Barca nhắm 4 trung vệ để giải cứu hàng thủ tan hoang
Trước tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng do chấn thương và các vấn đề cá nhân của trụ cột, Barcelona đã khoanh vùng 4 mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Hansi Flick đang phải đối mặt với bài toán hóc búa nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Camp Nou. Hàng phòng ngự của Gã khổng lồ xứ Catalunya, vốn là bệ phóng cho phong độ ấn tượng đầu mùa, hiện đang đứng trước nguy cơ sụp đổ do cơn bão chấn thương và sự ra đi của các nhân tố chủ chốt.
Cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng tại hàng thủ
Theo báo cáo từ Mundo Deportivo, danh sách bệnh binh của Barcelona vừa ghi nhận thêm tổn thất lớn khi Andreas Christensen được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng do chấn thương dây chằng chéo trước. Trong khi đó, đội phó Ronald Araujo cũng chưa thể góp mặt vì các vấn đề cá nhân cần giải quyết.
Sự thiếu hụt này trở nên trầm trọng hơn bởi trước đó, đội bóng đã để Inigo Martinez chuyển sang Al Nassr mà chưa có phương án thay thế xứng đáng. Hiện tại, Hansi Flick chỉ còn trong tay đúng hai trung vệ thuần túy thuộc đội một là tài năng trẻ Pau Cubarsi và Eric Garcia. Điều này buộc ban lãnh đạo đội bóng phải kích hoạt kế hoạch tìm kiếm viện binh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Chiến lược chiêu mộ trong bối cảnh thắt lưng buộc bụng
Dù nhu cầu bổ sung là cấp thiết, Barcelona vẫn phải hoạt động trong giới hạn tài chính ngặt nghèo. Đội bóng dự kiến sẽ tận dụng quy định của La Liga, cho phép sử dụng 80% quỹ lương của cầu thủ gặp chấn thương dài hạn (trường hợp của Christensen) để đăng ký một trung vệ mới.
Tiêu chí tuyển chọn của Giám đốc thể thao Deco rất rõ ràng: Ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng thích nghi tức thì, hoặc những cái tên sắp hết hạn hợp đồng để tối ưu hóa chi phí.

Bốn mục tiêu lọt vào tầm ngắm của Barcelona
Hiện tại, đội chủ sân Camp Nou đã khoanh vùng được 4 gương mặt khả thi để gia cố hàng thủ:
- Stefan de Vrij (Inter Milan): Ở tuổi 33, trung vệ người Hà Lan sở hữu kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Việc chỉ mới đá chính 8 trận mùa này và đang ở những tháng cuối của hợp đồng khiến anh trở thành mục tiêu hàng đầu.
- Juan Jesus (Napoli): Dù vẫn được HLV Antonio Conte tin dùng, nhưng việc hợp đồng đáo hạn vào mùa hè tới giúp Barca có hy vọng sở hữu cầu thủ 34 tuổi này với mức phí thấp.
- Koni De Winter (AC Milan): Một phương án mang tính trẻ trung và tiềm năng hơn được ban tuyển trạch Barca theo dõi sát sao.
- Luka Vuskovic (Hamburg): Tài năng trẻ đang thi đấu tại Đức dưới dạng cho mượn từ Tottenham là một cái tên gây bất ngờ trong danh sách rút gọn.
Những phương án dự phòng khó nhằn
Ngoài 4 cái tên kể trên, Barca cũng đã đánh tiếng với Marco Senesi của Bournemouth và Nathan Ake của Manchester City. Tuy nhiên, khả năng thành công của hai thương vụ này là không cao. Bournemouth gần như không muốn nhả trụ cột giữa mùa giải, trong khi Nathan Ake sở hữu mức lương quá cao kèm bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027.
Việc bổ sung trung vệ vào tháng 1 không chỉ là một nước đi chiến thuật mà còn là sự đảm bảo cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Barcelona trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.
