Lithuania chi 320 triệu euro mua tên lửa RBS 70 tăng cường lưới lửa phòng không

Thành Vinh03/01/2026 10:11

Lithuania ký hợp đồng mua tên lửa Bolide cho hệ thống RBS 70 NG nhằm đối phó trực thăng Ka-52 và UAV, bảo đảm nhu cầu phòng không giai đoạn 2026-2032.

Lithuania vừa chính thức đặt hàng lô tên lửa phòng không RBS 70 "Bolide" mới từ tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển với tổng giá trị hợp đồng lên tới 320 triệu euro. Thương vụ này được thiết kế để đảm bảo nhu cầu tác chiến và duy trì năng lực phòng thủ cho các đơn vị quân đội quốc gia vùng Baltic trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2032.

Nâng cấp năng lực phòng không tầm thấp thế hệ mới

Hợp đồng mua sắm đạn dược quy mô lớn này là một phần của thỏa thuận khung về việc mua sắm các hệ thống phòng không RBS 70 NG thế hệ mới nhất. Văn bản được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Lithuania và Cơ quan Hậu cần Bộ Quốc phòng Thụy Điển, đánh giá tầm quan trọng của việc duy trì kho dự trữ đạn dược cho các tổ hợp tầm ngắn.

Hệ thống RBS 70 NG có khả năng tiêu diệt đa dạng các mục tiêu bay, từ máy bay phản lực, trực thăng đến các mục tiêu khó đánh chặn như tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV). Việc bổ sung tên lửa Bolide sẽ giúp Lithuania duy trì thế chủ động trước các mối đe dọa từ trên không ngày càng phức tạp.

Hệ thống tên lửa phòng không RBS 70 được Lithuania vận hành
Lithuania là một trong những quốc gia vận hành lâu năm hệ thống phòng không RBS 70.

Tích hợp trên nền tảng thiết giáp di động

Đáng chú ý, Lithuania đang đẩy mạnh việc hiện đại hóa các khẩu đội phòng không thông qua phiên bản di động MSHORAD. Các hệ thống này sẽ được tích hợp trực tiếp lên khung gầm xe bọc thép JLTV, tạo ra khả năng cơ động cao trên chiến trường.

Về mặt kỹ thuật, một tổ hợp phòng không tiêu chuẩn này bao gồm module phóng, trạm radar Giraffe 1X và hệ thống chỉ huy, kiểm soát GBAD C2. Sự kết hợp này cho phép phát hiện sớm và tiêu diệt mục tiêu hiệu quả hơn so với các phiên bản vác vai truyền thống.

Hệ thống RBS 70 NG lắp đặt trên xe thiết giáp JLTV
Hệ thống phòng không RBS 70 NG sẽ đặt trên khung gầm thiết giáp JLTV.

Kinh nghiệm thực chiến đối phó trực thăng Ka-52

Quân đội Lithuania có hơn 20 năm kinh nghiệm vận hành dòng tên lửa RBS 70 kể từ năm 2004. Hiệu quả của loại vũ khí này đã được minh chứng cụ thể thông qua thực tế chiến trường tại Ukraine, nơi các hệ thống do Lithuania viện trợ đã thực hiện nhiều vụ đánh chặn thành công, bao gồm cả việc bắn hạ trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Bên cạnh việc tập trung cho RBS 70, Lithuania vẫn duy trì các hệ thống phòng không tầm trung NASAMS. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuỗi cung ứng tên lửa cho NASAMS thường xuyên rơi vào tình trạng chờ đợi lâu, việc đầu tư mạnh vào đạn dược cho RBS 70 được xem là bước đi chiến lược để đảm bảo an ninh không phận liên tục.

Thành Vinh