Kinh tế

Nghệ An tăng cường kiểm soát giao thông sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Văn Trường 04/01/2026 08:29

Sau Tết Dương lịch năm 2026, nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao. Trước tình hình đó, các ngành chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường phương tiện vận tải, siết chặt công tác quản lý hoạt động vận chuyển, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để người dân yên tâm đi lại sau kỳ nghỉ lễ.

Giữ giá trong bến

van truong m355
Khách hàng đón xe sau Tết Dương lịch tại Bến xe phía Bắc Nghệ An (ảnh chụp 6h15 phút ngày 4/1/2026). Ảnh: Văn Trường

Nhằm chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã sớm triển khai các phương án, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải huy động tối đa phương tiện, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho hành khách.

Theo đại diện Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, ngay từ đầu tháng 12, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và các dịp cao điểm tiếp theo. Cụ thể, bến xe đã chuẩn bị khoảng 520 đầu xe của hơn 60 doanh nghiệp vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh. Ngoài số phương tiện thường xuyên hoạt động, các doanh nghiệp còn bố trí thêm xe dự phòng, sẵn sàng tăng cường khi lượng khách đột biến, bảo đảm không để hành khách phải chờ đợi lâu hoặc không mua được vé.

Hành khách sau dịp Tết Dương lịch chủ yếu di chuyển trên các tuyến nội tỉnh và các tuyến liên tỉnh đi Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh… Nhìn chung, hoạt động tại các bến xe diễn ra ổn định, trật tự, không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong Bến xe Nghệ An đều cam kết không tăng giá vé trong dịp Tết Dương lịch 2026. Đại diện một số nhà xe cho biết, việc giữ ổn định giá vé không chỉ là trách nhiệm với hành khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và tạo sự tin tưởng lâu dài. Chẳng hạn, tuyến Vinh - Hà Nội loại xe 42 chỗ vẫn giữ nguyên mức giá 200.000 đồng/vé; đối với xe chất lượng cao, xe VIP, giá vé dao động từ 250.000 - 290.000 đồng/vé, không thay đổi so với ngày thường. Bến xe ngoài việc tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không tăng giá vé, không chở quá số người quy định, không dừng đỗ đón trả khách sai quy định trong dịp lễ, Tết.

Tuy nhiên, trái ngược với cam kết của các doanh nghiệp hoạt động trong bến, tình trạng tăng giá vé lại diễn ra khá phổ biến ở các tuyến xe khách “ngoài luồng”. Qua tìm hiểu thực tế, nhiều nhà xe tự ý nâng giá vé trong dịp nghỉ lễ mà không niêm yết công khai, gây bức xúc cho hành khách.

Chúng tôi liên hệ với nhà xe Tăng Tín tại xã Bình Minh để mua vé đi Hà Nội, nhân viên nhà xe cho biết giá vé ngày thường dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/vé, nhưng sau Tết Dương lịch đã tăng lên 250.000 đồng/vé. Tương tự, khi liên hệ nhà xe P-O tại xã Đô Lương, được biết giá vé xe thường đi Hà Nội trong ngày lễ lên tới 300.000 đồng/vé, trong khi ngày thường chỉ khoảng 200.000 đồng/vé. Đối với xe VIP, giá vé ngày lễ là 400.000 đồng/vé, tăng 100.000 đồng so với mức giá ngày thường.

van truong mtyuii
Một nhà xe tại xã Yên Thành thường xuyên đậu xe bắt khách ngay trước cửa nhà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 7B. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ vận tải đường bộ, các đơn vị vận tải công cộng khác cũng chủ động tăng cường phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dịp Tết Dương lịch, các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động. Ông Bùi Ngọc Hoàng - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc tại Nghệ An cho biết, hiện đơn vị có hơn 110 xe buýt, trong đó bố trí sẵn 5 xe dự phòng. Ngay từ Tết Dương lịch, toàn bộ số xe đã được huy động hoạt động hết công suất, đồng thời tăng chuyến, đặc biệt trong các ngày cao điểm từ mùng 3 đến mùng 4 Tết Dương lịch. Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của hành khách.

Ở lĩnh vực vận tải đường sắt, theo thống kê của Trạm Vận tải đường sắt Vinh, lượng hành khách đi tàu sau Tết Dương lịch có tăng nhưng không đột biến. Cụ thể, ngày 3/1 chỉ có khoảng 1.000 hành khách, ngày 4/1 tăng lên hơn 2.000 hành khách. Do đó, khác với mọi năm phải tăng chuyến tàu, dịp Tết Dương lịch năm nay ngành đường sắt chỉ cần nối thêm toa cho 6 chuyến tàu, mỗi chuyến tăng từ 280 - 400 ghế. Hiện nay, phần lớn hành khách đã quen với việc mua vé tàu qua mạng, giảm đáng kể tình trạng ùn tắc, lộn xộn tại các quầy bán vé trực tiếp.

Siết chặt quản lý vận tải

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các đợt cao đặc biệt là Tết Dương lịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch đồng bộ. Trong đó, sẵn sàng đảm bảo đủ các phương tiện phục vụ nhân dân, chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước và trong suốt quá trình xe tham gia kinh doanh. Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố tại các bến xe, nhà ga cũng được tăng cường.

van truong 34
Hành khách nhộn nhịp lên tàu sau Tết Dương lịch ở Ga Vinh. Ảnh: Văn Trường

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải quán triệt lái xe tuân thủ nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các quy định về kinh doanh vận tải; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ hành khách. Lái xe phải thực hiện đúng biểu đồ chạy xe, hành trình, thời gian lái xe, tốc độ theo quy định; không dừng đỗ đón trả khách sai quy định, không chở quá số người cho phép; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong thời gian làm việc.

Ngoài ra, các đơn vị vận tải cũng chủ động xây dựng kế hoạch bán vé trước bằng nhiều hình thức, công khai, minh bạch giá vé theo giá đã kê khai, niêm yết; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi mua vé. Việc niêm yết thông tin phương tiện, biển kiểm soát, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng trong khoang hành khách được yêu cầu thực hiện đầy đủ, giúp hành khách dễ dàng phản ánh khi xảy ra vi phạm.

Văn Trường