U23 Việt Nam là ứng viên vô địch VCK U23 châu Á 2026
AFC xếp U23 Việt Nam ngang hàng Nhật Bản và Hàn Quốc trong nhóm ứng viên vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẵn sàng cho trận ra quân gặp Jordan ngày 6/1.
Trước thềm Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 khởi tranh tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu lục. Không còn bị xem là "ngựa ô" hay ẩn số, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik bước vào giải đấu với tư thế của một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương.

Vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam
Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (the-AFC.com) đã dành những nhận xét tích cực khi xếp đoàn quân áo đỏ vào nhóm các cường quốc bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Trên các nền tảng mạng xã hội, AFC thậm chí còn đăng tải video tập luyện của đội tuyển kèm dòng trạng thái: "U23 Việt Nam và VCK U23 châu Á 2026: không đùa được đâu!".
Sự đánh giá cao này dựa trên nền tảng chuyên môn vững chắc. U23 Việt Nam đến với giải đấu năm nay với hành trang là chức vô địch U23 Đông Nam Á và tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 trong năm 2025. Về mặt lịch sử, Việt Nam đã có 6 lần liên tiếp góp mặt tại VCK, từng giành ngôi Á quân năm 2018 và lọt vào tứ kết ở hai kỳ gần nhất (2022, 2024).
Thử thách ngay từ trận ra quân
Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah vào lúc 18 giờ 30 ngày 6/1 (giờ Việt Nam), nơi diễn ra trận khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan. Đây được dự báo là cuộc đối đầu kịch tính khi cả hai đội đều khao khát khởi đầu thuận lợi.
Trong quá khứ, hai đội từng chạm trán hai lần tại đấu trường này. U23 Jordan từng giành chiến thắng 3-1 vào năm 2016, trong khi lần đụng độ gần nhất vào năm 2020 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Cuộc tái đấu lần này là cơ hội để thầy trò ông Kim Sang Sik khẳng định sự tiến bộ về mặt chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Kỳ vọng vào những ngôi sao mới
VCK U23 châu Á luôn là bệ phóng cho các tài năng trẻ. Những cái tên như Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đang đứng trước cơ hội lớn để bước ra ánh sáng, nối tiếp truyền thống của các đàn anh như Nguyễn Quang Hải năm 2018.
Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã có chuyến tập huấn kỹ lưỡng tại Qatar và trận giao hữu tổng duyệt với U23 Syria vào ngày 30/12. Sự tự tin từ giới chuyên môn quốc tế là động lực lớn, nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ cho các cầu thủ trẻ trong việc duy trì sự ổn định tại một bảng đấu quy tụ nhiều đối thủ mạnh.
Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua các giải đấu khu vực, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích mới trên đất Ả Rập Xê Út, tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực bóng đá trẻ đang lên tại châu Á.