Kinh tế

Công ty cổ phần Mía đường Sông Con: Đồng hành cùng người dân vùng nguyên liệu

Xuân Hoàng 29/12/2025 07:05

Những ngày này, vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương để kịp tiến độ ép. Nhờ có sự liên kết chặt chẽ với nhà máy, người trồng mía yên tâm sản xuất khi đầu ra ổn định, thu nhập bền vững. Từ các chính sách hỗ trợ đồng bộ, vùng nguyên liệu mía tiếp tục được mở rộng theo hướng ổn định, lâu dài.

Thu nhập ổn định từ cây mía nguyên liệu

Những ngày cuối năm, trên các cánh đồng mía ở khu vực Tân Kỳ (cũ), không khí thu hoạch đã trở nên chộn rộn. Tiếng máy băm, tiếng xe vận chuyển nối đuôi nhau ra vào các điểm tập kết, tạo nên nhịp sản xuất sôi động trên đồng ruộng. Mía được thu hoạch khẩn trương để kịp đưa về nhà máy, đảm bảo tiến độ ép trong niên vụ mới.

Ông Hoàng Văn Chung ở xóm Vạn Long, xã Gíai Xuân trước ruộng mía của gia đình mình. Ảnh: XH
Ông Hoàng Văn Chung ở xóm Vạn Long, xã Giai Xuân trước ruộng mía của gia đình mình. Ảnh: XH

Giữa nhịp lao động tất bật ấy, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người trồng mía khi cây trồng gắn bó nhiều năm nay tiếp tục mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bà con yên tâm bám ruộng, bám đất.

Ông Hoàng Văn Chung, ở xóm Vạn Long, xã Giai Xuân, là một trong những hộ trồng mía lâu năm. Gắn bó với cây mía nguyên liệu hơn chục năm qua, ông Chung cho biết, dù có những thời điểm giá cả thị trường biến động, song mía vẫn là loại cây trồng “dễ tính”, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương và đặc biệt là đầu ra tương đối ổn định nhờ liên kết với nhà máy chế biến.

“Trồng mía không lo cảnh được mùa, mất giá. Chỉ cần chăm sóc đúng quy trình, chủ động phòng trừ sâu bệnh, năng suất đạt khá là gia đình yên tâm về thu nhập. Nhờ có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu, bà con không phải thấp thỏm như nhiều loại cây trồng khác”, ông Chung chia sẻ.

Nông dân xã Gíai Xuân thu hoạch mía. Ảnh: QA
Nông dân xã Giai Xuân thu hoạch mía. Ảnh: QA

Theo ông Chung, với diện tích mía của gia đình 1,5 ha, được đầu tư bài bản, năng suất đạt từ 80 – 100 tấn/ha, sau khi trừ các khoản chi phí như giống, phân bón, làm đất và thu hoạch, mỗi ha mía mang lại lãi ròng hàng chục triệu đồng. Khoản thu nhập này giúp gia đình ông chủ động chi tiêu sinh hoạt, đầu tư tái sản xuất, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. So với nhiều cây trồng khác, mía cho thu nhập đều qua các năm, ít rủi ro. Nhờ vậy, gia đình tôi có điều kiện sửa sang nhà cửa, nuôi con ăn học và yên tâm gắn bó lâu dài với đồng ruộng.

Câu chuyện của gia đình ông Chung cũng là thực tế chung của nhiều hộ trồng mía trên địa bàn. Chính sự ổn định về đầu ra và thu nhập đã tạo động lực để nông dân mạnh dạn đầu tư cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng tới sản xuất bền vững.

Tạo chính sách hỗ trợ người trồng mía

Trong niên vụ mía năm nay, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con chính thức vào vụ ép từ ngày 4/12. Hiện nhà máy duy trì sản xuất ổn định với công suất từ 3.000 – 3.300 tấn mía/ngày. Để đáp ứng yêu cầu thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao sức cạnh tranh.

