Chiến lược 'nắm đấm thép' Oreshnik tại Belarus bảo vệ hòa bình khu vực
Việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik ở Belarus là một thông điệp gửi đến phương Tây.

Theo RIA Novosti ngày 29/12, Đại tá Andrei Bogodel, Phó Trưởng ban Tham mưu Lực lượng Vũ trang tại Học viện Quân sự Belarus cho biết, việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất của Nga tại Belarus là một thông điệp gửi tới phương Tây về sự sẵn sàng của Minsk và Moskva trong việc bảo vệ thế giới của họ bằng mọi phương tiện có thể.
Ngày 18/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Oreshnik đã có mặt tại nước này "từ hôm qua" và đang được triển khai. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Belarus khẳng định rằng sẽ không có quá 10 hệ thống như vậy được triển khai trong nước.
"Ngày nay, bất kỳ hành động nào cũng phải đi kèm với “nắm đấm”. Bởi thế giới biến động không ngừng nghỉ và không được định hình theo một cách khác. Ở đây, Oreshnik không phải là một vũ khí mà chúng ta muốn tấn công, ví dụ như Anh hay Đức. Nhưng nó là một thông điệp rằng Nga và Belarus bảo vệ thế giới của mình theo cách này. Theo cách cho phép chúng ta nói rằng tốt hơn hết là đừng can thiệp. Thực sự không được phép can thiệp" – Phó tham mưu trưởng Bogodel bình luận trên kênh STV.
Theo đại tá Belarus này, các nước phương Tây đã vi phạm nhiều "lằn ranh đỏ" liên quan đến việc cung cấp và sử dụng hệ thống tên lửa cho Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. "Tất cả điều này là một nỗ lực nhằm thử nghiệm giới hạn hạt nhân của Nga", ông Bogodel tin tưởng.
Cuối tháng 12/2025, Đại tá Bogadej đề xuất rằng một sư đoàn hệ thống tên lửa Oreshnik có thể được thành lập tại Liên bang Belarus và Nga. Theo ông, một sư đoàn gồm 3 bệ phóng đã được triển khai ở Belarus. Đại tá Quân sự Belarus tin rằng một trung đoàn hệ thống Oreshnik với khoảng 10 bệ phóng sẽ được đóng quân tại nước cộng hòa này.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin, hệ thống Oreshnik được triển khai tại Belarus có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường.
"Hệ thống Oreshnik đã được triển khai trên lãnh thổ của chúng ta. Nó có thể được sử dụng cả trong đầu đạn hạt nhân và đầu đạn tên lửa thông thường. Tầm bắn của nó có lẽ không phải là bí mật lớn - lên đến 5.000 km" - Bộ trưởng Viktor Khrenin cho biết trong một cuộc phỏng vấn trả lời câu hỏi về các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của hệ thống Oreshnik, hệ thống đã được đưa vào biên chế chiến đấu trong nước.