Nghệ An sẽ tham gia chương trình Cầu truyền hình Quốc gia kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức cuộc họp với các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Nghệ An để rà soát công tác tổ chức chương trình Cầu truyền hình Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026).
Đồng chí Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.
Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
.png)
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là một trong 4 điểm cầu (Nghệ An, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Cao Bằng) của chương trình Cầu truyền hình quốc gia Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026).
.jpeg)
Tại cuộc họp, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam đã khái quát kịch bản Chương trình Cầu truyền hình quốc gia dự kiến chủ đề “Hai tay gây dựng một sơn hà” gồm 3 chương: Chương 1: Đôi tay vạch đường; Chương 2: Vòng tay nhân dân; Chương 3: Dương cao ngọn cờ.
Chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc tại Pác Bó, Cao Bằng, đánh dấu khoảnh khắc Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tầm nhìn chiến lược và phương pháp hành động đúng đắn: Xác lập đường lối đúng, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức - huy động sức dân, chuẩn bị cho cuộc cách mạng thắng lợi của toàn dân tộc. Chương trình hướng tới mục tiêu tuyên truyền sâu rộng: Tri ân lịch sử, khơi dậy tinh thần yêu nước - tự hào dân tộc; bồi đắp niềm tin, đồng thuận xã hội; cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm công dân trong bối cảnh kỷ nguyên mới phát triển nhanh, bền vững hôm nay.
Các đại biểu dự họp đã góp ý về chủ đề, nội dung tư tưởng chính trị, kết cấu, mục đích ý nghĩa, kịch bản chi tiết của chương trình Cầu truyền hình. Trong đó, cần bổ sung, làm đậm nét một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lựa chọn các bài hát, tiết mục nghệ thuật phù hợp với lịch sử, với nội dung Chương trình, thể hiện đậm nét ý nghĩa cả về lịch sử, hiện tại và tương lai; cân đối thời gian, thời lượng phù hợp ở các điểm cầu; thống nhất tổ chức Chương trình ở 4 điểm cầu, tạo thành mạch nguồn, hội tụ, lan tỏa, xuyên suốt. Đồng thời, thống nhất công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.
.jpeg)
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Tỉnh Nghệ An với trách nhiệm là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tổ chức Chương trình là sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đối với công lao trời biển của Người, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá; là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương, chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức tốt điểm cầu tại xã Kim Liên do địa phương chủ trì, đáp ứng yêu cầu, tầm vóc của sự kiện lịch sử Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng quê hương Nghệ An cùng với cả nước trở thành Quốc gia hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.
.png)
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí tổ chức tại từng điểm cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản chi tiết Chương trình Cầu truyền hình quốc gia, thời lượng 100 phút, bảo đảm đúng định hướng chính trị, nội dung, điều kiện, tiến độ theo kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sức lan tỏa, đáp ứng tính chính thống, nghi lễ và tầm vóc của một sự kiện kỷ niệm lớn, vừa sâu sắc, xúc động, tự hào, vừa thể hiện ý chí quyết tâm bước vào nhiệm kỳ mới và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.