Ukraine hồi sinh pháo kéo 155mm và bước tiến tên lửa siêu vượt âm của Nhật Bản

Thành Vinh05/01/2026 05:49

Ukraine tận dụng khoảng trống thị trường pháo kéo châu Âu bằng hệ thống Bohdana-B, trong khi Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa siêu vượt âm từ năm 2026.

Trong bối cảnh cục diện quân sự thế giới có nhiều biến động, Ukraine đang tìm cách chiếm lĩnh thị trường pháo kéo 155mm tại châu Âu, trong khi Nhật Bản và Triều Tiên liên tục gia tăng năng lực tên lửa chiến lược. Những động thái này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy tác chiến và mua sắm quốc phòng của các quốc gia.

Ukraine khai thác khoảng trống thị trường pháo kéo 155mm

Theo nhận định từ Defense Express, các hệ thống pháo kéo cỡ nòng 155mm do Ukraine phát triển như Bohdana-B và Marta đang mở ra hướng tiếp cận mới tại thị trường quốc phòng châu Âu. Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia phương Tây chủ yếu tập trung vào pháo tự hành, vô tình tạo ra một khoảng trống trong phân khúc pháo kéo hạng nặng.

Hiện nay, nhiều quốc gia như Hy Lạp, Phần Lan, Croatia, Tây Ban Nha và Romania vẫn duy trì pháo kéo trong biên chế nhưng thiếu nguồn cung sản xuất mới từ nội khối. Đây chính là cơ hội để Ukraine giới thiệu các giải pháp tối ưu về chi phí và hiệu suất tác chiến.

Pháo kéo 155mm Bohdana-BG của Ukraine
Pháo kéo 155mm Bogdana-BG của Ukraine - Ảnh: Lực lượng Vũ trang Ukraine

Đặc tính kỹ thuật của Bohdana-B và Marta

Bohdana-B là phiên bản pháo kéo của hệ thống lựu pháo tự hành 2S22 Bohdana. Hệ thống sử dụng tiêu chuẩn NATO với tầm bắn từ 40 đến 60 km tùy loại đạn. Với tốc độ bắn 6 viên/phút và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, kíp pháo 5 người có thể vận hành hiệu quả với độ bền nòng pháo cao.

Bên cạnh đó, hệ thống Marta được phát triển dựa trên nền tảng Msta-B, cho phép nâng cấp từ cỡ nòng 152mm lên 155mm. Marta hướng tới sự đơn giản, dễ vận hành và cơ động, đạt tầm bắn xấp xỉ 39 km, phù hợp cho các đơn vị cần giải pháp hỏa lực mạnh với ngân sách hạn chế.

Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa siêu vượt âm

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chính thức phân bổ ngân sách 3,1 tỉ yên (khoảng 20 triệu USD) cho giai đoạn sản xuất ban đầu tên lửa siêu vượt âm trong năm tài khóa 2026. Đáng chú ý, kế hoạch sản xuất hàng loạt đã được đẩy sớm hơn dự kiến ban đầu (năm 2031) nhằm đáp ứng các thay đổi trong môi trường an ninh khu vực.

Hình minh họa tên lửa tấn công siêu vượt âm Nhật Bản
Hình minh họa của một tên lửa tấn công siêu vượt âm - Ảnh: ATLA

Tên lửa siêu vượt âm mới là một phần trong năng lực phản công của Nhật Bản, có khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển và mặt đất. Hệ thống này dự kiến sử dụng tầng đẩy từ đạn đạo HVGP Block 2 với tầm bắn ước tính khoảng 3.000 km. Trong tương lai, vũ khí này sẽ được triển khai đa nền tảng từ bệ phóng cơ động mặt đất đến tàu hải quân và máy bay vận tải C-2.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với quỹ đạo bất thường

Ngày 4.1, Triều Tiên đã thực hiện hai vụ phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực bờ biển phía tây hướng về Biển Nhật Bản. Đây là những hoạt động thử nghiệm vũ khí đầu tiên của nước này trong năm mới, thu hút sự chú ý của các cơ quan tình báo quốc tế.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng trong cuộc thử nghiệm - Ảnh: KCNA

Cụ thể, tên lửa thứ nhất bay được 900 km ở độ cao 50 km, trong khi tên lửa thứ hai bay xa 950 km với độ cao tương đương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá các tên lửa này có quỹ đạo bay "không thông thường", cho thấy Bình Nhưỡng đang thử nghiệm các đặc tính kỹ thuật mới nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ radar. Hiện tại, các bên liên quan gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích chi tiết dữ liệu để xác định chính xác chủng loại tên lửa này.

Thành Vinh