Quốc tế

Ông Maduro ra tòa tại Mỹ, phủ nhận mọi cáo buộc

Hoàng Bách 06/01/2026 09:17

Ngày 5/1 (giờ địa phương), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Manhattan (New York, Mỹ) sau khi bị lực lượng Mỹ đưa rời khỏi Caracas. Vụ việc đang gây chấn động dư luận quốc tế, dấy lên những lo ngại sâu sắc về tính hợp pháp và nguy cơ bất ổn tại khu vực Mỹ Latinh.

Screenshot 2026-01-06 090021
Ông Nicolas Maduro được áp giải tới Tòa án Liên bang tại Manhattan (New York, Mỹ) để dự phiên điều trần đầu tiên ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Tại phiên điều trần sơ thẩm kéo dài 30 phút, ông Nicolas Maduro đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía công tố viên Mỹ. Thông qua phiên dịch viên, ông khẳng định: "Tôi vô tội. Tôi là một người đàng hoàng và tôi vẫn là Tổng thống của đất nước tôi".

Thẩm phán Alvin Hellerstein đã công bố cáo trạng bao gồm các tội danh liên quan đến ma túy và an ninh. Tuy nhiên, luật sư biện hộ Barry Pollack cho biết sẽ tiến hành cuộc chiến pháp lý nhằm vào tính hợp pháp của việc bắt giữ, gọi đây là hành động "bắt cóc quân sự" vi phạm chủ quyền.

Việc Mỹ sử dụng lực lượng đặc nhiệm tiến hành chiến dịch ngay tại thủ đô Caracas đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự bất ổn tại Venezuela. Nga, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia Mỹ Latinh đã lên tiếng chỉ trích hành động này, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Trong bối cảnh khoảng trống quyền lực tại Caracas, bà Delcy Rodriguez, người trước đó giữ chức Phó Tổng thống, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời nhằm duy trì trật tự hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp ngoại giao và pháp lý để bảo vệ ông Maduro.

Đáng chú ý, trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ tái thiết ngành dầu khí Venezuela. Ông Trump cho biết các tập đoàn năng lượng Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Tuyên bố này ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính, khiến cổ phiếu các công ty năng lượng Mỹ tăng mạnh. Tuy nhiên, nó cũng củng cố thêm những nghi ngờ từ giới quan sát quốc tế về động cơ kinh tế đằng sau chiến dịch quân sự này.

Hoàng Bách