Kinh tế

Người đàn ông Nghệ An giải cứu cá thể gà lôi trắng bị dính bẫy

Hoài Thu 29/12/2025 15:17

Đi vào rừng tìm củi, anh Vi Văn Dấu ở xã Quỳ Châu bắt gặp cá thể gà lôi trắng bị dính bẫy. Ngay lập tức anh Dấu đã giải cứu và thả cá thể gà lôi về rừng.

Sáng 29/12, anh Vi Văn Dấu ở bản Mưn, xã Quỳ Châu cho biết, ngày 28/12 trong lúc đi vào rừng kiếm củi, anh đã bắt gặp 1 cá thể gà lôi trắng bị dính bẫy bằng dây.

Anh Dấu kể: Vùng rừng tôi đến cách bản Mưn, xã Châu Nga cũ, nay là xã Quỳ Châu, khoảng gần 2 tiếng đi bộ. Đây là vùng rừng tự nhiên được giao cho cộng đồng bảo vệ.

Khi lên gần đến đỉnh một ngọn núi tôi nghe tiếng kêu của loài vật rất giống tiếng gà. Đi theo âm thanh đó, tôi thấy 1 con gà lôi trắng đang kêu inh ỏi, giãy dụa để thoát khỏi vòng dây ai đó đã gài bẫy. Bên cạnh đó có 1 con gà lôi khác nhỏ hơn cũng chạy vòng quanh cất tiếng kêu rất to. Khi phát hiện có người đến thì con gà nhỏ hơn bay mất.

Ảnh màn hình 2025-12-29 lúc 09.18.38
Cá thể gà lôi trắng được anh Vi Văn Dấu giải cứu có mào màu vàng, chân và mặt màu đỏ rực, lông trắng pha đen. Ảnh: NVCC

Tôi đã khá vất vả mới tiếp cận được con gà lôi bị dính bẫy, vừa gỡ dây quấn, vừa cố giữ để gà không vùng vẫy và mất sức. Sau khi gỡ được dây, tôi có quay clip ghi lại sự việc và sau đó thả cho nó về rừng. Đồng thời cũng vô hiệu hoá bẫy dây khiến con gà bị dính.

Anh Dấu cho biết thêm, cá thể gà lôi ước chừng nặng trên 2kg, có mỏ màu vàng choé và chân đỏ chót rất đẹp. Còn lông thì phía trên lưng màu trắng tinh, đuôi trắng dài có điểm màu đen. Nửa dưới có lông màu đen.

Với những thông tin anh nắm được qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội, anh Vi Văn Dấu cho hay, anh nhận thức được sự quý hiếm, cần thiết được bảo vệ của loài gà lôi trắng nên anh đã thả về rừng.

Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và mất môi trường sống. Cũng là loài được liệt kê trong sách Đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN.
Về quy định pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2025 quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7.
Thông tư 27/2025 cơ bản kế thừa các nội dung được nêu tại Nghị định 84/2021 và Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Trong đó, gà lôi trắng tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hoài Thu