Phần Lan mua 405 tên lửa AIM-120D3 trang bị cho tiêm kích F-35
Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt hợp đồng 1,07 tỷ USD cung cấp tên lửa AIM-120D3 cho Phần Lan, hỗ trợ phi đội 64 tiêm kích F-35A tăng cường khả năng phòng thủ.
Chính phủ Phần Lan vừa tiến hành bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa năng lực tác chiến không quân bằng việc đặt mua hàng loạt tên lửa không đối không tiên tiến từ Mỹ. Thỏa thuận này được thực hiện trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu này đang tích cực chuẩn bị cho các thách thức an ninh khu vực và quá trình tích hợp sâu rộng vào cấu trúc quân sự của NATO.
Thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức chấp thuận yêu cầu của Phần Lan về việc mua 405 tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D3 AMRAAM. Tổng giá trị của hợp đồng này ước tính khoảng 1,07 tỷ USD. Đây là một phần trong kế hoạch trang bị cho phi đội 64 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II mà Helsinki đã đặt hàng trước đó.
Helsinki hiện đang tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với những biến động địa chính trị tại châu Âu. Theo ấn phẩm National Interest, việc sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại bậc nhất là ưu tiên hàng đầu của nước này nhằm bảo vệ biên giới và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
Sức mạnh của biến thể tên lửa AIM-120D3
AIM-120D3 là phiên bản cải tiến hiện đại nhất trong dòng tên lửa AMRAAM, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm xa. Đây là một trong hai loại vũ khí không chiến chủ lực của Không quân Mỹ, bên cạnh tên lửa tầm ngắn AIM-9X Sidewinder. So với các phiên bản cũ mà Không quân Phần Lan đang sử dụng, AIM-120D3 sở hữu phần cứng và phần mềm được nâng cấp mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa khả năng dẫn đường và tấn công mục tiêu trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen khẳng định: "Thỏa thuận này sẽ giúp Phần Lan tiếp cận phiên bản tên lửa tiên tiến nhất, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa. Đồng thời, nó tăng cường khả năng tương tác với Hoa Kỳ và các đồng minh trong liên minh".
Lộ trình thay thế phi đội cũ
Việc trang bị tên lửa mới là một phần trong lộ trình thay thế phi đội 62 máy bay F/A-18C/D Hornet đã cũ bằng 64 chiếc F-35A Lightning II hiện đại hơn. Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, chiếc F-35A đầu tiên dành cho Phần Lan đã chính thức ra mắt vào ngày 16/12 vừa qua và dự kiến sẽ được bàn giao cho Không quân nước này vào đầu năm 2026.
Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Mỹ đánh giá việc bán vũ khí này sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh NATO, vốn là động lực quan trọng cho sự ổn định chính trị tại châu Âu. Kể từ khi chính thức gia nhập NATO vào năm 2022, Phần Lan đã liên tục đẩy mạnh các chương trình mua sắm quân sự để củng cố sức mạnh phòng thủ từ xa.