VFF giao nhiệm vụ World Cup 2030 cho thế hệ U23 Việt Nam
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn đội U23 Việt Nam gác lại thành công tại SEA Games, tập trung tối đa cho VCK U23 châu Á 2026 làm nền tảng cho mục tiêu lịch sử.
Chiều ngày 24/12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ chiến lược cho đội tuyển U23 Việt Nam trước khi đội lên đường sang Qatar tập huấn. Thông điệp chính được đưa ra là hướng tới mục tiêu dài hạn: cạnh tranh một suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2030.

Mục tiêu lớn phía trước: Từ SEA Games đến World Cup
Trong buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng dù đội tuyển vừa đạt thành tích cao tại SEA Games 33, các cầu thủ cần nhanh chóng gác lại vinh quang để tập trung cho những thử thách lớn hơn. Ông khẳng định Vòng chung kết U23 châu Á 2026 là một đấu trường có đẳng cấp và độ khắc nghiệt vượt trội.
Tại giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với một bảng đấu khó khăn, bao gồm chủ nhà Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Chủ tịch VFF xem đây là cơ hội quý giá để lứa cầu thủ trẻ hiện tại được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm ở trình độ đỉnh cao của châu lục.
Tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư toàn diện
Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, lực lượng U23 Việt Nam hiện tại chính là nòng cốt cho chiến dịch hướng tới World Cup 2030. Vì vậy, VFF đặt yêu cầu rất cao về tính kỷ luật và sự tập trung của toàn đội ngay từ thời điểm này.
Để hiện thực hóa mục tiêu, VFF cam kết sẽ đầu tư toàn diện và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển. Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với U23 Syria để rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.
Sau giai đoạn chuẩn bị, đội sẽ di chuyển đến Saudi Arabia để bắt đầu hành trình tại VCK U23 châu Á. Trận đấu ra quân của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 6/1, đối đầu với U23 Jordan.