Đơn giá F-15IA của Israel tăng lên 8,58 tỷ USD do Mỹ chi trả toàn bộ
Lầu Năm Góc chính thức ký hợp đồng trị giá 8,58 tỷ USD cung cấp 25 tiêm kích F-15IA cho Israel, tăng đáng kể so với ước tính ban đầu nhưng do phía Mỹ tài trợ.
Lầu Năm Góc vừa trao cho Boeing hợp đồng sản xuất 25 máy bay chiến đấu F-15IA dành cho Israel với tổng trị giá 8,58 tỷ USD. Thương vụ này được thực hiện thông qua chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) với điều khoản tùy chọn mua thêm 25 chiếc nữa trong tương lai.

Tiến độ bàn giao và ngân sách viện trợ
Vào tháng 11/2024, thương vụ này ban đầu được ước tính trị giá khoảng 5,2 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng cuối cùng đã tăng lên 8,58 tỷ USD. Toàn bộ số tiền này dự kiến vẫn do phía Mỹ chi trả như một phần của gói viện trợ quân sự dành cho Israel.
Về tiến độ, thời hạn thực hiện hợp đồng đã được gia hạn và kéo dài đến ngày 31/12/2035. Theo kế hoạch mới, việc bàn giao có thể được đẩy nhanh hơn so với dự kiến ban đầu là năm 2037. Mặc dù tốc độ sản xuất phụ thuộc vào dây chuyền F-15EX của Mỹ, nhưng Israel dự kiến sẽ bắt đầu nhận máy bay từ năm 2031 với tốc độ 3-4 chiếc mỗi năm.
Lý do chi phí tăng cao và yếu tố bản địa hóa
Sự gia tăng ngân sách từ 5,2 tỷ lên 8,58 tỷ USD được giải thích là do hợp đồng hiện tại đã bao gồm đầy đủ hệ thống vũ khí, các dịch vụ hậu cần đi kèm và chi phí nghiên cứu phát triển. Đặc biệt, F-15IA là phiên bản cải tiến riêng biệt theo yêu cầu của Israel, tích hợp nhiều linh kiện sản xuất nội địa.
Việc tích hợp các công nghệ riêng của Israel đòi hỏi quy trình thử nghiệm và kiểm chứng phức tạp. Tuy nhiên, lực lượng không quân nước này đã có kinh nghiệm tương tự thông qua dự án tiêm kích F-35I trước đó, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển.

Năng lực tác chiến của biến thể F-15IA
F-15IA được phát triển dựa trên nền tảng F-15EX - phiên bản mới nhất của dòng máy bay chiến đấu Eagle huyền thoại. Đây là mẫu tiêm kích hai chỗ ngồi được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ không chiến và phòng không tầm xa.
Về mặt kỹ thuật, F-15IA sở hữu những công nghệ hàng đầu hiện nay:
- Radar: Trang bị hệ thống radar AN/APG-82 với công nghệ mảng pha quét chủ động (AESA) tiên tiến.
- Tác chiến điện tử: Tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động EPAWSS giúp tăng khả năng sống sót trong môi trường tranh chấp cao.
- Hỏa lực: Có khả năng mang theo tối đa 12 tên lửa AIM-120 hoặc tổng trọng lượng vũ khí lên đến 13,3 tấn.
Hiện tại, ngoài Mỹ và Israel, Ba Lan cũng đang bày tỏ sự quan tâm và thúc đẩy các hoạt động nhằm mua sắm dòng tiêm kích uy lực này để hiện đại hóa lực lượng không quân.