Tiến sĩ Nghệ An suốt đời nghiên cứu cá nước ngọt được tôn vinh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng”
Phương Thảo•26/12/2025 07:26
Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, 40 hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng” toàn quốc với chủ để “Việt Nam thịnh vượng”.
Chương trình tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.
Tổrg Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giấy chứng nhận và biểu trưng Chương trình cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.
Dự Chương trình có đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương Đảng, uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo và dân vận, các tỉnh uỷ, thành ủy;
Chương trình tôn vinh 25 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Nghệ An có Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự - khối Yên Phúc, phường Trường Vinh được tôn vinh, biểu dương toàn quốc với việc làm “Hiến tặng di sản mẫu cá và tư liệu, mẫu vật nghiên cứu khoa học” cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Di sản Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự (sinh 1937) quê ở Đô Lương, Nghệ An. Ông là giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh. Cuộc đời nghiên cứu khoa học của ông gắn liền với các loài cá nước ngọt. Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự đã phát hiện 162 loài cá nước ngọt ở Phong Nha - Kẻ Bàng trong tổng số 544 loài của cả nước, trong đó có rất nhiều loài mới của Việt Nam và thế giới. Ông đã công bố 72 công trình khoa học cấp quốc gia và quốc tế, viết 10 cuốn sách nghiên cứu về cá, trong đó có những giáo trình về động vật chí Việt Nam, thực vật chí Việt Nam, sách đỏ và danh mục đỏ Việt Nam. Năm 2012, tiến sĩ Nguyễn Thái Tự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.
Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng là hành trình đầy cảm xúc và suy ngẫm; là cuộc gặp gỡ những tập thể cá nhân tiêu biểu, những tấm gương “bình dị” mà “cao quý” với tinh thần “tự cường” bản lĩnh “kiến tạo” và nỗ lực không ngừng cho cuộc sống văn minh và hạnh phúc.
Dẫu thầm lặng hay rực rỡ, những tấm gương điển hình đều có chung một lý tưởng là biến tư tưởng của Bác Hồ thành sức mạnh nội sinh, thành niềm tin, thành hành động hàng ngày của họ.
Tại chương trình, các đại biểu xúc động được xem những thước phim tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh; những câu chuyện về các điển hình tiên tiến; những thay đổi, phát triển của đất nước.
Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự - điển hình tiêu biểu tỉnh Nghệ An được tôn vinh tại chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và ghi nhận Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” - chương trình rất ý nghĩa, truyền cảm hứng, tạo khí thế, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến của hàng triệu tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác; nhất là những điển hình được biểu dương tại chương trình đã nêu gương sáng, tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám dương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; cống hiến hết mình xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược dưới sự lãnh đạo của Đảng, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, tạo nền tảng thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực thiện thành công chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình.
Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị cần tập trung cao độ, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất, thật sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Mỗi người dân Việt Nam cần xây dựng ý chí không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác hôm nay lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình thực hiện khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
Tại chương trình, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho 10 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiêu biểu năm 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chụp ảnh cùng các điển hình tiên tiến tại chương trình.
Trong chuỗi hoạt động này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương phối hợp, tổ chức Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu tại 3 khu vực: Khu vực miền Bắc tổ chức tại tỉnh Hưng Yên; khu vực miền Nam tổ chức tại tỉnh Tây Ninh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.