Thu hoạch mía bằng máy liên hoàn. Ảnh: XH
Thu hoạch mía bằng máy liên hoàn. Ảnh: XH

Thông tin từ Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, niên vụ mía 2025 – 2026, công ty thu mua mía nguyên liệu tại ruộng với mức giá 1.020.000 đồng/tấn đối với mía loại 1. Mức giá này giảm nhẹ so với niên vụ trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi, mưa bão kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mía, khiến năng suất và chữ đường nhìn chung đều giảm, thì mức giá thu mua hiện nay được xem là sự chia sẻ kịp thời của doanh nghiệp, góp phần giúp người trồng mía duy trì sản xuất.

Từ việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, vùng nguyên liệu của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con không ngừng được mở rộng qua từng niên vụ. Nhờ tạo dựng được niềm tin và sự gắn bó lâu dài với nông dân, diện tích mía nguyên liệu ngày càng tăng. Niên vụ mía 2025 – 2026, tổng diện tích mía đứng của công ty đạt trên 6.000 ha, sản lượng mía dự kiến đưa về nhà máy khoảng 375.000 tấn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp và vùng nguyên liệu.

Xác định phát triển vùng nguyên liệu bền vững là yếu tố then chốt, gắn lợi ích của doanh nghiệp với người trồng mía, những năm gần đây, Công ty CP Mía đường Sông Con đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp nông dân yên tâm đầu tư, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Bá Quý – Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, doanh nghiệp tập trung hỗ trợ người dân thông qua hình thức cho vay các dịch vụ sản xuất đồng bộ, từ cày ngầm cải tạo đất, làm nhỏ đất bằng cày 7 chảo, dàn phay, đến trồng mía bằng máy kết hợp bón phân, bao gồm toàn bộ nhân công phục vụ.

Cùng với đó, công ty chủ động đầu tư, cung ứng các giống mía mới có năng suất cao, chữ đường tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng vùng. Việc cơ giới hóa các khâu sản xuất không chỉ giúp giảm chi phí, giải phóng sức lao động mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu. Qua đó, cả doanh nghiệp và người trồng mía đều hưởng lợi.

Công ty CP Mía đường Sông Con luôn nâng cao chất lượng sản phẩm đường. Ảnh: XH
Công ty CP Mía đường Sông Con luôn nâng cao chất lượng sản phẩm đường. Ảnh: XH

Theo kế hoạch sản xuất niên vụ mía 2026 – 2027, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con dự kiến trồng mới khoảng 1.500 ha mía nguyên liệu, ưu tiên sử dụng các giống mía mới có năng suất và chữ đường cao. Để tạo điều kiện cho bà con có nguồn đầu tư ngay từ đầu vụ, công ty tiếp tục triển khai chính sách cho vay vốn đầu tư ban đầu, đồng thời hỗ trợ bùn mía (bã mía) phục vụ cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích người dân thu hoạch mía sớm, đảm bảo tiến độ ép và nâng cao hiệu quả sản xuất, công ty đã triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp trong thời gian đầu vụ. Cụ thể, các hộ thu hoạch mía trong 10 ngày đầu, từ ngày 4 đến 13/12, được hỗ trợ thêm 30.000 đồng/tấn. Chính sách này không chỉ động viên nông dân chủ động thu hoạch đúng thời điểm, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, giảm áp lực dồn vụ, tạo lợi ích hài hòa cho cả người trồng mía và nhà máy.

Thực tế cho thấy, sự ổn định và phát triển của vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con có đóng góp quan trọng của người trồng mía tại các địa phương trên địa bàn các huyện cũ như Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Yên Thành, Đô Lương… Cùng với đó là sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện về hạ tầng, giao thông nội đồng, hỗ trợ sản xuất hỗ trợ cho nhà máy.

Trong bối cảnh ngành mía đường còn nhiều thách thức, việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phát triển theo hướng bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn góp phần đảm bảo sinh kế lâu dài cho người nông dân./.

Xuân Hoàng