Nga chuẩn bị 13 máy bay ném bom và 400 UAV Geran-2 để đáp trả Ukraine

Thành Vinh05/01/2026 17:16

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga hoàn tất điều động dàn oanh tạc cơ Tu-95MS, Tu-160 cùng hàng trăm UAV nhằm trả đũa vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine. Đây được xem là hành động đáp trả sau khi phía Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Nga chuẩn bị 13 máy bay ném bom và 400 UAV Geran-2 để trả đũa Ukraine
Nga chuẩn bị máy bay ném bom và UAV Geran-2 cho chiến dịch đáp trả.

Quy mô lực lượng tham gia tấn công

Theo dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng tham gia đợt tấn công này bao gồm 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear-H và 3 chiếc Tu-160 Blackjack. Đáng chú ý, Nga dự kiến triển khai ít nhất 400 máy bay không người lái Geran-2 cùng một số lượng lớn khí tài hiện đại khác.

Bên cạnh đó, các nguồn tin quân sự cho biết Nga có thể sử dụng kết hợp nhiều loại tên lửa dẫn đường chính xác cao. Danh sách vũ khí dự kiến bao gồm tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal để tối ưu hóa khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Bối cảnh và nguyên nhân hành động

Cuộc tấn công trả đũa được triển khai sau khi Nga cung cấp các bằng chứng về việc Ukraine phóng tổng cộng 91 UAV tấn công dinh thự Tổng thống Putin từ nhiều hướng khác nhau. Mặc dù Kiev phủ nhận sự liên quan, Moscow khẳng định toàn bộ số UAV này đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn tại khu vực xung quanh mục tiêu.

Đặc biệt, phía Nga nhấn mạnh cam kết phát động đòn đáp trả mạnh mẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hiện tại, giới tình báo và quân đội Ukraine đang nỗ lực xác định các mục tiêu tiềm năng mà quân đội Nga có thể nhắm tới trong thời gian tới.

Phân tích mục tiêu tác chiến

Dù thời gian cụ thể diễn ra đòn đáp trả chưa được tiết lộ, các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định khả năng Nga tấn công vào khu vực cơ quan đầu não chính phủ Ukraine tại Kiev là thấp. Thay vào đó, trọng tâm của đợt tấn công có thể tập trung vào các cụm mục tiêu chiến lược khác.

Cụ thể, Lực lượng Vũ trang Nga có khả năng tập trung đánh phá các kho bãi tập trung viện trợ quân sự, bến cảng, và các trung tâm hậu cần kỹ thuật của quân đội Ukraine. Quan trọng hơn, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục là mục tiêu trọng điểm nhằm làm suy yếu khả năng duy trì quốc phòng của chính quyền Kiev.

Thành Vinh