Hà Giang quá tải dịp nghỉ lễ: Nhiều du khách bỏ cuộc vì chờ đợi quá lâu
Tình trạng đông đúc tại cột cờ Lũng Cú và sông Nho Quế khiến nhiều đoàn khách phải thay đổi lịch trình, trong khi hạ tầng lưu trú tại Đồng Văn rơi vào cảnh thiếu hụt.
Trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 1/1 đến 3/1, các điểm du lịch trọng điểm tại Hà Giang ghi nhận lượng khách tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tại những địa danh nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú và bến thuyền sông Nho Quế, nhiều du khách đã phải chấp nhận bỏ cuộc, không thể tham quan vì thời gian chờ đợi quá dài và hạ tầng giao thông ùn tắc.
Áp lực tại cột cờ Lũng Cú
Ghi nhận vào ngày 2/1, khu vực cột cờ Lũng Cú rơi vào tình trạng quá tải phương tiện vận chuyển. Hệ thống xe điện không thể đáp ứng kịp nhu cầu của dòng người đổ về, buộc khách du lịch phải lựa chọn đi bộ hơn 1.000 bậc thang để lên đỉnh cột cờ. Tuy nhiên, do rào cản về thể lực và sự khó khăn trong việc điều phối các đoàn khách lớn, nhiều hướng dẫn viên đã phải quyết định hủy điểm tham quan này để đảm bảo thời gian cho các hoạt động khác.

Bến thuyền sông Nho Quế và đèo Mã Pí Lèng ùn tắc
Tương tự tại Lũng Cú, bến thuyền sông Nho Quế cũng ghi nhận cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé. Theo các đơn vị lữ hành tại địa phương, du khách thường mất khoảng một tiếng để mua vé và thêm một khoảng thời gian tương đương để được xuống thuyền. Áp lực quá lớn khiến nhiều người mệt mỏi và quyết định quay về sớm.
Tuyến đường dẫn xuống bến thuyền từ đèo Mã Pí Lèng (Quốc lộ 4C) xảy ra tình trạng xe nối đuôi nhau kéo dài khoảng 1 km. Dù dịch vụ xe ôm hoạt động liên tục nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Thống kê sơ bộ cho thấy chỉ riêng ngày 2/1 đã có hơn 6.000 vé đi thuyền được bán ra và con số này tiếp tục tăng trong ngày tiếp theo.

Thách thức về lưu trú và dịch vụ tại Đồng Văn
Bên cạnh các điểm tham quan, khu vực phố cổ Đồng Văn và làng du lịch Lô Lô Chải cũng đón lượng khách kỷ lục. Đại diện UBND xã tại Đồng Văn cho biết khoảng 17.000 lượt khách đã ghé thăm khu phố cổ trong ba ngày nghỉ lễ. Tình trạng cháy phòng diễn ra tại hầu hết các cơ sở lưu trú phổ biến, đặc biệt với những khách du lịch không có kế hoạch đặt trước.
Ngoài vấn đề quá tải hạ tầng, dịch vụ ăn uống cũng trở thành tâm điểm chú ý khi có phản ánh về việc nhà hàng trên địa bàn có dấu hiệu tăng giá bất thường. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động du lịch vẫn được duy trì dù phải đối mặt với áp lực lớn về khả năng phục vụ. Các chuyên gia khuyến cáo du khách nên chủ động đặt dịch vụ sớm khi có kế hoạch đến Hà Giang vào các dịp cao điểm để tránh những trải nghiệm không mong muốn.