Trung Quốc hoán cải tàu container ZHONG DA 79 thành tàu kho vũ khí
Tàu ZHONG DA 79 trang bị 60 ống phóng tên lửa ẩn trong container cùng hệ thống radar mảng pha và pháo phòng không CIWS, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực tác chiến.
Trung Quốc đã thực hiện chuyển đổi tàu chở hàng thương mại ZHONG DA 79 dài 97 mét thành một tàu kho vũ khí chuyên dụng với hỏa lực mạnh mẽ. Những hình ảnh mới nhất tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải cho thấy con tàu đã được trang bị các hệ thống quân sự hiện đại dù vẫn giữ quy chế dân sự.
Cấu trúc hỏa lực với 60 ống phóng tên lửa
Điểm đáng chú ý nhất trên ZHONG DA 79 là việc lắp đặt các bệ phóng dạng container tiêu chuẩn. Tổng cộng có 60 ống phóng tên lửa được bố trí trên boong, cho phép triển khai đa dạng các loại vũ khí tùy theo nhiệm vụ. Các chuyên gia quân sự nhận định hệ thống này có thể khai hỏa tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình tấn công đất liền, tên lửa phòng không và cả tên lửa siêu thanh.
Việc ngụy trang bệ phóng trong các container vận tải giúp tàu dễ dàng hòa nhập vào mạng lưới hàng hải thương mại, tạo ra ưu thế bất ngờ trong tác chiến. Trên các container này còn xuất hiện những dòng chữ tuyên truyền về sức mạnh hàng hải của quốc gia.
Hệ thống phòng vệ và cảm biến hiện đại
Bên cạnh năng lực tấn công, ZHONG DA 79 còn được trang bị các hệ thống tự vệ tầm gần tương tự như trên các chiến hạm hiện đại của Hải quân Trung Quốc. Con tàu tích hợp hệ thống pháo phòng không Type 1130 CIWS 30 mm (pháo 11 nòng) và các bệ phóng mồi nhử Type 726 để đối phó với tên lửa hành trình của đối phương.
Về khả năng giám sát, tàu được lắp đặt một trạm radar xoay lớn sử dụng công nghệ mảng pha chủ động (AESA). Ngoài ra, một ăng-ten radar hoặc liên lạc bổ sung cũng được bố trí dưới mái vòm bảo vệ sóng vô tuyến, đảm bảo khả năng truyền dẫn dữ liệu và dẫn đường chính xác cho các loại vũ khí tầm xa.
Hiện thực hóa khái niệm Tàu kho vũ khí
Sự xuất hiện của ZHONG DA 79 được xem là ví dụ điển hình cho việc hiện thực hóa khái niệm "Tàu chiến trang bị vũ khí" (Arsenal Ship). Đây là ý tưởng được Hải quân Mỹ nghiên cứu từ giữa thập niên 1980 nhằm tạo ra những nền tảng mang vác lượng lớn tên lửa với chi phí vận hành thấp.
Hiện tại, ZHONG DA 79 vẫn chưa chính thức thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc mà hoạt động dưới quy chế dân sự. Việc công bố những hình ảnh này được giới phân tích nhận định là thông điệp thể hiện năng lực hoán cải nhanh chóng các phương tiện dân sự phục vụ mục đích quân sự, góp phần gia tăng sức mạnh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.