Tổng Thư ký AFF: Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của khu vực

Tạo Trí26/12/2025 17:42

Tại Đại hội VFF 2025, Tổng Thư ký AFF Winston Lee ca ngợi cú hat-trick danh hiệu lịch sử và khẳng định vị thế của Việt Nam trong hành trình hướng tới World Cup.

Sáng ngày 26/12, Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2025 đã chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng khi ông Winston Lee – Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) – dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở các danh hiệu, vị lãnh đạo này nhấn mạnh về một cấu trúc phát triển bền vững đang đưa Việt Nam tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup.

Tổng thư ký AFF Winston Lee phát biểu tại Đại hội VFF 2025
Tổng thư ký AFF có những phát biểu về bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Cú hat-trick danh hiệu vô tiền khoáng hậu

Điểm nhấn lớn nhất trong bài phát biểu của ông Winston Lee chính là việc vinh danh "cú hat-trick" danh hiệu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong năm 2025. Việc liên tiếp đăng quang tại AFF Cup, giải vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games không chỉ khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở nhiều cấp độ mà còn là minh chứng cho sự thống trị của bóng đá Việt Nam tại khu vực.

“Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng các bạn mà còn là niềm tự hào chung của cả cộng đồng bóng đá Đông Nam Á,” ông Winston Lee nhấn mạnh. Theo ông, những quả ngọt này không đến từ sự may mắn nhất thời, mà là kết quả của một quá trình tích lũy bền bỉ và sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo Nhà nước cùng sự đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều sâu hệ thống và vị thế châu lục

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, vị Tổng thư ký AFF đánh giá cao chiều sâu đội hình và công tác đào tạo trẻ của Việt Nam. Minh chứng rõ nét nhất là việc có tới 7 đội tuyển quốc gia (từ các cấp độ trẻ đến tuyển quốc gia nam, nữ và futsal) cùng giành quyền tham dự Vòng chung kết các giải đấu của AFC trong một năm. Đây được xem là cột mốc lịch sử, xác lập vị thế vững chắc của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Bên cạnh chuyên môn, uy tín của VFF trên trường quốc tế cũng được nâng cao rõ rệt thông qua công tác ngoại giao bóng đá. Việc có ba đại diện Việt Nam tham gia vào các Ban chức năng của FIFA là minh chứng cho sự tin tưởng của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, ông Winston Lee đánh giá rất cao vai trò điều hành và đóng góp chiến lược của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong việc định hướng phát triển.

Nội lực từ người hâm mộ và mục tiêu World Cup

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Thư ký AFF khẳng định sức mạnh cốt lõi giúp bóng đá Việt Nam vươn xa chính là tình yêu cháy bỏng của nhân dân. Sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ đã tạo ra nguồn nội lực to lớn, giúp các đội tuyển vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất.

Những lời khen ngợi từ đại diện cấp cao của AFF không chỉ là sự công nhận quốc tế mà còn là động lực để VFF tiếp tục thực hiện hóa mục tiêu giành quyền tham dự World Cup trong tương lai gần. Với nền tảng vững chắc từ đào tạo trẻ và hệ thống quản lý chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự sẵn sàng cho những sân chơi lớn hơn.

Tạo Trí