
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Với quyết tâm chính trị cao, Nghệ An đang chuẩn bị một cách đồng bộ, bài bản, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sẵn sàng tổ chức thành công, góp phần làm nên ngày hội lớn của non sông.
DỒN SỨC TỔ CHỨC THẮNG LỢI
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được ấn định vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc đặt ra hết sức lớn, yêu cầu triển khai đồng bộ, chính xác và đúng tiến độ. Việc tổ chức bầu cử trên địa bàn có số lượng đầu mối cấp xã, phường lớn như Nghệ An tạo ra sức ép đáng kể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn từ tỉnh xuống cơ sở, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm và nghiêm túc của cả hệ thống chính trị.

Công tác chuẩn bị đã được Trung ương và địa phương quán triệt đầy đủ. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 46 ngày 16/5/2025 về lãnh đạo công tác bầu cử; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28 ngày 18/9/2025; bên cạnh đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong toàn bộ quy trình bầu cử.
Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh và ban hành chỉ thị về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Các văn bản này đã cụ thể hóa chủ trương, quy định và tiến độ triển khai; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; đồng thời, yêu cầu toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dồn sức chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử.
.jpg)
Đặc biệt, tại Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhấn mạnh: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An”.


Triển khai tinh thần đó, tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã yêu cầu các thành viên Ủy ban tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo, chủ động xử lý công việc, bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ quá trình chuẩn bị bầu cử.
CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU
PHẢI ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU
Nhiệm kỳ 2026 - 2031 được xác định là thời điểm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt đối với tiến trình thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Riêng với Nghệ An, đây là giai đoạn tỉnh đặt ra khát vọng vươn lên nhóm tỉnh khá, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch… khi hội tụ đủ điều kiện, “độ chín” về tiềm lực và thời cơ phát triển.

Khát vọng ấy đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc và tư duy đổi mới mạnh mẽ từ toàn hệ thống chính trị, trong đó, đội ngũ đại biểu dân cử. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, họ còn phải là những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn chiến lược, am hiểu thực tiễn và có khả năng tham gia hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.
Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cuộc bầu cử, Đảng ta nhấn mạnh công tác nhân sự luôn được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử. Việc lựa chọn người ứng cử phải đặc biệt thận trọng, nhằm tìm ra những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn; đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo luật định và có điều kiện hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Cơ cấu đại biểu cần bảo đảm sự đại diện hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng, miền; có tỷ lệ phù hợp đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... để Quốc hội và HĐND thật sự là diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu”.
Tinh thần đó đã được cụ thể hóa tại Nghệ An rất nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ngay từ những bước đầu tiên, tỉnh đã quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh tại phiên thứ nhất Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Nghệ An: Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp phải đảm bảo dân chủ, đúng dự kiến cơ cấu, thành phần, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, qua hiệp thương, Nghệ An dự kiến bầu 16 đại biểu Quốc hội, gồm 9 đại biểu là người cư trú và làm việc tại địa phương, 7 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 38 người ứng cử, trong đó, 12 nữ, 8 người trẻ, 7 người dân tộc thiểu số, 3 người ngoài Đảng, 3 đại biểu tái cử.
Đối với HĐND tỉnh, dự kiến bầu 85 đại biểu tại 20 đơn vị bầu cử. Số người được giới thiệu ứng cử là 222 người, bảo đảm tối thiểu 35% nữ, phấn đấu đạt khoảng 30% đại biểu nữ trúng cử; tỷ lệ người dân tộc thiểu số 12%, người ngoài Đảng không dưới 10%, người trẻ dưới 40 tuổi đạt tối thiểu 15% và tỷ lệ đại biểu tái cử không dưới 30%.
Số liệu trên cho thấy, các tiêu chí về giới, tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, đại biểu chuyên trách, đại biểu ngoài Đảng… được nghiên cứu xây dựng khoa học, sát với thực tiễn, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đại biểu.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên càng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Đây cũng là thời khắc để Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khẳng định bản lĩnh, củng cố niềm tin và quyết tâm đổi mới, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế và kỳ vọng cao hơn bao giờ hết.
.png)