Xã hội

Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 158 năm Ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu

Minh Quân 26/12/2025 12:25

Sáng 26/12, tại Khu Di tích Phan Bội Châu (xã Vạn An), Ban Quản lý Di tích Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 158 năm Ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (26/12/1867 – 26/12/2025).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vạn An; đại diện Hội đồng Gia tộc và con cháu dòng họ Phan; cán bộ, viên chức Ban Quản lý Di tích Nghệ An; cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Lễ kỷ niệm Phan Bội Châu
Các đại biểu dâng hương tại Nhà Lưu niệm cụ Phan Bội Châu. Ảnh: Minh Quân

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ Phan Bội Châu – người con ưu tú của quê hương Nghệ An, nhà chí sĩ yêu nước kiệt xuất trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.

Cụ Phan Bội Châu, tên húy là Phan Văn San, hiệu Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 tại làng Sa Nam, xã Đông Liệt, huyện Nam Đàn (nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nhà nho yêu nước. Chứng kiến cảnh nước mất, dân lầm than, từ rất sớm cụ đã hun đúc ý chí cứu nước, cứu dân, quyết dấn thân tìm con đường giải phóng dân tộc.

Lễ kỷ niệm Phan Bội Châu_1
Các đại biểu tưởng niệm nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Minh Quân

Với tư tưởng canh tân và chủ trương cứu nước theo khuynh hướng bạo động, cụ Phan Bội Châu đã sáng lập Duy Tân hội, Việt Nam Quang Phục hội, khởi xướng Phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập, tiếp thu tri thức mới nhằm chấn hưng dân trí, chuẩn bị lực lượng cho cách mạng. Dù phong trào gặp nhiều trở ngại, song tinh thần Đông Du vẫn để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần hình thành đội ngũ trí thức yêu nước và mở ra những chuyển biến quan trọng trong lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX.

Năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt tại Thượng Hải, giải về nước xét xử và sau đó bị an trí tại Huế. Dù trong hoàn cảnh giam lỏng, cụ vẫn một lòng đau đáu với vận mệnh non sông, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ và con đường cách mạng của dân tộc.

Không chỉ là nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, cụ Phan Bội Châu còn là nhà thơ, nhà văn hóa lớn, để lại kho tàng trước tác đồ sộ, có giá trị to lớn về tư tưởng, lịch sử và văn học, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý chí đấu tranh trong các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Cụ Phan Bội Châu là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập dân tộc”.

bna_le-ky-niem-phan-boi-chau_2(1).jpg
Các đại biểu hành lễ trước tượng đài Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Minh Quân

Lễ kỷ niệm 158 năm Ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bậc tiền bối cách mạng, đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên trên quê hương Xô viết anh hùng.

Minh Quân