựng nông thôn mới”.

Theo lời ông Trí, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, chính quyền địa phương thực hiện mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên thôn đi qua địa bàn xóm Hưng Thịnh. Tuyến đường ban đầu chiều rộng chỉ có 4m, nay mở rộng thành 9m, để thực hiện đúng quy chuẩn chỉ còn cách các gia đình hai bên đường hiến đất ở và đất vườn. UBND xã đã phối hợp với Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh vận động bà con giáo dân hiến đất làm đường.

Được vận động, thuyết phục về lợi ích chung, bà con sẵn sàng hiến đất, hiến cây, di dời tường rào kiên cố để mở rộng tuyến đường. Kết quả, người dân xóm Hưng Thịnh đã hiến gần 2.000m2 đất, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp xóm làng.

Hiện tại, Giáo xứ Hưng Thịnh có 440 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu, nguồn thu nhập chính của bà con là sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là ruộng nước và buôn bán nhỏ, thương mại dịch vụ. Những năm gần đây, bà con đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư các loại giống cây, con thích hợp, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, sản lượng ngày càng được nâng cao.

Giáo dân Nguyễn Sỹ Thắng, xóm Hưng Thịnh cho biết: "Cùng với chăm lo đời sống tinh thần và đức tin, Hội đồng mục vụ còn phối hợp với Ban quản lý thôn, xóm vận động bà con giáo dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống người dân trong xóm được nâng cao, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu, hiện nay xóm chỉ còn 1 hộ nghèo".

2 noel
Ký kết xây dựng mô hình “Xóm đạo Hưng Thịnh văn minh, kính Chúa yêu nước”. Ảnh: CSCC

Noel năm nay, với bà con Giáo xứ Hưng Thịnh niềm vui như được nhân lên, giáo xứ vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Vì thế, bà con trang hoàng Thánh đường, nhà cửa, các tuyến đường từ rất sớm, tổ chức luyện tập và giao lưu văn nghệ với mong ước đón niềm vui trọn vẹn.

Cũng như Giáo xứ Hưng Thịnh, Giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam được chọn xây dựng mô hình “Giáo xứ bình yên” và đạt được những kết quả quan trọng, mang lại niềm vui cho bà con giáo dân. Mô hình tập trung vào các nội dung: Phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn tệ nạn xã hội, giáo dục giới trẻ sống lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự xóm làng. Mô hình còn khéo léo lồng ghép các giá trị đạo đức Công giáo với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó hình thành nên một cộng đồng gắn bó, tương trợ và yêu thương.

bna_10.jpg
Bộ mặt xóm đạo Hưng Thịnh, xã Hưng Nguyên ngày càng khởi sắc. Ảnh: Công Kiên

“Bà con trong giáo xứ đã tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng. Kết quả là bê tông hóa 100% tuyến đường giao thông thôn, xóm, xây mới 2 nhà văn hóa và 2 sân thể thao, 15 tuyến đường cờ Đại đoàn kết, gắn điện chiếu sáng gần 5 km, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Đến nay, bà con đã đóng góp xây dựng nông thôn mới hơn 2 tỷ đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương”, ông Trần Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phú Xuân cho biết.

7 noel
Đời sống mọi mặt ở giáo họ Vĩnh Giang thuộc khối 7 Hưng Chính, phường Thành Vinh ngày càng được nâng cao. Ảnh: Công Kiên

Cùng với Giáo xứ Hưng Thịnh và Phú Xuân, nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo như Bàn Thạch (xã Hoa Quân), Bến Đén (xã Đức Châu), Đồng Lam (xã Nhân Hòa), Làng Anh (phường Vinh Lộc)…

Góp sức xây dựng quê hương

Theo ông Nguyễn Văn Chỉnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, những năm gần đây, nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đồng bào Công giáo đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng của từng vùng.

Nhiều hộ đã áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn cho hiệu quả thu nhập vượt trội, với năng suất bình quân đạt trên 65 tạ/ha/năm.

Bên cạnh đó, các hộ giáo dân cũng đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Phong trào đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đồng thời nâng cao tỷ lệ hộ khá và hộ giàu trong đồng bào Công giáo.

bna_8.jpg
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Lam, xã Nhân Hòa. Ảnh: Nguyễn Quang Dũng

Cụ thể, tỷ lệ hộ khá và hộ giàu trong đồng bào Công giáo đã tăng từ 41,2% năm 2020 lên 52,4% vào năm 2024; trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,2% xuống còn 2,9%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng, từng bước phát triển; tỷ lệ hộ giáo dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ngày càng tăng.

Bà Lê Thị Tâm, giáo dân Giáo xứ Đồng Lam (xã Nhân Hòa) chia sẻ: "Khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ sản xuất chè nguyên liệu, trồng keo và phát triển chăn nuôi, đời sống mọi mặt của gia đình tôi và bà con trong xóm, xã đã được nâng cao, có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa tiện nghi phục vụ cuộc sống. Đường sá được mở rộng nên đi lại thuận tiện, bộ mặt làng quê có nhiều đổi thay, khởi sắc".

bna_9.jpg
Bà con Giáo dân xứ Đồng Lam, xã Nhân Hòa thu hoạch chè nguyên liệu. Ảnh: CSCC

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các linh mục, Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân hưởng ứng. Trong năm 2025, bà con giáo dân trong tỉnh đã hiến 7.250m2 đất; tháo dỡ 2.540m2 tường bao, tham gia 5.021 ngày công, đóng góp trên 5,2 tỷ đồng, xây dựng 18 km đường bê tông nông thôn… Những kết quả trên đã góp phần làm cho diện mạo quê hương, xứ, họ ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhà thờ Giáo xứ Bàn Thạch, xã Hoa Quân. Ảnh: CSCC
Nhà thờ Giáo xứ Bàn Thạch, xã Hoa Quân. Ảnh: CSCC

Đồng bào Công giáo Nghệ An đã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt Thư chung năm 1980 và các chương trình mục vụ hàng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với những việc làm thiết thực “đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong bác ái yêu thương, người Công giáo Nghệ An đã xây dựng gia đình theo tấm gương đạo đức của gia đình Thánh gia, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; luôn biết yêu thương mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, góp công sức xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Văn Chỉnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An

Công Kiên