Tranh cãi SEA Games 33: Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ qua U22 Việt Nam

Tạo Trí24/12/2025 14:23

Lễ bế mạc SEA Games 33 gây xôn xao khi video tổng kết của chủ nhà Thái Lan không có hình ảnh U22 Việt Nam đăng quang, gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ CĐV Đông Nam Á.

Sự cố trong lễ bế mạc gây tranh cãi

Lễ bế mạc SEA Games 33 trên sân Rajamangala đã khép lại với một vết gợn không đáng có, khi video tổng kết của nước chủ nhà Thái Lan không trình chiếu khoảnh khắc đăng quang của U22 Việt Nam. Đây được xem là một trong những trận đấu tâm điểm của đại hội, nơi đội tuyển Việt Nam đã có màn ngược dòng ấn tượng trước chính U22 Thái Lan để giành huy chương vàng.

Sự thiếu sót này ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá trong khu vực. Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ qua nhà vô địch ở một môn thể thao vua là hành động khó chấp nhận và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp từ phía ban tổ chức.

BTC Thái Lan chiếu khoảnh khắc nữ Philippines giành HCV SEA Games nhưng không chiếu U22 Việt Nam.
BTC Thái Lan chiếu khoảnh khắc nữ Philippines giành HCV SEA Games nhưng không chiếu U22 Việt Nam.

Làn sóng phản ứng từ người hâm mộ Đông Nam Á

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự tức giận. Một bình luận gay gắt nhận định: "Quá nghiệp dư, trận đấu tâm điểm của cả kỳ SEA Games mà lại bỏ qua được." Các ý kiến cho rằng một sự kiện thể thao mang tầm vóc khu vực cần được tổ chức với sự công bằng và tôn trọng, thay vì để cảm tính chi phối.

Một số người hâm mộ còn nhắc lại các sự việc tương tự trong quá khứ, cho rằng đây không phải lần đầu tiên Thái Lan có những hành xử gây tranh cãi liên quan đến Việt Nam. Điều này càng làm gia tăng sự chỉ trích nhắm vào hình ảnh của nước chủ nhà.

FIFA cũng ấn tượng với thành tích của U22 Việt Nam nhưng chủ nhà Thái Lan thì không.
FIFA cũng ấn tượng với thành tích của U22 Việt Nam nhưng chủ nhà Thái Lan thì không.

Những góc nhìn khác nhau

Bên cạnh những lời chỉ trích, vẫn có một số ít quan điểm tỏ ra thông cảm hơn. Một cổ động viên chia sẻ: "Thông cảm cho họ đi, thất bại ngay trên sân nhà dù đã dẫn 2-0 như vậy khó nuốt trôi lắm!" Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng cho rằng sự thất vọng trong thể thao không thể là lý do để biện minh cho việc thiếu tôn trọng đối thủ.

Về phía người hâm mộ Việt Nam, nhiều người khẳng định chức vô địch đã được lịch sử ghi nhận và không cần sự công nhận từ video của Thái Lan. "Tôi thấy hình ảnh CĐV Việt Nam 'đi bão' ăn mừng tràn ngập trên mạng xã hội những ngày qua rồi, Việt Nam không cần Thái Lan công nhận chiến thắng!" một tài khoản bình luận.

Sự việc lần này đã để lại một ấn tượng không trọn vẹn về kỳ SEA Games 33. Phản ứng mạnh mẽ từ dư luận khu vực cho thấy giá trị của tinh thần thể thao công bằng và sự tôn trọng lẫn nhau luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu trong bất kỳ sự kiện thể thao nào.

Tạo Trí